
Tổng số điểm Arsenal của Arsene Wenger giành được trong 50 trận Premier League cuối cùng ông tại vị là 88 điểm (thắng 27, hòa 7, thua 16), trong khi người kế nhiệm Unai Emery chỉ kiếm được 87 điểm (thắng 25, hòa 12, thua 13) qua 50 trận Premier League đầu tiên cầm quyền.

Số bàn thắng Arsenal ghi được trong 50 trận Premier League cuối Wenger cầm quân là 96, còn Pháo Thủ thời Emery chỉ ghi 89 bàn qua số trận tương tự.

Ghi bàn ít hơn nhưng Arsenal của Emery lại thủng lưới (68 lần) nhiều hơn Arsenal của Wenger (64 bàn).

Số cú sút trúng khung thành các thủ thành thời Wenger phải đối mặt chỉ là 210, so với 252 cú sút bị đối thủ oanh tạc trúng đích thời Emery. Hệ quả là Arsenal thời Wenger giữ sạch lưới 18/50 trận, còn số lần Arsenal thời Emery trắng lưới tại Premier League chỉ là 10.

Arsenal cuối thời Wenger vẫn sáng tạo hơn hẳn, với 582 cơ hội tạo ra qua 50 trận, so với chỉ 479 cơ hội thời Emery.

Các đường chuyền của Pháo Thủ thời Wenger đi vào vòng cấm đối thủ tới 1814 lần, thay vì chỉ 1467 lần thời Emery.

Nếu như trong tay chiến lược gia người Pháp, các cầu thủ đại diện Bắc London có đến 1561 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra tổng cộng 764 cú sút, thì 2 con số này sụt giảm còn 1370 lần chạm bóng cùng 617 cú sút khi Emery tiếp quản.

Khi nắm giữ lợi thế dẫn trước đối thủ, Arsenal của Wenger chỉ mất 18 điểm, còn Pháo Thủ của Emery lại mất 19 điểm.

Từng được kỳ vọng sẽ thổi vào đội chủ sân Emirates sức sống mới sau triều đại cũ 22 năm, nhưng Emery lại đang gây thất vọng.

Sau chiến dịch 2018/19 thất bại trong nỗ lực giành vé dự Champions League, vị trí thứ 6 hiện tại ở Premier League khó thể giúp Emery làm hài lòng BLĐ và CĐV đội nhà. Nếu mùa này Arsenal tiếp tục không thể giành quyền trở lại đấu trường danh giá nhất Châu Âu, ghế chỉ đạo của nhà cầm quân Tây Ban Nha có lẽ khó lòng được đảm bảo.
Xem trận cuối Wenger dẫn dắt Arsenal: