Chiều ngày 15/9, tại khách sạn New World đã diễn ra Đại hội Đại biểu thành lập Liên đoàn võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhằm hướng tới sự phát triển của phong trào, tập luyện võ tổng hợp tại thành phố và lan rộng trong cả nước.

Từ phải qua, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT Thành phố; ông Nguyễn Nam Nhân, Trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở VH-TT TP.HCM; ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký Liên đoàn Võ Tổng hợp Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Khánh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TP.HCM thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội

Đến dự Đại hội có sự góp mặt của ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM; ông Nguyễn Nam Nhân, Trưởng phòng Quản lý TDTT, Sở VH-TT & DL TP.HCM; ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký Liên đoàn Võ Tổng hợp Việt Nam.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu tại Đại hội
Nhiều đại diện của các Liên đoàn võ thuật cũng tham gia Đại hội Đại biểu thành lập HMMAF
TS Lý Đại Nghĩa Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo Việt Nam góp ý về điều lệ, đối tượng và định hướng hoạt đông của Liên đoàn Võ Tổng hợp TP.HCM để đồng nhất chương trình hoạt động

Về phía đại diện Liên đoàn, có sự góp mặt của TS Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo Việt Nam; ông Vũ Việt Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Karate TP.HCM; ông Bùi Khắc Lâm, Chủ tịch Liên đoàn Judo TP.HCM; Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều quan chức của các Liên đoàn.

Đại hội vinh dự đón tiếp ông Chatri Sidyodtong (trái), Chủ tịch ONE Championship vào ông Viwat Sakulrat, Tổng Giám đốc điều hành Tiger Muay Thai

Ngoài ra, Đại hội Đại biểu cũng có sự góp mặt của ông Chatri Sidyodtong, Chủ tịch ONE Championship và ông Viwat Sakulrat, Tổng giám đốc điều hành Tiger Muay Thai cùng các thành viên BCH các giải đấu trong và ngoài nước.

Đại diện khách mời quốc tế đến tham dự đại hội
Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Võ Tổng hợp TP.HCM
Ông Lưu Tú Bảo, Tân Chủ tịch HMMAF phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm mà Đại hội và các hội viên đã tin tưởng giao phó. Tôi xin hứa sẽ cùng với các đại biểu trong Ban Chấp hành Liên đoàn luôn đoàn kết, nhất trí, tận tâm, huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển phong trào và phát triển Liên đoàn.”

Đại hội đã thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động cũng như bầu ra BCH Liên đoàn Nhiệm kỳ I (2022-2027). Trong đó, ông Lưu Tú Bảo, Giám đốc Trung tâm Saigon Sport Club đắc cử vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn; ông Châu Vĩnh Liêm đắc cử vào vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách đối ngoại; ông Cổ Tấn Anh Linh, Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách chuyên môn; bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Tài chính; ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ Tổng hợp TP.HCM.

Ban chấp hành nhiệm kỳ I chụp ảnh lưu niệm cùng ông Mai Bá Hùng, ông Mai Thanh Ba, ông Nguyễn Đăng Khánh và ông Viwat Sakulrat

Tại Đại hội, Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ: “Chúc mừng Ban vận động thành lập Liên đoàn Võ Tổng hợp TP.HCM đã có nhiều nỗ lực tiến tới tổ chức được đại hội lần này. Ban vận động đã làm rất tốt công tác chuẩn bị về mặt thủ tục thành công.

Chúng ta cũng cần ghi nhận ý kiến của đại biểu Lý Đại Nghĩa cũng như ý kiến các đại biểu góp ý về điều lệ. Các ý kiến này được cho là quan trọng, cũng sẽ phát triển. Mặc dù đại hội đã biểu quyết về điều lệ và phương hướng, nhưng trong nghị quyết đại hội đề nghị bộ phận thư ký ghi nhận ý kiến đóng góp để đưa vào trong nghị quyết để trình UBND Thành phố.”

Ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký Liên đoàn MMA trao hoa cho Tân Chủ tịch Liên đoàn Võ Tổng hợp TP.HCM, ông Lưu Tú Bảo
Ông Lưu Tú Bảo chụp hình lưu niệm cùng ông Chatri Sidyodtong, Chủ tịch ONE Championship vào ông Viwat Sakulrat, Tổng Giám đốc điều hành Tiger Muay Thai (Ảnh: BTC)

Đại hội Đại biểu Liên đoàn HMMAF không chỉ chính thức xác nhận về đơn vị quản lý và đưa ra định hướng phát triển cho phong trào MMA trong thời gian tới mà còn khẳng định cho sự phát triển đang ngày càng lớn mạnh của võ tổng hợp tại Việt Nam. Cùng với BCH mới, Liên đoàn sẽ hướng đến sự kiện The Lead The Beginning với sự góp mặt của Võ sĩ Boxing Trương Đình Hoàng cùng võ sĩ số 1 Indonesia Robert Kopa cùng với cuộc đối đầu giữa Nhà vô địch IBF Lê Hữu Toàn so tài cùng Silem Serang – một nhà vô địch quyền Anh cũng tới từ Indonesia.

Xem thêm một số khoảnh khắc tại Đại hội Đại biểu

Ban chấp hành Liên đoàn Võ Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 15 người: ông Lưu Tú Bảo; ông Châu Vĩnh Liêm; ông Cổ Tấn Anh Linh; bà Đỗ Thị Thu Trang; ông Nguyễn Hoài Nam; ông Chu Chí Thạnh; ông Đặng Hải Âu; ông Nguyễn Kế Nhơn; ông Nguyễn Trương Ánh Dương; ông Nguyễn Trần Duy Nhất, ông Trần Ngọc Lượng, ông Trần Văn Ly, ông Đỗ Vũ Huy, ông Nguyễn Quang Liêm và ông Nguyễn Vĩnh Nghi.

Ảnh: Đinh Phúc