Emiliano Martinez
Thủ môn người Argentina gắn bó với Pháo thủ khi mới 17 tuổi từ câu lạc bộ thời thơ ấu Independiente vào năm 2010. Anh được cho mượn ở nhiều CLB như Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolves, Getafe và Reading khi còn trẻ.
Cuối cùng, Martinez đã ra sân cho Pháo thủ vào nửa cuối những năm 2010, và gây ấn tượng trong chiến thắng tại FA Cup 2020 của Pháo thủ. Năm nay 31 tuổi, Martinez là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Premier League tại Aston Villa và đóng vai trò quan trọng trong thành công ở World Cup năm ngoái của Argentina.

Martinez tỏa sáng ở World Cup.
Hector Bellerin
Bellerin ký hợp đồng với Arsenal từ học viện của Barcelona vào năm 2011 trước khi ra mắt Arsenal hai năm sau đó. Hậu vệ phải này ra sân 239 lần cùng Pháo thủ trước khi bất hòa với Mikel Arteta và bị loại khỏi đội một.
Hợp đồng của Bellerin ở Arsenal bị chấm dứt rồi anh gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2022, nhưng anh chỉ ra sân 7 lần trước khi đến Sporting Lisbon vào giữa mùa giải. Bây giờ, Bellerin đã trở lại La Liga thi đấu cho Real Betis.
Chuks Aneke
Mặc dù chưa bao giờ ra sân cho đội một Arsenal nhưng Aneke đã có một sự nghiệp vững chắc ở Football League.
Sau khi giúp đội U18 Arsenal vô địch Premier Academy League mùa giải 2009-10, anh được cho mượn, trong đó có hai mùa giải ở Crewe, nơi anh là vua phá lưới mùa giải 2013-14. Aneke rời Arsenal khi hết hợp đồng vào năm 2014. Hiện anh đang chơi cho Charlton Athletic.
Ryo Miyaichi
Arsenal từng đặt kỳ vọng lớn vào Miyaichi. Cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản đã gây ấn tượng khi được cho mượn ở Feyenoord. Nhưng anh chỉ ra sân 7 lần (1 ở Premier League) trong màu áo Pháo thủ và rời đến đội bóng Bundesliga II là FC St. Pauli vào năm 2014.
Miyaichi đã trải qua 6 năm ở Đức, nhưng sự nghiệp của anh ấy gặp nhiều khó khăn vì chấn thương và hiện tại, anh đã trở về quê hương thi đấu cho Yokohama F. Marinos.
Serge Gnabry
Gnabry có lẽ là cầu thủ thành công nhất trong danh sách này, nhưng là trong màu áo Bayern Munich. Anh nhạt nhòa ở Arsenal và West Bromich Albion, nhưng trở thành ngôi sao sáng khi trở lại Đức.
Alex Oxlade-Chamberlain
Oxlade-Chamberlian đã trải qua 6 năm ở Arsenal và có gần 200 lần ra sân cho câu lạc bộ. Sau đó, anh đến Liverpool và giành được tất cả những gì có thể tại Anfield, dù chỉ là phương án dự phòng vì chấn thương. Năm nay 30 tuổi, anh gia nhập Besiktas vào mùa hè.

Oxlade-Chamberlain thành công ở Arsenal và Liverpool.
Dan Crowley
Crowley đã có thời gian thi đấu cho Aston Villa và Arsenal khi còn là cầu thủ trẻ, nhưng chưa bao giờ được thử sức ở Premier League. Sau khi rời Emirates vào năm 2017, tiền vệ này đã chơi cho Hull, Birmingham và Cheltenham. Anh gia nhập Morecambe vào tháng 1 năm ngoái, nhưng hai bàn thắng sau 21 lần ra sân của anh không thể ngăn họ xuống hạng League Two. Crowley đã gia nhập Notts County vào mùa hè vừa qua.
Gedion Zelalem
Zelalem được coi là ngôi sao sau khi gia nhập học viện của Arsenal vào năm 2013, được xem như Cesc Fabregas mới. Tuy nhiên, Zelalem không tạo được ảnh hưởng tại Emirates và gia nhập Sporting Kansas City ở MLS sau thời gian cho mượn với Rangers và VVV Venlo. Năm nay 26 tuổi, tiền vệ này vừa chuyển đến FC Den Bosch ở giải hạng hai Hà Lan.
Jon Toral
Là một cầu thủ trẻ triển vọng đã từng thi đấu cho La Masia, Arsenal đã ký hợp đồng với Toral với giá 300.000 bảng vào năm 2011. Cầu thủ trẻ này sau đó trải qua 3 mùa giải tiếp theo dưới dạng cho mượn và chưa bao giờ được ra sân ở đội một cho Pháo thủ. Chấn thương đã đeo bám cầu thủ người Tây Ban Nha trong phần lớn sự nghiệp. Anh hiện đang chuyển sang chơi cho OFI Crete ở Hy Lạp.
Chuba Akpom
Akpom chơi xuất sắc ở các đội trẻ Arsenal nhưng không thể lặp lại phong độ đó ở đội một. Tiền đạo này đã có 6 lần bị Pháo thủ đem cho mượn trước khi gia nhập câu lạc bộ Super League Hy Lạp PAOK Salonika vào năm 2018.
Yaya Sanogo
Tuyển thủ người Pháp chuyển đến khoác áo ông lớn nước Anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong 4 mùa giải ở Emirates, ngôi sao số 9 có 20 lần ra sân nhưng chỉ bỏ túi đúng 1 bàn thắng cho đại diện bắc London. Chấn thương khiến phong độ tệ hại, tiền đạo 28 tuổi cuối cùng cũng phải rời Arsenal với vết nhơ về một bản hợp đồng thất bại.