
Trong những nỗ lực cải thiện tình thế hiện tại của Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã nhắm đến Dwight McNeil, cầu thủ chạy cánh mới 19 tuổi từ Burnley.

Nếu bạn chưa biết, thì Dwight McNeil là cái tên từng bị Quỷ đỏ thẳng thừng từ chối cách đây 5 năm trước. Chia sẻ trước giới truyền thông, McNeill thổ lộ: “Tôi từng bị Man United sa thải năm 14 tuổi. Thật khó tin, nhưng một trong những lý do tôi phải ra đi là những quả đá phạt khá tệ.”

Tuy nhiên giờ đây, McNeil lại khiến cho không chỉ Man Utd mà còn cả Leicester City, Everton và Wolves đều thèm khát.

Là một cầu thủ chạy cánh, rõ ràng tốc độ chính là một lợi thế của McNeil. Theo đánh giá từ Whoscored, điểm mạnh nhất của chàng trai trẻ này nằm ở khả năng tạt bóng. Bên cạnh đó, anh cũng có kỹ năng giữ bóng, khả năng đóng góp vào mặt trận phòng ngự cũng như khả tung ra những đường chuyền có tính quyết định (key-pass) rất ổn.

Về phong cách chơi bóng của McNeil, anh thường tung ra những đường chuyền dài, những pha tạt bóng, hay qua người cũng như sẵn sàng thực hiện những pha nã đại bác mỗi khi có cơ hội.

Mùa giải năm ngoái cũng là mùa giải debut của McNeil trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Và theo thống kê từ trang chính thức của Premier League, cầu thủ này đã có 3 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Trong khoảng thời gian từ vòng 20 đến vòng 38 mùa trước, McNeil là người có số lần tạo cơ hội cao thứ 2 tại Burnley (24), cũng như là người tung ra nhiều cú dứt điểm thứ 3 (24) tại đội bóng này.

Từng bị MU từ chối thẳng thừng vì kém ở khoản đá phạt, thế nhưng mùa trước, sự lợi hại của McNeil đã giúp Burnley có được 16 bàn từ những tình huống bóng chết, chỉ đứng sau Liverpool với 22 bàn mà thôi.

Mùa giải năm nay, McNeil cũng đã kịp đóng dấu giày vào 4 bàn thắng cho Burnley dù mùa giải mới chỉ trôi qua 11 vòng đấu. Anh có 2 pha lập công cùng 1 kiến tạo trong vai trò tiền vệ cánh trái. Và trong đúng 1 lần bị đẩy sang cánh đối diện, McNeil cũng biết cách để lại dấu ấn với 1 pha dọn cỗ cho đồng đội.

Cũng theo thống kê từ BTC Premier League, sau 6 vòng đấu, McNeil đã thực hiện thành công tới 13 quả tạt, gấp đôi tất cả đồng đội tại Burnley ngoại trừ Johann Gudmundsson (8). Xét trên bình diện cả giải đấu, anh chỉ thua mỗi Kevin De Bruyne (16) cùng với Luka Milivojevic (16) mà thôi.

Solskjaer đã cực kỳ thành công với bản hợp đồng mang tên Daniel James, vì vậy đó có thể là lý do khiến cho ông quyết tâm muốn có được Dwight McNeil.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: