Ở World Cup 2002, ngay lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bóng đá Senegal đã tạo ra địa chấn. Họ đánh bại đương kim vô địch thế giới khi đó là ĐT Pháp với chiến thắng 1-0 ngay trận mở màn. Sau đó, họ tiến thẳng đến vòng tứ kết.

Aliou Cisse là một trụ cột quan trọng của ĐT Segenal tại World Cup 2002.
Còn năm nay, ở lần thứ 2 tham dự một VCK World Cup, “Những chú sư tử Teranga” đang hứa hẹn sẽ tái hiện kỳ tích năm xưa. Họ đang xếp thứ 2 tại bảng H với 4 điểm sau 2 lượt trận, và chỉ cần có được ít nhất 1 điểm ở vòng cuối, họ sẽ có vé thông hành vào vòng 1/8.
Trong cả 2 kết quả ấn tượng trên, đều gắn với một cái tên. Đó là Aliou Cisse, người đội trưởng của ĐT Senegal ở World Cup 2002 và HLV đội bóng châu Phi ở World Cup 2018. Aliou Cisse chính là người đóng vai trò kết nối quá khứ và hiện tại. Thành công năm xưa sẽ là động lực để vị chiến lược gia 42 tuổi dẫn dắt ĐT Senegal tiếp tục tiến xa ở World Cup năm nay.

Và giờ đây ông là Thuyền trưởng đầy phong cách của “những chú sư tử Teranga” tại World Cup 2018.
Đội ngũ ban huấn luyện hỗ trợ HLV Aliou Cisse cũng chính là những người đồng đội của ông từ năm 2002. Omar Daf, Lamine Diatta hay Tony Sylva, tất cả họ đều đang cùng ông giúp ĐT Senegal bây giờ đang tái hiện lại tinh thần của “những chú sư tử Teranga” năm xưa.
Ngoài ra, những năm tháng chơi bóng và sinh sống ở Pháp, cùng những lời dạy bảo của nhà cầm quân người Pháp Bruno Metsu ở World Cup 2002 đã giúp HLV Aliou Cisse học được cách điều binh theo kiểu châu Âu. Ông đã cho ĐT Senegal chơi tốc độ hơn, kỹ thuật và giàu tính kỷ luật hơn.
Bên cạnh đó, vì là HLV bản xứ nên HLV Aliou Cisse cũng rất gần gũi và hiểu các học trò của mình hơn. Ông biết từng cầu thủ muốn gì và có thể làm được những gì. Tiền vệ Kouyate từng tâm sự: “ Ông ấy ( HLV Aliou Cisse ) có một mối quan hệ rất gần gũi với các cầu thủ và là người có khả năng sử dụng những từ ngữ có thể thúc đẩy chúng tôi tiến lên một cách mạnh mẽ.”
Ở World Cup 2018, HLV Aliou Cisse là nhà cầm quân đang được trả lương thấp nhất trong số 32 vị thuyền trưởng có mặt ở Nga. Nhưng với chiến lược gia 42 tuổi, có lẽ điều đó chẳng quan trọng bằng việc ĐT Senegal có thể tiến xa và tái hiện lại kỳ tích năm nào.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)