Bắt đầu từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc đua giữa Mỹ và Liên Xô không chỉ xoay quanh vũ khí hạt nhân mà còn bao gồm nghiên cứu về sức mạnh tiềm ẩn của con người. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng giới hạn thực sự của sức mạnh thể chất con người vẫn là một bí ẩn.

Một trong những phát hiện gần đây là sức mạnh phi thường của một số cá nhân trong những tình huống cực đoan. Đồng Văn Tuấn, một tài xế xe ôm, với chiều cao 1m68 và cân nặng 50kg, đã có thể dùng một chiếc búa nặng 5 cân để đập tường và cứu 5 nạn nhân khỏi vụ hỏa hoạn ở Trung Kính. Đây được gọi là “Hysterical strength” – sức mạnh cuồng nộ, một hiện tượng khi con người đưa mình vào tình huống sinh tử và vượt quá giới hạn bình thường của sức mạnh thể chất.

Trên thế giới, các trường hợp tương tự như của Lydia Angyiou ở Canada, người đã đánh đấm con gấu trắng Bắc Cực để bảo vệ con trai, hay của Zac Clark ở Mỹ, người đã nhấc chiếc xe đè lên người hàng xóm để cứu sống người này, cho thấy rằng sức mạnh cuồng nộ không phải là điều hiếm gặp.

Các nghiên cứu từng được thực hiện vào thập niên 1960 cho thấy con người có thể kích hoạt sức mạnh tối đa của mình, vượt xa giới hạn được cho là bình thường. Tuy nhiên, với các quy định đạo đức hiện đại, các thử nghiệm như vậy không còn được thực hiện rộng rãi.
Nhà sinh lý học Arthur H. Steinhaus từng chỉ ra rằng, sự tăng cường sức mạnh có thể đạt được bằng các phương pháp tâm lý, như thúc đẩy người tham gia vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại đã gặp phải nhiều hạn chế về mặt đạo đức và an toàn, không cho phép thử nghiệm những trường hợp cực đoan như ngày xưa.

Dù vậy, những câu chuyện về sức mạnh cuồng nộ của con người vẫn là một minh chứng cho khả năng tiềm ẩn phi thường của chúng ta khi đối mặt với nguy hiểm thực sự.
Nhung