
Ở những đấu trường như Europa League, Sergio Romero sẽ được ưu tiên hơn so với David De Gea.

Không có Diogo Dalot, Manchester United cũng sẽ không dám mạo hiểm với Aaron Wan-Bissaka. Vì vậy, đội trưởng Ashley Young sẽ được trám vào vị trí hậu vệ phải.

Axel Tuanzebe đã dính chấn thương và nhiều khả năng Victor Lindelof sẽ đá chính thay cho người đàn em.

Những chấn thương có lẽ đã thôi đeo bám Marcos Rojo. Mùa giải 2019/20 này, anh được ra sân thường xuyên hơn và đây là điều HLV Ole Gunnar Solskjaer rất thích. Cựu sao Sporting Lisbon có thể chơi ở cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Cơ hội sẽ lại đến với Brandon Williams. Ở trận gặp AZ Alkmaar, sao trẻ của Quỷ đỏ không thể hiện được quá nhiều điều.

Dựa vào những gì Fred đã thể hiện, đây sẽ là lần đầu tiên James Garner đá chính ở đấu trường Europa League?

Scott McTominay đang là trụ cột của nửa đỏ thành Manchester. Tinh thần và sự cơ động của tuyển thủ Scotland hứa hẹn sẽ giúp M.U vượt qua thử thách trên đất Serbia.

Andreas Pereira đã chơi một trận cực kì ấn tượng trước Liverpool hồi cuối tuần qua. Đây là nguồn động viên rất lớn cho ngôi sao người Brazil. Có lẽ anh cũng đã dần quen được với vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải.

Kinh nghiệm của Juan Mata sẽ mang tới sự cân bằng cho Manchester United.

Mason Greenwood vừa được gia hạn hợp đồng mới thêm 6 năm nữa. Đã đến lúc “tiểu Persie” chứng mình tại sao M.U lại “thưởng lớn” cho anh đến vậy.

Sau một thời gian dài vắng mặt, Anthony Martial cuối cùng cũng trở lại từ trận đấu gặp Liverpool. Thứ cầu thủ người Pháp đang cần là ra sân thường xuyên để lấy lại cảm giác bóng.
Xem lại bàn thắng đẹp mắt của Martial ghi vào lưới Stoke City: