Người chiến thắng: Paul Pogba
Không có sự hoài nghi về tài năng của cầu thủ sinh năm 1993 khi anh trở lại Man Utd, nhưng anh vẫn chưa thực sự được “quy hoạch” rõ ràng dưới thời Mourinho. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa hai thầy trò cũng diễn ra trong nhiều tháng qua, nó khiến Pogba phải ngồi dự bị ở 3 trận gần nhất.

Pogba sẽ chơi hết mình vào thời gian tới?
Nhưng bây giờ chiến lược gia 55 tuổi đã ra đi, đó là cơ hội để cựu ngôi sao Juventus tái khẳng định những tuyên bố của mình vào năm 2016. Nhiều khả năng Solskjaer sẽ nắm quyền đến cuối mùa và ông cũng rất yêu thích Pogba bởi họ đã từng làm việc cùng nhau ở đội dự bị Man Utd.
Người thua cuộc: Jose Mourinho
Ông đã khởi nghiệp tại quê nhà Bồ Đà Nha, từng đi qua Anh, Italia, Tây Ban Nha. Mourinho luôn vô địch giải quốc nội ở bất cứ đâu mình đặt chân đến. Nhưng với Man Utd, đó có lẽ là giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật, ngay cả khi Mourinho sở hữu 3 lần đăng quang cùng Chelsea.

Không vô địch Premier League cùng Man Utd là một thất bại của Mourinho.
Chắc chắn con số 24 triệu bảng tiền đền bù chẳng khiến ông nuốt nổi nỗi đau đớn này. Trên hết, Mourinho từng nói rằng ông rất rất yêu thích công việc tại Old Trafford, một đội bóng có tầm vóc lớn hơn bất cứ CLB nào tại Anh. Dù vậy, Ed Woodward đã không để Mourinho toại nguyên và đó là thất bại hoàn toàn.
Người chiến thắng: Các “măng non” tại United
Trên thực tế, Man Utd là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ home grown (cây nhà lá vườn) nhất Premier League mùa trước và cả mùa này. Nhưng nên nhớ rằng chỉ mình Marcus Rashford là được ưu ái, còn lại Andreas Pereira, Mason Greenwood hay thậm chí cả Anthony Martial cũng từng bị bỏ rơi.

Martial và nhiều ngôi sao trẻ sẽ có cơ hội phát triển.
Trước nay Quỷ đỏ có truyền thống đào tạo trẻ, nhưng Mourinho chưa làm được điều đó. Bằng chứng là ông sẵn sàng mua Sanchez về để anh ta chơi phía trái, trong khi Martial đầy tiềm năng lại không được coi trọng. Bây giờ, mọi chuyện có thể đi theo hướng tích hơn với những cầu thủ trẻ.
Người thua cuộc: Tottenham và nhóm Big Six
Spurs sẽ ra sao nếu họ mất đi Mauricio Pochettino? Đó chắc chắn là viễn cảnh ác mộng mà không một ai ở đó mong muốn. Chiến lược gia người Argentina đơn giản là giúp đội bóng này vươn tầm thực sự khi luôn tham dự Champions League và sản sinh ra nhiều tài năng xuất chúng.

Pochettino về Man Utd có thể là một sự sụp đổ với Tottenham.
Với những đội bóng ở nhóm dẫn đầu, động thái sa thải Mourinho có thể là sự khởi nguồn cho một điều gì đó to lớn tại Man Utd. Nên nhớ, họ vẫn là biểu tượng lớn nhất tại Anh, và biết đâu, Arsenal hay Chelsea sẽ bị đánh bật trong thời gian tới khi Quỷ đỏ có được sự thoải mái, tất nhiên khoảng cách 11 điểm cũng không phải là nhỏ.