Còn nhớ, Manchester United đã đưa ra khá nhiều quyết định quan trọng trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, chủ yếu là việc tìm kiếm bến đỗ thích hợp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thông qua những bản hợp đồng cho mượn. Kết thúc phiên chợ Đông, có tổng cộng 4 cầu thủ thuộc biên chế đội một được phép rời khỏi Old Trafford, bao gồm 2 cái tên cập bến La Liga là Facundo Pellistri và Hannibal Mejbri.
Dưới màu áo Granada, Pellistri đã được xem là một nhân tố chủ chốt và có cơ hội ra sân mỗi tuần, tích lũy được những kinh nghiệm thi đấu cần thiết. Kết thúc mùa giải, tài năng người Uruguay có tổng cộng 15 trận đấu tại La Liga, bao gồm 14 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng trái lại, Mejbri lại trải qua một quãng thời gian tăm tối bậc nhất trong sự nghiệp của mình, và có thể nói, Man Utd thực sự đã mắc phải sai lầm lớn trên TTCN với việc để tiền vệ này cập bến Sevilla.

Chuyển đến Sevilla dường như là một bước tiến lý tưởng dành cho Hannibal – một môi trường mới, một giải đấu mới, ít sự cạnh tranh hơn và là nơi mà anh có thể học hỏi, phát triển. Thậm chí, Sevilla còn yêu cầu một tùy chọn mua đứt trong bản hợp đồng cho mượn, dấu hiệu cho thấy họ thực sự đặt kỳ vọng lớn vào Hannibal và đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh gắn bó dài hạn với tài năng này. Song, những gì diễn ra trên thực tế lại là một cơn ác mộng.
Kết thúc mùa giải, Hannibal chỉ góp mặt trong vỏn vẹn 6 trận đấu của Sevilla. Cần biết, anh có duy nhất 1 lần đá chính, kèm theo đó là 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị với tổng thời gian thi đấu rơi vào khoảng 101 phút (dữ liệu từ Whoscored). Đáng chú ý, dưới màu áo Man Utd, Hannibal còn ra sân nhiều hơn tại Premier League ở giai đoạn nửa đầu mùa giải (130 phút), và rõ ràng là quá trình phát triển của anh đã bị chững lại đáng kể sau khi rời khỏi Old Trafford.

Bên cạnh những tin đồn cho thấy Hannibal không được lòng phòng thay đồ của Sevilla, Giám đốc thể thao Victor Orta và HLV Quique Sanchez Flores còn được cho là đang bất đồng quan điểm về tiền vệ này. Và rốt cuộc, những rắc rối đằng sau hậu trường đã khiến tài năng người Tunisia không tìm được cơ hội phát triển tại câu lạc bộ này, và chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với những dấu hỏi lớn về tương lai trong mùa Hè năm nay. Cần biết, hợp đồng giữa Man Utd và Hannibal sẽ chính thức đáo hạn vào năm 2025.
Man Utd thực sự đã sai lầm khi đưa Hannibal đến Sevilla, bản hợp đồng cho mượn đầu tiên đến một câu lạc bộ hàng đầu trong sự nghiệp của tiền vệ này, và rốt cuộc thì nó chỉ khiến cho sự nghiệp của anh chững lại. Dù trước đó, Hannibal đang thăng tiến mạnh mẽ khi được HLV Erik Ten Hag đưa lên đội một, và thậm chí anh còn ghi bàn tại Premier League.