Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2022, tại Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí tháng 4, đồng thời thông tin Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022, với chủ đề “Sen Ngày Mới”. Đây được xem là một sự kiện Văn hoá – Du lịch – Nghệ thuật – Thể thao đặc biệt của Tỉnh Đồng Tháp hướng đến việc trở thành một sự kiện thường niên của Đồng Tháp.

Đại diện Sở Văn Hoá, Thể Thao và Du lịch, đại diện Cơ quan Báo chí, đại diện Trung tâm Xúc tiến TMDL & ĐT tại hội nghị. Ảnh: Lê Kim Hưng

Ông Nguyễn Ngọc Thương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp – cho biết Đồng Tháp có 6 loại sen được canh tác trên diện tích hơn 360ha. Tỉnh Đồng Tháp đã mời các tỉnh lân cận có trồng sen tham gia lễ hội triển lãm các sản phẩm từ sen.

“Dự định sắp tới, Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival sen và chúng tôi cũng đang làm bảo tàng sen tại thiền viện Trúc Lâm với diện tích hơn 10ha ở huyện Tháp Mười. Đây là huyện có diện tích trồng sen nhiều nhất tỉnh.

Đến nay, có gần 200 sản phẩm làm từ cây sen giúp người dân ăn nên làm ra. Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp sẽ tái cơ cấu ngành hàng sen để nâng cao giá trị cây sen lớn hơn, đóng góp vào giá trị GDP ngày càng nhiều”, ông Thương nói.

Ông Nguyễn Văn Phú – Chánh văn phòng UB Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, người Phát Ngôn của UBND Tỉnh chia sẻ tình hình chủ trương, chính sách mới và các hoạt động của UBND Tỉnh trong tháng qua có nhiều khởi sắc. Ảnh: Lê Kim Hưng

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 được tổ chức với qui mô cấp Tỉnh, với chủ đề “Sen Ngày Mới”, nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hoá – kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Trần Trung Quốc – Trưởng phòng Tổng hợp – Công An tỉnh cung cấp thông tin tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Kim Hưng

Thời gian Lễ hội Sen Đồng Tháp diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 21/5 năm 2022 tại Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nhằm đúng vào dịp sinh nhật Bác Hồ vĩ đại kính yêu ngày 19/5.

Phó Trưởng Ban Dân Vận tỉnh Uỷ – Ông Nguyễn Hữu Thời báo cáo về tình hình tư tưởng, tâm trạng và phong trào quần chúng; những vấn đề cần quan tâm tuyên truyền.

Tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, du lịch ấn tượng được tổ chức tại Lễ hội như:

* Chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc

* Hội thảo Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp

* Chương trình nghệ thuật “Sen trong tôi” trình diễn áo dài, áo bà bà của Nhà thiết kế Sĩ Hoàng

* Hoạt động giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

* Khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hoá – Du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc và chương trình giao lưu Đờn ca tài tử – Hò Đồng Tháp.

Cùng với đó Tỉnh sẽ xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen, tổ chức trong không gian trưng bày tác phẩm văn hoá, nghệ thuật, thư pháp từ Sen, thi ảnh đẹp và tổ chức trại sáng tác ca khúc viết về Đồng Tháp. Chương trình diễu hành, thi xe hoa Sen, tổ chức Famtrip “Một thoáng Đồng Tháp”, trang trí các tiểu cảnh hồ Sen đẹp trên các tuyến đường chính, Quảng trường và Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh…

Ông Nguyễn Ngọc Thương chia sẻ nhiều thông tin chi tiết thú vị về sự kiện Lễ Hội Sen Hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp. Ảnh: Lê Kim Hưng

Đồng thời song song với Lễ Hội Sen là Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II tại tỉnh Đồng Tháp.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022 tại sân khấu chính: Quảng trường Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và một số Đài địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp, bà Lê Thị Kim Loan chia sẻ thêm về ý nghĩa của hoa sen. Ảnh: Lê Kim Hưng

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, phối hợp giữa các đơn vị tổ chức sự kiện, chắc chắn Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 sẽ là một điểm sáng đặc biệt, một điểm đến du lịch lý tưởng, trở thành sự kiện thường niên nhằm khẳng định thương hiệu Đất Sen Hồng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, người lên ý tưởng Chương trình Giao lưu Đặc biệt  “Sen trong tôi” với nhiều hoạt  động ý nghĩa. Ảnh: Lê Kim Hưng
Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Giảng viên UEF, đại diện Công ty SayCheese là một trong những thành viên trong BTC Lễ hội Sen – Đồng  Tháp sắp tới. Ảnh: Lê Kim Hưng
Doanh nhân Phan Thị Ngọc Diễm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008 tham gia buổi họp giới thiệu Lễ hội Sen Đồng Tháp 2022. Ảnh: Lê Kim Hưng
TS Phan Bảo Giang (bên trái) ngồi cạnh Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, người đẹp đại diện Đồng Tháp tại cuộc thị Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và Hoa khôi áo dài Việt Nam Trương Diệu Ngọc – Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế Giới năm 2016 (ngoài cùng) lắng nghe chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Kim Hưng