
Đứng trong khung gỗ không ai khác chính là David De Gea. Được mang về thay thế cho Edwin Van Der Sar, thủ môn người Tây Ban Nha đang làm rất tốt vai trò của mình tại sân Old Trafford. M.U đã trải qua 4 đời HLV, tuy nhiên vị trí số một của cựu sao Atletico Madrid là không thể thay đổi.

Việc Antonio Valencia xuất hiện trong vai trò hậu vệ phải là tình trạng đáng báo động cho M.U. Bởi lẽ kể từ sau khi Gary Neville nghỉ hưu, Quỷ đỏ chưa thể tìm ra người thay thế xứng đáng. Rafael da Silva đã thất bại tại sân Old Trafford, trong khi vị trí thuần của Antonio Valencia là tiền vệ. Mọi hi vọng của nửa đỏ thành Manchester giờ đây sẽ đặt lên vai Aaron Wan-Bissaka.

Không chỉ trong một thập kỷ qua, Rio Ferdinand xứng đáng được liệt vào danh sách những trung vệ hay nhất lịch sử Manchester United.

Và nếu nhắc tới Rio Ferdinand sẽ không thể không kể đến Nemanja Vidic. Cặp “chiến hữu” này đã đưa Quỷ đỏ chinh phục hàng loạt danh hiệu, trong đó có 2 lần liên tiếp vào tới trận chung kết Champions League 2007/08 – 2008/09.

Tương tự cánh phải, cánh trái của M.U cũng chịu số phận thảm thiết. Từ Luke Shaw, Marcos Rojo cho tới Ashley Young, không cái tên nào có thể đạt đến đẳng cấp của Patrice Evra.

Trong đội hình này, vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu sẽ khó lòng thoát khỏi tay Michael Carrick. “Thầm lặng nhưng lớn lao” là cụm từ chính xác để mô tả về đóng góp của cựu sao Tottenham Hotspur.

Khi chứng kiến Paul Pogba liên tục gây thất vọng rồi sau đó chấn thương, các CĐV vẫn chưa thể nào quên được hình bóng của Paul Scholes. Thậm chí, chính “Hoàng tử tóc vàng” cũng không ít lần lên sóng truyền hình chỉ trích người đàn em của mình.

Trong những năm cuối sự nghiệp, Ryan Giggs đã không còn duy trì được sức bền cũng như tốc độ cần thiết. Vì thế, một vai trò ở hàng tiền vệ sẽ hợp lý hơn với huyền thoại người Xứ Wales. “Kèo trái ảo diệu” của anh cũng tạo ra không ít đột biến với những đường chuyền sắc lẹm.

Wayne Rooney không thể không có tên sau những gì anh đã hi sinh cho đội chủ sân Old Trafford. “Gã Shrek” sẵn sàng chơi ở mọi vị trí để nhường đất diễn cho các đồng đội. Tuy vậy, cựu tuyển thủ Anh vẫn chứng minh đẳng cấp khi lọt tốp những cây săn bàn vĩ đại nhất CLB.

Chỉ tỏa sáng ở mỗi mùa giải 2012/13, thế nhưng Robin Van Persie lại khiến nhiều CĐV nuối tiếc. Giống như “Người Hà Lan bay” chia sẻ, có lẽ anh đã tới Manchester United quá muộn.

Marcus Rashford là một cái tên gây tranh cãi trong danh sách này khi mới chỉ có 3 năm thi đấu cho M.U. Tuy vậy, những đóng góp của chàng trai sinh năm 1997 là vô cùng đáng kể. Anh đã thi đấu tới 188 trận dù chỉ mới 22 tuổi, ghi được 55 bàn thắng và có 30 đường kiến tạo.

Đội hình được The Athletic bầu chọn cho thấy sự khủng hoảng của M.U. 10/11 cái tên trong số này đều chỉ thực sự tỏa sáng dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Và khi chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu, Marcus Rashford là cầu thủ “ưu tú” nhất mà Quỷ đỏ có được.
Khả năng săn bàn ấn tượng của Wayne Rooney tại D.C United: