Man United được liên kết chặt chẽ với cặp đôi người Anh nhưng đã bỏ lỡ cả hai. Theo đó, Rice rời West Ham để gia nhập Arsenal và Kane chuyển đến Bayern Munich từ Tottenham.
Cả Rice và Kane đều tận hưởng mùa giải đầu tiên tuyệt vời tại câu lạc bộ mới, Rice giúp Arsenal thách thức chức vô địch Premier League, cone Kane ghi 44 bàn sau 45 trận cho Bayern.
Erik ten Hag đã thúc đẩy Man United ký hợp đồng với Kane nhưng giới chủ cho rằng mức giá của Kane quá đắt đỏ.

Thay vào đó, Manchester United đã củng cố các phương án tấn công bằng việc ký hợp đồng với Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch trải qua mùa giải đầu tiên không mấy thành công ở Premier League.
The Athletic khẳng định một số cầu thủ ở Old Trafford ‘muốn và mong đợi’ Kane sẽ đến vào mùa hè năm ngoái. Thậm chí Casemiro cho rằng đội trưởng tuyển Anh sẽ đưa đội bóng lên một tầm cao mới, sau khi về thứ ba ở mùa 2022/23.
Tương tự, nhiều cầu thủ Man United được cho là đã ủng hộ thương vụ Ten Hag mua Rice. Nhưng rốt cuộc, thương vụ không thành. Dàn sao Man Utd được cho là rất thất vọng khi Rice, Kane không cập bến Old Trafford.
Ten Hag cũng đề xuất mang về Randal Kolo Muani và Frenkie de Jong nhưng không được.