2022-08-07 09:20:35
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyMi8wOC8wNy9naWF1LWNvLWtob25nLWxhbS0zLXZpZWMtbmdoZW8ta2hvLWR1bmctY2hvaS0zLW5ndW9pLWFpLWxhbS1kdW9jLW1vaS1sYS1uZ3VvaS10aG9uZy1taW5oLXNvbmctY2hhbmctc2F1LW5hby0wOTIwMjQuanBn.webp
Array

Giàu có không làm 3 việc, nghèo khó đừng chơi 3 người: Ai làm được mới là người thông minh, sống chẳng sầu não

Có rất nhiều điều mà một người cần phải học trong cuộc đời và nhiều nguyên tắc cần phải được tích lũy từ từ trong cuộc sống hàng ngày. Người nào lý trí và thông minh sẽ sớm thấu hiểu những điều này.

Giàu có không làm 3 việc

1. Không được tùy ý cho người khác vay tiền

Dù bạn giàu đến mấy nhưng thói quen tùy ý cho người khác vay tiền chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Thậm chí còn xảy ra những tranh chấm và rủi do tiềm ẩn. Cho người khác mượn tiền tùy ý cũng tương đương với việc dùng tiền mua kẻ thù cho mình.

2. Không bị nhiễm những thói quen xấu


Có những người may mắn nên giàu có nhanh chóng, sau khi có đầy đủ vật chất thì sinh ra ham chơi, lười làm, tụ tập những trò không lành mạnh. Chính điều này khiến họ tự đào hố chôn mình lúc nào chẳng hay.

3. Không về cố hướng khoe khoang

Sau khi giàu có, nhiều người có thói quen trở về quê hương để khoe khoang, khẳng định bản thân mình. Thực tế những người chúc mừng, thầm ngưỡng mộ chẳng có là bao, nhưng kẻ lợi dụng, ghen ghét lại chiếm phần lớn.

Có thể trước mặt bạn họ sẽ khen ngợi, tung hô bạn lên tận mây xanh. . Sau lưng, họ ganh tỵ, soi mói và áp đặt lên bạn những “trách nhiệm trên trời rơi xuống” chỉ vì bạn giàu có. Chẳng hạn khi có người giàu quyên góp tiền làm việc thiện trong làng, nhưng dân làng xầm xì rằng ông quá keo kiệt khi chỉ quyên góp số tiền ít ỏi như vậy.

Nghèo khó không chơi 3 kiểu người

1. Bạn bè kiểu ”mèo mả gà đồng”

Khi người ta nghèo khó, tuột dốc thì mới biết đâu chính là bạn bè chân chính, đâu là kiểu người dậu đổ bìm keo. Những người chỉ xúm lại nịnh nót bạn cũng chính là người sẽ ngoảnh mặt quay lưng đầu tiên khi bạn gặp khó khăn.

Do đó, dù rơi vào thế khó đến mấy cũng đừng tìm tới những người như vậy. Tránh xa họ càng sớm thì cuộc đời bạn sẽ càng tốt hơn.

414-16159117002731659615768

2. Những người coi thường mình

Khi bạn gặp khó khăn, không chỉ người dưng mà những người thân họ hàng cũng sẽ xem thường bạn. Người ta có thể lựa chọn coi thường bạn, bạn cũng có thể lựa chọn tránh xa, tốt nhất là hạn chế liên lạc.

3. Những người tiêu cực

Một số người suy nghĩ rất tiêu cực, làm gì cũng chỉ nghĩ đến thất bại rồi khuyên bảo người khác đừng cố gắng làm gì cả. Nếu ở gần những người tiêu cực như vậy, thật sự rất khó để lấy lại sự tự tin vào bản thân.

Thay vào đó, chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho những người luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Khi cùng nhau làm mọi việc, chúng ta mới có thể thắp lại hy vọng của mình.

Cuộc sống thực tế đâu phải khi nào cũng màu hồng. Thế nên hãy tự học cách nhìn người, nhìn việc sao cho khôn ngoan.

Bài viết mới nhất

Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu

Thời gian qua, câu chuyện về tương lai của Nguyễn Hoàng Đức luôn là chủ đề nóng của các phương tiện truyền thông trong...

Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp

Ngày hôm qua, thông tin Zinedine Zidane trở lại băng ghế huấn luyện xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Sau...

200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng

Đoàn quân HLV Mikel Arteta đang trải qua một mùa giải được cho là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi có...

Bất ngờ với Courtois

Real Madrid đang chuẩn bị cho trận El Clasico cuối cùng của mùa giải vào rạng sáng thứ Hai tới. Quá trình chuẩn bị...

Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City

Dù Arsenal, Manchester City và Liverpool đều đang trong cuộc đua tam mã ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, tuy nhiên, với...