2019-09-18 11:45:26
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"nguyen-khang":"nguy\u00ean khang","phan-dang":"phan dang"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L1ExQTA0NzUtOTAweDYwMC5qcGc=.webp

Nguyên Khang “cướp vai trò” đồng nghiệp nam

Tối 17.9, chương trình Ai là triệu phú vừa lên sóng với sự tham gia của người chơi là Nguyên Khang. Anh đã thể hiện tính cách vui vẻ, hài hước, sự thông minh và hóm hỉnh của mình khi trải qua những câu hỏi của chương trình.

Ở phần mở màn, Nguyên Khang đóng giả là MC mới của Ai là triệu phú, gây ngạc nhiên cho khán giả tại trường quay. Sau đó, anh mời người chơi chính là nhà báo Phan Đăng vào tham gia thi tài. Cả hai đã có màn giao lưu dí dỏm trước khi Nguyên Khang nhường lại ghế chính cho MC Phan Đăng để quay trở lại ghế nóng. Nguyên Khang chia sẻ, anh không có ý định “cướp” ghế nóng của MC mà muốn xem cảm giác một người ngồi hai ghế có gì khác nhau, anh mong Phan Đăng không giận. Nhà báo Phan Đăng chia sẻ đây là thí sinh đầu tiên làm việc này trên sân khấu Ai là triệu phú, nhưng anh nghĩ đó là một màn chào sân thú vị.

_Q1A0446

Nguyên Khang bên Phan Đăng

Khi tham gia chương trình, Nguyên Khang cho biết: “Mình không đặt nặng vấn đề thắng thua, chỉ mong thi đấu hết mình và có thể dùng giải thưởng để giúp đỡ bà con chịu thiệt hại nặng nề trong trân lũ lịch sử vừa qua tại đảo Phú Quốc. Phú Quốc là vùng đất Khang có nhiều tình cảm đặc biệt và Khang cũng có công việc kinh doanh tại Phú Quốc. Dĩ nhiên Khang muốn dùng khả năng của mình để giúp đỡ mọi người nhưng sẽ vui hơn nếu mình giành được một giải thưởng cao”.


_Q1A0640

Trong chương trình, Nguyên Khang cũng gửi tặng khán giả ca khúc Xinh tươi Việt Nam, với thông điệp về tình cảm yêu quê hương đất nước và con người. Nhà báo Phan Đăng cho biết anh thắc mắc vì từng biết Nguyên Khang học Đại học Bách khoa chứ không phải học sân khấu hay diễn viên, tuy nhiên Nguyên Khang lại trở thành một MC. Chia sẻ về điều này, Nguyên Khang hài hước cho biết nghề nghiệp của anh được dự đoán từ khi mới lọt lòng: “Khang nghĩ chắc là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Dù học Bách khoa nhưng Khang lại nhận ra khả năng ăn nói và yêu thích công việc này. Bằng chứng là ngày nhỏ mình cũng có duyên nhưng mình không nhận ra. Ngày nhỏ Khang vừa chào đời thì tiếng khóc của Khang át tiếng khóc của mấy đứa nhỏ khác trong phòng hộ sinh. Mẹ Khang từng kể cô y tá nói giọng Khang rất to và rất vang. Sau này khi bước vào nghề thì Khang mới nghĩ tương lai của mình được dự đoán từ khi mình mới lọt lòng. Đến khi theo ngành này thì Khang nghĩ mình cũng phù hợp”.

_Q1A0562

Bước vào cuộc chơi, Nguyên Khang rất xuất sắc khi nhanh chóng trả lời đúng từng câu hỏi mà chương trình đưa ra. Ở câu hỏi số 10: “Giải quần vợt Roland Garros (giải quần vợt Pháp mở rộng) được đặt theo tên của ai?”, Nguyên Khang cho biết anh hay xem quần vợt và đưa ra nhiều phân tích liên quan đến câu hỏi. Kết quả, anh đưa ra được đáp án chính xác là “một phi công”, đáp án chính xác mang đến cho anh giải thưởng 22 triệu đồng.

Đến câu hỏi thứ 11: “Địa danh nào chưa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với 4 gợi ý của chương trình đưa ra gồm: Phố cổ Hội An; Hoàng thành Thăng Long; Làng cổ Phước Tích và Thành nhà Hồ. Nguyên Khang phân vân với hai đáp án Thành nhà Hồ và Làng cổ Phước Tích. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, anh nhờ sự trợ giúp tư vấn từ khán giả có mặt tại trường quay. Với 3 khán giả cùng đưa ra đáp án là Làng cổ Phước Tích, Nguyên Khang cũng đã lựa chọn đáp án đúng cho câu hỏi này. Giải thưởng anh đạt được ở câu hỏi này là 30 triệu đồng.

_Q1A0520

Ở câu hỏi số 12: “Trong 4 vị tổng thống Mỹ được tạt tượng ở núi Rushmore, vị nào tượng trưng cho sự mở mang kinh tế và bảo tồn thiên nhiên”. Đến câu hỏi này, Nguyên Khang đã không còn bất cứ quyền trợ giúp nào của chương trình, nhưng bằng kiến thức đã từng đọc qua nhiều sách báo, nam MC đã đưa ra được đáp án là Theodore Roosevelt. Nguyên Khang được nhà báo Phan Đăng ký tấm set trị giá 40 triệu đồng.

Nguyên Khang tiếp tục bước vào câu hỏi số 13: “Nội dung thi đấu nào không nằm trong ‘Năm môn phối hợp hiện đại’ của thể thao Olympic?”. Tuy nhiên, câu hỏi này gây khó khăn cho Nguyên Khang khi anh không chắc chắn với những suy đoán và kiến thức của mình. Vì thế anh quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền.

Với 13/15 câu trả lời đúng của chương trình, Nguyên Khang mang về giải thưởng 40 triệu đồng. Nhà báo Phan Đăng chia sẻ Nguyên Khang là một trong số ít những thí sinh đạt được giải thưởng rất cao của chương trình. Như những chia sẻ ban đầu, anh trích 20 triệu để ủng hộ bà con vùng lũ, anh sẽ mua tặng những vật phẩm để trao tận tay bà con. Được biết khi chương trình quay hình là lúc Phú Quốc vừa oằn mình trong mưa lũ. Nguyên Khang tin rằng, những điều tốt đẹp mà mình làm sẽ giúp bà con có thêm nghị lực và niềm vui vào cuộc sống.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool

Phong độ trồi sụt của Liverpool thời gian gần đây khiến họ phải nói lời chia tay với Europa League cũng như đánh mất...

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam

Đây là trận đấu U23 Việt Nam đã chơi không tồi. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ chịu thua bởi quả phạt...

Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea

Phong độ của Chelsea ở mùa giải năm nay không thực sự ấn tượng. Dù đã chi hàng trăm triệu bảng nhưng thầy trò...

Hóa “tội đồ” của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bị U23 Iraq...

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 đã kết thúc. Ở trận đấu tứ kết, U23 Việt Nam nhận...