2022-02-28 19:10:59
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"phat-ngon-vien":"Pha\u0301t ng\u00f4n vi\u00ean","spokesman":"spokesman","toi-la-nguoi-phat-ngon":"t\u00f4i la\u0300 ng\u01b0\u01a1\u0300i pha\u0301t ng\u00f4n","uef":"uef"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyL1RoZS1TcG9rZXNtYW4tMjAyMi11ZWYtOS5qcGc=.webp

Phát ngôn viên – Nghề thú vị & đầy thách thức: Tất cả có trong talkshow “The Beginning -Tiếng nói trước ống kính”

(Xevathethao.vn) Với chủ đề xoay quanh nghề phát ngôn viên – talkshow “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên vào sáng 28/02/2022  tại hội trường Liberty Hall Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF).

TS. Phan Bảo Giang – Phó Trưởng khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông (vest hồng) cùng 3 vị diễn giả khách mời: TS. Nhà báo Võ Danh Hải (kế T.S Bảo Giang), Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU); Đạo diễn, DV Hồng Ánh; Th.S Lê Hiếu Nghĩa – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Thể thao Sài Gòn (SSDIC).

Sáng nay ngày 28/02/2022 tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) vừa diễn ra buổi tọa đàm off-line của Khoa Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông UEF xoay quanh chủ đề “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” thu hút được nhiều sự quan tâm của sinh viên.

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Spokesman – Kickoff – “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” là sự kiện “mở hàng” cho mùa offline đáng chờ đợi sau thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

TS. Phan Bảo Giang giới thiệu về cuộc thi The Spokesman đến sinh viên, cuộc thi tìm kiếm những “tinh hoa” phát ngôn, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, doanh nghiệp các tài năng trẻ. Cuộc thi này cũng nhằm trang bị cho các thí sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho nghề “Phát ngôn viên” trong tương lai.

Spokesman – Người phát ngôn hay còn gọi là phát ngôn viên được hiểu chung là người phát biểu thay cho một người khác hay một tổ chức, một doanh nghiệp. Nhưng như vậy thật sự chưa thể bao quát hết về nghề này. Đến với Kick-off: “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” sẽ khắc họa rõ hơn hình ảnh phát ngôn viên ở từng lĩnh vực khác nhau, từ phát ngôn viên cá nhân, phát ngôn của doanh nghiệp cho đến phát ngôn viên của các cơ quan nhà nước… cũng như làm thế nào để “xây dựng” bản thân trở thành một người phát ngôn giỏi…

Nhà báo Danh Hải mang đến những chia sẻ bổ ích từ nhiều góc nhìn, vai trò khi phát ngôn

TS. Phan Bảo Giang – Phó Trưởng khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông đã giới thiệu về cuộc thi The Spokesman đến sinh viên, một cuộc thi tìm kiếm những “tinh hoa” phát ngôn, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, doanh nghiệp các tài năng trẻ. Cuộc thi này cũng nhằm trang bị cho các thí sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho nghề “Phát ngôn viên” trong tương lai.

Đến với buổi trò chuyện, về phía khách mời, có sự tham gia của TS. Nhà báo Võ Danh Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU); Đạo diễn, DV Hồng Ánh; Th.S Lê Hiếu Nghĩa – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Thể thao Sài Gòn (SSDIC).

DV Hồng Ánh truyền kinh nghiệm xử lý truyền thông liên quan vấn đề chia sẻ nào đó đi ngược lại luồng dư luận.

Tại đây, các UEFERS có cơ hội hiểu trực tiếp giao lưu với các chuyên gia, để hiều sâu hơn về nghề phát ngôn viên. Đạo diễn – Diễn viên Hồng Ánh sẽ gợi mở cho các UEFer cách dùng lời nói thật đẹp, phù hợp với ngữ cảnh. Nhà báo kỳ cựu, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật thế Giới, TS. Võ Danh Hải sẽ hướng dẫn cách phát ngôn sao cho chặt chẽ, khôn khéo và dẫn dắt. Huấn luyện viên, Doanh nhân trẻ, ThS. Lê Hiếu Nghĩa hiểu các teencode, và cả cách phục trang hợp thời với tuổi trẻ nhà UEF, giúp các bạn tư tin hơn khi phát ngôn…

ThS. Lê Hiếu Nghĩa chia sẻ với các sinh viên rằng người phát ngôn viên cũng nên chú trọng đến hoàn cảnh và đối tượng. Từ đó, đưa ra những lựa chọn phù hợp về từ ngữ, cũng như các yếu tố khách quan như trang phục, cử chỉ.

Trong khuôn sổ sự kiện, nhà báo Võ Danh Hải đã mang đến cho học sinh UEF, giải thích cho sinh viên về cách phát ngôn như thế nào để chặt chẽ, khôn khéo, ứng dụng những tiếng nói phản biện, gửi đến các bạn nhiều bài học giá trị về truyền thông, đặc biệt là hướng dẫn một số hướng giải quyết khủng hoảng truyền thông.

5 gương mặt sinh viên tiêu biểu của Nhà UEF truyền động lực cho các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi.

Nhà báo Danh Hải còn nhấn mạnh thêm, trong thời đại công nghệ phát triển, mỗi người chính là “tổng biên tập” cho trang cá nhân riêng của mình (facebook, tiktok, instargram…), những phát ngôn của chúng ta trên đó sẽ ít nhiều có ảnh hưởng. Vì vậy, quản lý tài khoản mạng xã hội và những chia sẻ trước đám đông cũng là điều cần thiết. 

Đạo diễn Hồng Ánh chia sẻ: “Đối với phát ngôn viên, giọng nói rất quan trọng. Giọng nói tạo dấu ấn riêng cho mỗi người.” Để có lời nói đẹp chúng ta phải có ngôn từ đẹp. Khi nói, bạn phải lựa chọn giọng nói có cường độ, trường độ phù hợp. Quan trọng nhất, bạn phải có âm sắc tốt và áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.”

Với gần 30 năm trong nghề và hơn 30 vai diễn lớn nhỏ trên các sân khấu kịch cũng như trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng, chị Hồng Ánh đã chia sẻ” khá nhiều bí kíp luyện trạng thái cảm xúc giọng nói.” Cách đơn giản nhất chính là tự ghi âm lại giọng nói của mình theo từng tiêu chuẩn cảm xúc nhưbuồn bã,  vui vẻ, giận giữ,… sau đó nghe lại xem mình đã làm tốt chưa?  Chị nhắn nhủ đến các sinh viên đừng ngại tự tạo ra các thử thách và tự trải nghiệm chúng, để chinh phục và “nâng tầm” bản thân.

Là người trẻ tuổi và có thể tiệm cận với sinh viên, ThS. Lê Hiếu Nghĩa – người từng 3 lần vô địch thế giới ở hạng mục Quyền Taekwondo, đã chia sẻ với các bạn rằng người phát ngôn viên cũng nên chú trọng đến hoàn cảnh và đối tượng. Từ đó, đưa ra những lựa chọn phù hợp về từ ngữ, cũng như các yếu tố khách quan như trang phục, cử chỉ.

Phía nhà trường là sự góp mặt  của 5 gương mặt Sinh viên đình đám hiện nay của UEF – Thanh Vân (quán quân YouBranding), Bảo Hân (Bí thư Liên chi đoàn khoa QHCC&TT), Phúc Hậu (MC “Quốc dân”), Hoàng Kim (Miss Kim), Minh Thư (SV có điểm GPA cao nhất UEF) – đem đến 1 màn “ngũ tấu” độc đáo góp thêm lửa cho sự kiện.  Với những lời động viên, khích lệ, 5 bạn đều hy vọng các thí sinh của cuộc thi nói riêng và sinh viên UEF nói chung sẽ luôn tự tin, trở thành người phát ngôn cho chính mình, lan tỏa tiếng nói đến cộng đồng với những giá trị tích cực và ý nghĩa. 

BTC, khách mời và toàn thể sinh viên tham gia chụp ảnh lưu niệm.

Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi, Spokersman – Kickoff, “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” kỳ vọng sẽ trở thành một  sân chơi, một “sàn tập” bổ ích cho những ai có khát khao trở thành tiếng nói đại diện cho tổ chức, cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, “THE BEGINNING – Tiếng nói trước ống kính” còn kết hợp với một sự kiện không kém phần quan trọng, chính là màn chào đón offline các Út cưng 2021 chính thức bước vào ngôi nhà chung UEF.

Bài viết mới nhất

6 loại hoa leo trồng ban công đẹp, dễ sống, sức sống bền bỉ, chịu nắng tốt

Các loại hoa trồng ban công thân leo, đẹp, sức sống bền bỉ, chịu nắng tốt, ra hoa quanh năm dưới đây chắc chắn...

6 món ngon xứ Thanh gây sốt giới sành ăn: Ăn một lần nhớ mãi không quên

Thanh Hóa - "địa linh nhân kiệt" không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử mà còn níu chân du khách bởi nền...

Erik ten Hag: “Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu”

Trước cuộc chạm trán Coventry City ở vòng bán kết FA Cup, huấn luyện viên Erik ten Hag đã "giao nhiệm vụ" cho các...

Đàn ông dù đến tuổi 60 nhưng vẫn thích tìm kiếm phụ nữ: 3 lý do khiến ai cũng phải thông cảm

Trong mắt của nhiều người, yêu đương chỉ là câu chuyện lãng mạn của tuổi trẻ. Nhưng thực tế thì vẫn có nhiều người...

Từ 1/7/2024: Những đối tượng này được tăng lương kép, 2 lần đó là ai?

Theo quy định từ 1/7/2024 người lao động được cải cách tiền lương và tăng lương tối thiểu theo vùng. Những đối tượng này...