Vào tháng 3 năm 2023, vòng loại EURO 2024 bắt đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha được cho là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn ở bảng đấu của mình. Na Uy và Scotland là những đối thủ khó nhằn nhất và dù các chuyên gia không đánh giá thấp, họ cũng vẫn không có cùng tầm vóc như La Roja.
Điều này cũng đã được chứng minh qua phần lớn các trận đấu. Chỉ có lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Scotland tỏ ra là đủ thách thức đối với Tây Ban Nha. Ngoài thất bại đau đớn ở Glasgow, đội bóng xứ Đấu bò đã có thể thắng mọi trận đấu còn lại và dễ dàng vượt qua vòng loại giải đấu mùa hè này. Nhưng hiện họ đang mạnh đến cỡ nào?

Đội hình chính thức với hai bất ngờ
Cách đây chưa lâu, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente đã công bố đội hình chính thức cho EURO 2024. Theo quy định, mỗi đội có thể mang theo tối đa 26 cầu thủ, và de la Fuente phải để ba người ở nhà bao gồm Pau Cubarrsi, Aleix Garcia và Marcos Llorente.
Nhìn chung, không có nhiều bất ngờ và những cái tên còn lại phần lớn cũng đúng như mong đợi của giới chuyên gia. Chỉ có sự góp mặt của Fermin Lopez và Ayoze Perez là điều tương đối lạ lẫm. Ngoài ra, đó còn là một đội hình được đánh giá là có chiều sâu với một số cầu thủ trẻ triển vọng.
So với các thế hệ trước, về tổng thể, Luis de la Fuente đang có trong tay ít ngôi sao hơn, nhưng điều này một phần là do quá trình chuyển giao thế hệ. Sẽ rất khó để có được một ‘thế hệ vàng’ trong tương lai gần. Thay vào đó, đội ngũ hiện tại sở hữu những cầu thủ chất lượng đồng đều ở mọi vị trí và một số ngôi sao còn đạt đẳng cấp thế giới như Rodri của Manchester City.
Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên vô địch
Vẫn còn một trận giao hữu với Bắc Ireland để de la Fuente thử nghiệm những tính toán chiến thuật. Sau đó, Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia ở trận đầu tiên của vòng bảng. Một đối thủ khó chơi trong ngày mở màn, nhưng đó có thể là dấu hiệu cho thấy giải đấu sẽ diễn ra như thế nào đối với La Roja.

Ở trận thứ hai và thứ ba, Ý và Albania đang chờ đợi họ. Đây được cho là vòng bảng khó khăn nhất trong nhiều năm, nhưng Tây Ban Nha vẫn được kỳ vọng là đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng B trước Ý, Croatia và Albania.
Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà cái, La Roja cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Điều đó nghe có vẻ xa vời, nhưng nếu đội tuyển xứ Đấu bò có thể giành ngôi nhất bảng hoặc ít nhất là vượt qua những thử thách đầu tiên, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các kỳ EURO trước đây đã cho thấy rằng chỉ một hoặc hai màn trình diễn thăng hoa có thể giúp đội bóng áo đỏ lọt vào trận chung kết.
Nếu de la Fuente có thể tận dụng tối đa các tài năng trên hàng công của mình, Tây Ban Nha rất có thể sẽ là một trong những đội mạnh nhất giải đấu. Bất kể mọi thứ diễn ra như thế nào, đây sẽ là một mùa hè đáng chờ đợi cho đoàn quân của ông thầy sinh năm 1961.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)