Xây dựng lại hàng thủ
Mặc dù Luke Shaw đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của United, nhưng sẽ rất khó để so sánh anh với bộ đôi hậu vệ cánh xuất sắc đã đưa Liverpool lên đỉnh cao mới trong mùa bóng này. Andrew Robertson công thủ toàn diện hơn Shaw nhiều, và xứng đáng có tên trong Đội hình của năm do PFA lựa chọn. Cùng lúc đó, Quỷ đỏ cũng thiếu đi một hậu vệ cánh phải năng động, sáng tạo, giỏi tạo đột biến như Trent Alexander-Arnold.

Tottenham và Liverpool sắp tranh tài ở Champions League.
Ở vị trí trung vệ, Virgil Van Dijk thi đấu đầy nổi bật và chỉ khiến United nhớ về cặp đôi Nemanja Vidic – Rio Ferdinand ngày nào. Sự chắc chắn của bộ đôi Tottenham, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld nơi trung tâm hàng thủ cũng là điều mà người hâm mộ Man Utd đang thèm khát. Cũng khá dễ hiểu khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đang rất muốn chiêu mộ Matthijs de Ligt từ Ajax về Old Tafford để đá cặp với Victor Lindelof.
Chuyển nhượng khôn ngoan
Có không ít cầu thủ từng ở Championship hoặc rớt hạng Premier League sẽ góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa này.
Liverpool đã khôn ngoan khi chiêu mộ Georginio Wijnaldum (rớt hạng với Newcastle mùa 2015/16 và mua với giá 23 triệu bảng), Robertson (chơi ở hạng hai với Hull mùa 2015/16 và mua với giá 8 triệu bảng ) và Xherdan Shaqiri (rớt hạng với Stoke mùa 2017/18 và mua với giá 13,5 triệu bảng). Điều tương tự cũng có thể nói về Tottenham với trường hợp của Moussa Sissoko (xuống hạng cùng Newcastle vào mùa 2015/16, mua với giá 30 triệu bảng).

Liverpool quá khôn ngoan khi mua Robertson.
Thêm vào đó, Van Dijk và Alderweireld đã được 2 đội bóng hay nhất Champions League mùa này chiêu mộ từ Southampton, Kieran Trippier được mua từ Burnley và Ben Davies từ Swansea. Nhìn vào đây, Man Utd có thể tránh được những trường hợp tương tự như khi họ mua Angel di Maria, Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger,…
Tấn công
Liverpool đã ghi 89 bàn thắng ở Premier League mùa vừa qua, trong khi Man Utd chỉ có 65 – cách biệt này rõ ràng là quá xa. Roberto Firmino, Sadio Mane và Mo Salah là mũi đinh 3 đầy lợi hại. HLV Jurgen Klopp đã đối phó tốt với sự ra đi của Philippe Coutinho, trong khi Quỷ đỏ phải vật lộn để tận dụng Alexis Sanchez, Romelu Lukaku và Anthony Martial.
Về phía Tottenham, United khao khát một cầu thủ ghi bàn ổn định như Harry Kane, hay một cầu thủ sáng tạo như Christian Eriksen. Về lý thuyết, Lukaku và Paul Pogba nên sánh ngang với bộ đôi Spurs.
Qua đây, có thể thấy 2 HLV Mauricio Pochettino và Klopp đã đưa đội bóng của mình lên một tầm cao mới nhờ triết lý tấn công rõ ràng, bài bản. HLV Jose Mourinho thì đã vốn nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự hơn là tấn công, còn Ole Gunnar Solskjaer còn một chặng đường dài để hồi sinh sức tấn công mạnh mẽ của Quỷ đỏ.