2019-11-06 11:05:26
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL2RpZW0tbmhhbi1saXZlcnBvb2wtMi0xLWdlbmstZGF1LXJvaS1raGFpLW5pZW0tZ2l1LXNhY2gtbHVvaS0xMTAzMzYuanBn.webp
Array

Điểm nhấn Liverpool 2-1 Genk: Đâu rồi khái niệm “giữ sạch lưới”?

1. Jurgen Klopp “hái quả ngọt” từ Oxlade-Chamberlain

Cựu Pháo thủ chơi cực kỳ thăng hoa, trở thành nhân tố quan trọng nơi khu trung tuyến của The Kop trước khi dính chấn thương nặng ở trận Bán kết Champions League 2018 (gặp AS Roma). Chamberlain mất cả mùa giải năm ngoái để điều trị, ngồi ngoài nhìn các đồng đội chinh phục vinh quang. Chỉ vừa mới trở lại, tiền vệ người Anh chưa lấy lại được cảm giác tốt nhất nên phong độ khá thất thường. Klopp hiểu điều này và chỉ tạo điều kiện cho học trò của mình ra sân vào thời điểm thích hợp.

sau trận - Bóng Đá

 Chamberlain đang thể hiện rất tốt.

Cầu thủ 26 tuổi chưa được thường xuyên sử dụng ở Ngoại hạng Anh, tuy nhiên anh có 4 trận thi đấu trọn vẹn tại Champions League và League Cup. Tiền vệ người Anh đóng góp đến 4 pha lập công, tất cả đều là những bàn thắng đẹp mắt. Rõ ràng Klopp có lý khi không chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công nào và chờ đợi Chamberlain lấy lại phong độ. Giờ đây ông đã “hái quả ngọt” từ chính người học trò của mình.

2. Khái niệm “giữ sạch lưới” quá xa vời với Liverpool

Ở mùa giải năm ngoái, The Kop có 22 trận giữ sạch lưới tại Premier League, 26 trận tính trên tất cả mọi đấu trường. Hàng phòng ngự vững chắc dưới sự chỉ đạo của Van Dijk và khả năng trấn giữ khung thành đẳng cấp của Alisson chính là công thức làm nên thành công của Liverpool mùa trước.


Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, “giữ sạch lưới” là khái niệm gì đó rất xa với đối với đội chủ sân Anfield. Tính ra họ chỉ mới có 3 trận không bị thủng lưới trên tổng số 19 trận. Có thể nhiều người sẽ lý giải do Alisson hay mới đây là Joel Matip dính chấn thương, tuy nhiên đây là vấn đề cần được Jurgen Klopp giải quyết triệt để trong thời gian tới.

sau trận - Bóng Đá

Hàng thủ Liverpool thiếu đi sự chắc chắn. 

3. Klopp quan tâm tới Man City

Trước cuộc tiếp đón Genk, chiến lược gia người Đức nói rằng bộ não của ông không đủ lớn để nghĩ đến trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này, nhưng những gì thể hiện lại chứng minh điều ngược lại.

Jurgen Klopp đã “cẩn thận” cất Sadio Mane, Roberto Firmino và Andy Robertson trên băng ghế dự bị. Rõ ràng cựu thuyền trưởng Dortmund đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đối đầu với Pep Guardiola. Ông muốn có trong tay lực lượng mạnh nhất, các trụ cột ở trong trạng thái sung sức nhất để hướng đến một kết quả có lợi trong cuộc đại chiến với Man City.

Bài viết mới nhất

Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng

Dù đã trở lại tuy nhiên Enzo Fernandez hiện đang gặp chấn thương khá nghiêm trọng, thậm chí có thể phẫu thuật trước thềm...

Zidane có gì cho Man United?

Bản CV hoàn hảo Thông tin Zinedine Zidane trở thành một trong những mục tiêu thay thế Erik ten Hag hè 2024 khiến giới truyền...

Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu

Thời gian qua, câu chuyện về tương lai của Nguyễn Hoàng Đức luôn là chủ đề nóng của các phương tiện truyền thông trong...

Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp

Ngày hôm qua, thông tin Zinedine Zidane trở lại băng ghế huấn luyện xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Sau...

200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng

Đoàn quân HLV Mikel Arteta đang trải qua một mùa giải được cho là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi có...