Mười hai tháng trước, Quỷ đỏ bắt đầu chuyến du đấu tới Mỹ dưới thời Jose Mourinho. Hơn ai hết, Người đặc biệt hiểu rằng một cuộc đại tu ở phòng ngự là rất cần thiết. Tuy nhiên, Diogo Dalot – một hậu vệ cánh phải chỉ ở dạng tiềm năng là sự bổ sung duy nhất ở hàng thủ đội chủ sân Old Trafford.

Luke Shaw và Victor Lindelof chơi rất tốt vào mùa trước.
Rõ ràng, hàng thủ là một trong những lí do khiến Man Utd phải trải qua một mùa bóng thất bát sau đó. Nhưng vẫn có một số tia sáng lóe lên để người hâm mộ Quỷ đỏ có thể hy vọng, đó là sự ổn định của Luke Shaw, sự tiến bộ vượt bậc của Victor Lindelof. 2 cái tên này là nền tảng cho hàng thủ Man Utd ở thời điểm hiện tại.
Với thương vụ Aaron Wan-Bissaka trị giá 45 triệu bảng, vị trí hậu vệ phải của đội chủ sân Old Trafford cũng được cải thiện rất nhiều. Solskjaer đã chi tiền cho một trong những người giỏi nhất Premier League khi nhận thấy Ashley Young đã sa sút vì tuổi tác, trong khi Dalot còn quá non trẻ.
Cho thời gian còn lại của mùa Hè 2019 này, vị HLV người Na Uy cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề ở trung tâm hàng thủ đội nhà. Một lời đề nghị lên đến 70 triệu bảng cho Harry Maguire của Leicester City đã bị từ chối, nhưng Solskjaer đã xem tuyển thủ Anh là miếng ghép hoàn hảo của Man Utd lúc này và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ trở lại với một lời đề nghị mới hấp dẫn Bầy cáo hơn.

Aaron Wan-Bissaka là một phần trong cuộc đại tu hàng phòng thủ của Ole Gunnar Solskja tại United.
Xa hơn nữa, United cũng đang nỗ lực thuyết phục David de Gea ký hợp đồng mới. Cầu thủ người Tây Ban Nha hết hạn hợp đồng sau 12 tháng nữa. Chính điều này và sự lôi kéo từ PSG, Real Madrid khiến De Gea đánh mất sự tập trung cũng như đánh rơi phong độ một cách khó hiểu.
Nếu United có thể có được chữ kí của Maguire và một hợp đồng mới cho De Gea, xem như HLV Solskjaer đã có một nền móng vững chắc. Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire và Shaw, lần lượt ở độ tuổi là 21, 24, 26 và 23. Như vậy, Quỷ đỏ đã có một hậu phương ổn định, dài hạn mà HLV Mourinho từng rất khao khát có được khi còn ở Old Trafford. Từ bộ khung này, HLV Solskjaer có thể thoải mái xây dựng tuyến trên, để giúp Man Utd bay cao hơn, xa hơn nữa.