2018-06-20 16:10:52
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA2L25tLTAzLTE1NTguanBn.webp
Array

Đâu rồi sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ?

Có tới 4 trong 5 đội bóng thuộc COMEBOL không thể thắng trong trận mở màn, trong đó có cả 2 “ông lớn” Argentina và Brazil. Hai đối thủ Thụy Sĩ và Iceland không phải hạng xoàng nhưng thực tế cho thấy Albiceleste và Selecao tự bắn vào chân mình khi phung phí hàng loạt cơ hội để rồi chỉ có được 1 điểm.

Thất vọng hơn, Colombia và Peru đều ngã ngựa trong ngày ra quân dù được đánh giá cao hơn Nhật Bản và Đan Mạch. Peru đã có penalty nhưng không thể tận dụng còn Colombia trắng tay vì thiếu người sau khi chịu một quả phạt đền. Chỉ có Uruguay vớt vát 1 chút danh dự cho bóng đá Nam Mỹ nhưng cũng rất chật vật mới vượt qua được Ai Cập ở lượt mở màn.

Đâu rồi sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ? - Bóng Đá

 Colombia thất bại bẽ mặt trước Nhật Bản trong ngày ra quân.

Thành tích này của bóng đá Nam Mỹ khiến họ là một trong những khu vực ra quân tệ nhất bởi như châu Á cũng có Iran và Nhật Bản giành được chiến thắng ấn tượng. Rõ ràng họ phải nhanh chóng xốc lại bởi World Cup không chờ đợi ai và chỉ còn 2 lượt trận để nhiều đội thuộc Nam Mỹ lách khe cửa hẹp.

Có thể thấy Uruguay là đội sáng cửa đi tiếp nhất khi chỉ phải gặp Saudi Arabia và chủ nhà Nga đã có vé đi tiếp. Brazil và Argentina cũng được kỳ vọng sẽ vượt khó bởi họ vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp nhưng rõ ràng sẽ rất khó khăn bởi những Croatia, Nigieria không dễ dàng chịu khuất phục trước Messi và đồng đội…

Đâu rồi sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ? - Bóng Đá

 Ngay cả Messi và Argentina cũng bất lực trước Iceland.

Hai cái tên Peru và Colombia có vẻ bế tắc nhất, đặc biệt là trường hợp của Peru khi họ thất bại trong trận cầu quyết định với Đan Mạch. Peru sẽ còn phải đụng độ Pháp trong khi Colombia cũng buộc phải giành trọn 6 điểm trước Senegal và Ba Lan nếu muốn lách khe cửa hẹp.


Thực tế cho thấy những ngôi sao được kỳ vọng nhất của bóng đá Nam Mỹ đều gây thất vọng tràn trề hàng loạt: Neymar, Messi, James Rodriguez, Suarez… ngược lại một số cánh chim lạ đã phần nào giúp họ không quá lép vế trước các đối thủ.

Khu vực bóng đá hiện đang sở hữu 9 cúp vàng thế giới này rõ ràng không thể chấp nhận việc bị lép vế như vậy nhất là các ứng viên vô địch như Brazil hay Argentina. Họ phải nhanh chóng gượng dậy, lòng tự tôn và kiêu hãnh của nền bóng đá Nam Mỹ không cho phép họ gục ngã. Hãy chờ những chiến binh của bóng đá Nam Mỹ trở lại.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

Bài viết mới nhất

Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng

Theo báo cáo từ Metro, Man United đang quan tâm đến tương lai của Dani Olmo. Ngôi sao người Tây Ban Nha gây ấn tượng...

Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan

Bất chấp việc chi ra đến hơn 400 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Chelsea vẫn đang loay hoay ở...

‘Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1’

Arsenal hiện ở vị trí đầu bảng Premier League nhờ chiến thắng kịch tính trước Brentford tại Emirates. Đó là trận thắng thứ tám...

Về già, nếu người bạn đời có ra đi trước, hãy yên tâm dựa dẫm vào 2 người này

Anh chị em trong gia đình ít nhất cũng sẽ đánh ton cậy hơn những người ngoài không có quan hệ máu mủ, trừ...

Khi ngủ nên tắt đèn hay để đèn sẽ tốt hơn? Chuyên gia đưa câu trả lời, hóa ra nhiều người làm sai

Giấc ngủ vô cùng quan trọng với sức khỏe nhưng nhiều người không biết để đèn tốt hơn hay tắt đèn thì tốt.Giấc ngủ...