2017-10-21 13:24:59
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzEwL2FuaDEtMTIzNS0xMDAweDYwMC5qcGc=.webp
Array

Chiến thắng của Hải Phòng và món quà ý nghĩa dành tặng Anh Hùng

Chiến thắng của sự đoàn kết

Trước chuyến làm khách trên sân Vinh, Hải Phòng phải nhận tin dữ khi hai thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Phong gặp vấn đề về sức khỏe, phải nghỉ hết mùa giải. Bên cạnh đó, thủ môn số 3 Phan Đình Vũ Hải dính chấn thương nặng và khả năng ra sân ở trận đấu với SLNA còn bỏ ngỏ. Do đó, đội bóng đất Cảng đã gửi “công văn hỏa tốc” lên VPF để làm hồ sơ cho thủ thành số 4 Phạm Xuân Luân vào danh sách đăng ký.

 - Bóng Đá

Hải Phòng đã có chiến thắng kịch tính trước chủ nhà SLNA. 

May mắn đã “mỉm cười” với HLV Trương Việt Hoàng khi Vũ Hải kịp bình phục chấn thương để ra sân thi đấu. Dù cho chàng thủ môn sinh năm 1994 đã hai lần vào lưới nhặt bóng từ các pha lập công của Olaha (22’) và Ngọc Hải (30’) bên phía SLNA.

Tuy nhiên, sự đồng lòng của các cầu thủ Hải Phòng đã giúp họ có một trận đấu thăng hoa ngay tại “chảo lửa” thành Vinh. Lần lượt Ngọc Tân (9’), Stevens (57’) và Đình Bảo (83’) đã mang 3 điểm về Lạch Tray trong trận cầu đầy kịch tính.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng đã chia sẻ: “Hai đội đã cống hiến một trận đấu rất hay và hấp dẫn. Nhưng quan trọng nhất chúng tôi đã có may mắn để giành chiến thắng. Các học trò của tôi hôm nay đã tuân thủ đấu pháp rất tốt và chiến thắng này là sự đồng lòng của các cầu thủ.”


Món quà ý nghĩa giành tặng Anh Hùng

Trong chuyến làm khách trên sân Vinh của Hải Phòng vào chiều qua (20/10), HLV Trương Việt Hoàng đã “gây sốc” khi không điền tên trụ cột Anh Hùng vào trong đội hình xuất phát. Lý do mà vị thuyền trưởng sinh năm 1975 đưa ra là bởi … cậu học trò cưng bận “đưa nàng về dinh”.

 - Bóng Đá

Anh Hùng được đồng đội tặng chiến thắng kịch tính trên sân Vinh trong ngày đón nàng về dinh. 

Được biết, Anh Hùng và cô bạn gái sẽ tổ chức trận “chung kết trong mơ” vào ngày hôm nay (21/10) tại quê nhà Nghĩa Đàn – Nghệ An, tức một ngày sau chiến thắng 3-2 của Hải Phòng trước SLNA. Ngoài ra, cựu trợ lý HLV Hải Phòng Lê Sỹ Mạnh cũng sẽ ra chia vui trong ngày đặc biệt của cả hai.

Cũng tại quê nhà Nghệ An năm 2014, Anh Hùng đã gãy chân sau pha va chạm với Đình Đồng và dự báo sẽ kết thúc sự nghiệp. Nhưng với nghị lực phi thường, cầu thủ sinh năm  1992 đã “đứng dậy” đầy mạnh mẽ để 2 năm sau anh trở thành trụ cột của đội bóng Đất Cảng trong chiến tích giành ngôi á quân V-League 2016. Mùa bóng 2017, số 2 của Hải Phòng đã ra sân tổng cộng 15 trận đấu.

 - Bóng Đá

Hôm nay Hùng Anh sẽ ký bản hợp đồng cuộc đời. 

Nghệ An chính là nơi Anh Hùng sinh ra, cũng là nơi tưởng chừng anh sẽ khép lại sự nghiệp sau pha vào bóng ác ý của Đình Đồng. Rõ ràng chiến thắng 3-2 của Hải Phòng ngay tại sân Vinh chiều qua như món quà vô giá các đồng đội chúc mừng Hùng Anh chính thức ký bản hợp đồng cuộc đời. 

Bài viết mới nhất

“Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal”

Thomas Partey thừa nhận, anh đã nỗ lực hết mình để cố gắng hồi phục sau chấn thương, và hiện tại, tiền vệ này...

Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng

Xabi Alonso, người được cho là sẽ kế nhiệm Thomas Tuchel tại Bayern Munich hoặc Jurgen Klopp ở Liverpool, đã tuyên bố ông dự định ở...

Mọi chuyện kết thúc, Alonso thông báo quyết định tương lai

Sau tất cả, chủ đề tương lai của Xabi Alonso đã đi đến hồi kết. Fabrizio Romano từng chia sẻ Alonso sẽ ở lại...

Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League

Sau 28 trận đã đấu tại Premier League mùa này, Man United hiện xếp thứ 6 trên BXH với 47 điểm, kém đội đứng...

Người đàn ông U50 xăm giấy đăng ký kết hôn lên tay, lý do đằng sau khiến dân tình xúc động

Ít ai biết được, quyết định xăm giấy đăng ký kết hôn lên tay của người đàn ông U50 xuất phát từ một lý do vô cùng đặc biệt.