2018-05-25 08:52:55
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA1LzQtMDEtMTE1OC5wbmc=.webp
Array

4 điểm nóng quyết định trận chung kết C1?

Van Dijk – Ronaldo

Ronaldo đã di chuyển tự do vào trung tâm, đặc biệt là vòng cấm, nơi anh chứng tỏ khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc trong vai trò “số 9”. Ronaldo từ lâu đã thành công trong việc chuyển đổi thành một “kẻ săn mồi” thực thụ, nhưng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn là trung vệ đắt giá nhất thế giới, 75 triệu bảng,  Van Dijk.

4 điểm nóng quyết định trận chung kết C1? - Bóng Đá

 Van Dijk có nhiệm vụ nặng nề là ngăn chặn Ronaldo

Sự hiện diện của trung vệ người Hà Lan trong vai trò chỉ huy hàng thủ là lý do chính giải thích tại sao một đội bóng vốn không mạnh về phòng ngự như Liverpool lại giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở Premier League (17) kể từ năm 2009.

Jordan Henderson – Luka Modric

Tạo không gian cho Modric ở giữa sân có thể khiến Liverpool chịu nhiều rủi ro lĩnh những cú tỉa bóng chết chóc. Vì thế, năng lượng dồi dào của đội trưởng Jordan Henderson trở nên vô cùng quan trọng để hạn chế mối đe dọa này.


4 điểm nóng quyết định trận chung kết C1? - Bóng Đá

 Henderson và Modric tạo nên cuộc chiến nóng bỏng ở giữa sân

Triết lý chơi “gegenpressing” gây áp lực cao của Klopp, với thủ lĩnh Henderson sẽ phải được thực hiện quyết liệt để ngăn cản Modric thoải mái cầm bóng triển khai, thậm chí ngay từ khi tiền vệ người Croatia lùi về sân nhà tìm bóng.

Marcelo – Mohamed Salah

Marcelo được xem là hậu vệ cánh trái tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện nay và điều này khiến cho ngôi sao trẻ Trent Alexander-Arnold sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng điểm nóng thực sự sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa Marcelo và Salah. Khi Marcelo dâng lên hỗ trợ tấn công theo sở trường, anh phải dè chừng để lộ ra không gian rộng lớn mà Salah có thể tận dụng để trừng phạt Real.

4 điểm nóng quyết định trận chung kết C1? - Bóng Đá

 Salah sẵn sàng trừng phạt Real nếu có không gian bên cánh của Marcelo

Salah đã quá thông thạo trong việc phối hợp với Firmino và Sadio Mane nhằm tạo nên những pha phản công ít chạm, với tốc độ điện chớp đạt hiệu quả cao. Một kịch bản tương tự rất dễ xảy ra nếu Marcelo bỏ vị trí và Real có thể bị trừng phạt.

Roberto Firmino – Sergio Ramos

Ramos đã bước sang tuổi 32 nhưng vẫn là một trung vệ hàng đầu, người đặc biệt lợi hại khi ghi bàn ở những tình huống cố định. Anh ấy là một trong 5 cầu thủ đã ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League.

4 điểm nóng quyết định trận chung kết C1? - Bóng Đá

 Việc Firmino hoạt động tích cực khiến Ramos phải dè chừng

Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của Ramos ở trận chung kết này là phải để mắt đến Firmino, cái tên lợi hại hơn nhiều so với “vai trò số 9 ảo” của mình. Anh có thể tranh chấp bóng, tạo khoảng trống cho đồng đội và tất nhiên kỹ năng dứt điểm đang được mài sắc hơn bao giờ hết với 27 bàn mùa này, tốt nhất trong sự nghiệp.

Cách thức hoạt động chăm chỉ và tầm di chuyển rộng của Firmino có nghĩa là Ramos và đối tác Raphael Varane sẽ liên tục phải để mắt “chăm sóc”, không thể tham gia hỗ trợ tấn công dễ dàng từ phía sau như họ thường làm.

Bài viết mới nhất

Loại quả ‘đỉnh của đỉnh’ giúp giữ dáng, ngủ ngon, tăng cường sức khoẻ, giải nhiệt mùa hè

Mùa hè đến, thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ. Loại...

M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng

Dù Rasmus Hojlund ngày một trưởng thành, tuy nhiên với việc Anthony Martial đang chuẩn bị ra đi, Man Utd cũng cần thêm một...

30 năm hôn nhân kỳ lạ của Phương Thảo – Ngọc Lễ trên đất Mỹ, liệu có viên mãn?

Tung hứng ngọt ngào trên sân khấu nhưng ít ai biết, Ngọc Lễ - Phương Thảo lại có cuộc sống thế này bên...

Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”

Rạng sáng nay, Liverpool bất ngờ để thua 0-2 trong chuyến làm khách tới sân Goodison Park của đại kình địch cùng thành phố...

Có 3 trường hợp không được cấp Giấy phép lái xe, dù gửi hồ sơ đi cũng bị trả về

Pháp luật quy định có 3 trường hợp cụ thể sau đây sẽ không được cấp Giấy phép lái xe, dù gửi hồ sơ...