Joseph Schooling, Amanda Lim và Teong Tzen Wei, 3 tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển bơi Singapore phải nhận án phạt sau khi thừa nhận dùng ma túy trong thời gian thi đấu tại SEA Games 31 ở Hà Nội hồi tháng 5/2022.

Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) vừa đưa ra phán quyết cho việc 3 tuyển thủ bơi hàng đầu của nước này bị phát hiện sử dụng chất kích thích tại nước ngoài, cụ thể là khi ở Việt Nam dự SEA Games 31 hè vừa qua.

Cả 3 VĐV này bị phát hiện có chất cấm trong cơ thể sau khi bị lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Sau đó, cả ba thừa nhận đã dùng cần sa trong quá trình thi đấu ở SEA Games 31. Khi thông tin này lộ ra hồi tháng 8, nhiều người tỏ ra rất thất vọng khi 3 VĐV này đều được coi là những hình mẫu đáng học tập cho các em nhỏ yêu thích môn.

Cuối cùng, án phạt đã được công bố: Joseph Schooling (1995) bị phạt nộp số tiền 10.000 đô la Singapore (khoảng 180 triệu đồng); đàn chị Amanda Lim (1993) bị phạt 2.800 đô la Singapore (khoảng gần 50 triệu đồng) còn Teong Tzen Wei (1997) bị phạt 3.200 đô la Singapore (khoảng 56 triệu đồng).

3 kình ngư Singapore (trái sang phải): Amanda Lim, Joseph Schooling và Teong Tzen Wei nhận án phạt vì sử dụng chất kích thích tại SEA Games 31

Ngoài ra, cả ba cùng bị cảnh cáo về hành vi của mình và sẽ phải nhận án phạt nặng hơn nếu tái phạm.

Số tiền phạt thu được từ 3 VĐV trên sẽ được ủng hộ vào Singapore Olympic Foundation, quỹ được sử dụng để phục vụ các VĐV thể thao quốc gia này.

Bên cạnh đó, số tiền thưởng theo thành tích huy chương mà các VĐV này giành được tại SEA Games 31 cũng chính thức được chi trả sau một thời gian bị giữ lại để điều tra về bê bối dùng chất kích thích.

Đại diện của SNOC cho channelnewsasia biết: “Những hành vi như đánh bạc, hút thuốc, sử dụng chất kích thích hay dùng các loại thực phẩm chức năng khác mà không có sự giám sát của ban huấn luyện đều bị cấm đối với các VĐV.

Joseph Schooling (phải) cùng các đồng đội thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31 ở Hà Nội tháng 5/2022

SNOC muốn mạnh tay thực hiện các án phạt này bởi những người vi phạm đều có ảnh hưởng và là những VĐV tài năng. Chúng tôi muốn lấy đó là những vụ điển hình để tránh những trường hợp tương tự sau này”.

Joseph Schooling được coi là “báu vật làng bơi Singapore” sau tấm HCV bơi 100m bướm lịch sử ở Olympic Rio 2016 tại Brazil (đánh bại huyền thoại Michael Phelps). Trong khi Amanda Lim là một trong những nữ kình ngư thành công nhất của đường đua xanh nước này khi đã giành tổng cộng 19 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ từ năm 2007 đến SEA Games 2021 (tổ chức tháng 5/2022 tại Hà Nội do lùi giải vì dịch bệnh).

Còn Teong Tzen Wei được đánh giá nam VĐV xuất sắc nhất của làng bơi Singapore hiện nay. Kình ngư 24 tuổi giành 4 HCV SEA Games 31, là một trong hai VĐV duy nhất (cùng Nguyễn Huy Hoàng) đoạt chuẩn A dự giải bơi vô địch thế giới 2022.

Theo Webthethao.vn – Ảnh: T.H