2018-11-30 11:45:25
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:500:313:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2NhaS1kdXllbi10dS10YXktYS1zZS1naXVwLWRvaS10dXllbi12aWV0LW5hbS12dW90LXF1YS1waGlsaXBwaW5lcy0xMTQzMzQuanBn.webp
Array

Cái duyên từ Tây Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines

Đối thủ của chúng ta trong trận bán kết chính là Philippines, đội bóng đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia danh tiếng, Sven-Goran Eriksson. Ngoài những lợi thế về lực lượng (khi Philippines phải nói lời chia tay với hàng loạt trụ cột như hậu vệ trái Daisuke Sato, thủ thành Neil Etheridge, tiền vệ John-Patrick Strauss…) và được thi đấu trận lượt về trên sân nhà, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng về việc đội tuyển chúng ta sẽ vượt qua Philippines để tiến vào trận chung kết nhờ vào cái duyên trong các lần đụng độ với những đại diện đến từ Tây Á.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển Việt Nam là một đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á, nơi vốn xưa nay vẫn được xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Vì sao lại nói như vậy, bởi bên cạnh sự chênh lệch về mặt trình độ, thì thành tích mà các đội tuyển đến từ khu vực này đạt được tại giải đấu cấp châu lục cũng khá hạn chế.

Ngoài ra, việc từ thời điểm đội tuyển Indonesia tham dự World cup 1938 dưới cái tên Đông Ấn Hà Lan, vẫn chưa có bất kỳ một đại diện nào giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cho thấy sự lép vế của các nền bóng đá thuộc khu vực so với thế giới.

Thế nhưng, có một điểm rất kỳ lạ là trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, đội tuyển chúng ta lại thường xuyên giành được những kết quả khả quan khi đối đầu với các đại diện đến từ Tây Á. Cúp bóng đá Châu Á 2007 là giải đấu cấp châu lục đầu tiên mà chúng ta có cơ hội tham dự với tư cách là đội đồng chủ nhà cùng với Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Dẫu vậy, với một quyết tâm lớn lao khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên nhà, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại UAE, cầm hòa Qatar, những đại diện rất mạnh đến từ Tây Á. Mặc dù phải dừng bước trước Iraq tại tứ kết, nhưng những gì mà các chàng trai của chúng ta làm được ở giải đấu đó thật phi thường.

Tiếp nối thành công mà lứa đàn anh đã đạt được, thế hệ đàn em đã viết tiếp mối cơ duyên khi đụng độ các đại diện đến từ Tây Á ở giải U19 Châu Á 2016 (hòa UAE và Iraq ở vòng bảng, thắng Bahrain ở tứ kết); U23 Châu Á 2018 (hòa Syria ở vòng bảng, vượt qua Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết bằng loạt sút luân lưu) và Asiad 2018 (thắng Bahrain ở vòng 1/16, Syria ở tứ kết và chỉ thua UAE ở trận tranh hạng 3 sau loạt sút luân lưu).

 - Bóng Đá

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam thường thu về những kết quả thuận lợi khi gặp những đại diện Tây Á ở các cấp độ đội tuyển.

Vì sao đội tuyển chúng ta thường thu được những kết quả có lợi khi đối đầu với các đại diện đến từ khu vực này? Bởi so với họ, chúng ta thua hẳn về các mặt trình độ, thể lực, thể hình, tốc độ, khả năng tranh chấp tay đôi. Đơn giản bởi những UAE, Qatar, Syria… đều có chung điểm hạn chế để từ đó chúng ta có thể tận dụng những lợi thế của mình để khai thác. Đó là khả năng xoay trở chậm của các trung vệ, sự hạn chế về kỹ thuật và ý thức chiến thuật không cao, cách triển khai tấn công không sáng tạo, thiếu ý tưởng và ít tạo đột biến…

Philippines tất nhiên không thể đem lên bàn cân để so sánh với những UAE, Qatar, Syria… Dẫu vậy, đội bóng này vẫn có rất nhiều nét tương đồng với các đại diện đến từ Tây Á. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thể hình cao to giúp họ có những lợi thế nhất định trong các lần tranh chấp tay đôi và tham gia tấn công trong các tình huống bóng bổng.

Thế nhưng, chứng kiến màn trình diễn của họ trong các trận đấu vừa qua, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những điểm yếu nhất định trong cách chơi của đội bóng được dẫn dắt bởi chiến lược gia Sven-Goran Eriksson.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở hai trận bán kết sắp tới bởi Philippines chỉ là phiên bản ở cấp độ thấp hơn của các đại diện Tây Á.

Philippines triển khai tấn công không sắc bén, các cầu thủ phối hợp chưa nhuần nhuyễn do sự hạn chế về khả năng kỹ thuật và tu duy chiến thuật, hàng tiền đạo chưa cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm trong khi tuyến dưới vẫn còn để lộ rất nhiều sơ hở để đối phương khai thác…

Dưới thời Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tất cả các mặt: tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật, sức bền, khả năng tranh chấp, kèm người, phối hợp và dứt điểm. Và đó là lợi thế cực lớn trước cuộc đối đầu với Philippines.

 - Bóng Đá

 Chiến lược gia Park Hang-seo sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết.

Chúng ta đã từng thắng UAE, Qatar, Syria… thì không có lý do gì lại để thua trước Philippines, một phiên bản ở cấp độ thấp hơn so với các đại diện đến từ Tây Á. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hãy vững tin vào đoàn quân của chiến lược gia Park Hang-seo và chắc chắc một suất tham dự trận chung kết đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

(Bạn đọc: Đức Tuấn)

Bài viết mới nhất

Đặng Ngọc Xuân Thiện – “Hot boy ngựa vòng” bứt phá ngoạn mục giành HCV thế giới tại Varna 2025

Vượt qua những giới hạn của bản thân, thi đấu bản lĩnh và đầy khí chất, Đặng Ngọc Xuân Thiện –...

Hội nghị Khoa học Sinh viên Toàn quốc lĩnh vực Thể dục Thể thao 2025: Nơi Gặp Gỡ Đam Mê, Khát Vọng và Sáng...

Sáng 9/5/2025, Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng, kết hợp cùng Hội Khoa học TDTT Việt Nam,...

Nguyễn Hoài Nam Anh – Tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng tại giải đua xe F4 Đông Nam Á 2025

Nguyễn Hoài Nam Anh (tên thường gọi là Ben), con trai của Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu...

Lịch sử UFC gọi tên Quang Lê – Niềm tự hào người Việt trên đấu trường quốc tế

Rạng sáng ngày 4-5-2025 (giờ Việt Nam), võ sĩ gốc Việt Quang Lê đã làm nên lịch sử khi giành chiến...

Võ thuật TP.HCM: Nơi hội tụ, phát triển và chuyển mình cùng thời đại

Là đầu tàu kinh tế và văn hóa của cả nước, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh còn được...