7. Sau 13 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh, vị trí của thầy trò Jose Mourinho là thứ 7 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng đây là vị trí quá thất vọng với một đội bóng do Người đặc biệt dẫn dắt và có hàng loạt ngôi sao trong đội hình như Romelu Lukaku, Paul Pogba, Alexis Sanchez… Đáng nói lúc này vị trí này của Man United còn dưới cả AFC Bournemouth hay Watford.

Man United dậm chân vị trí thứ 7 sau trận hòa trước Crystal Palace.
4. Thống kê những năm gần đây tại Ngoại hạng Anh cho thấy không một nhà vô địch nào để thua quá 7 trận sau 38 vòng đấu. Thế nhưng chỉ sau 13 lượt, Quỷ đỏ thành Manchester đã nhận đến 4 thất bại. Như vậy muốn vô địch vào cuối mùa, thầy trò Jose Mourinho không được thua quá 3 trận trong 26 vòng còn lại. Đây có lẽ là “cơn mơ giữa ban ngày” bởi việc để thua 4/13 trận, mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford bây giờ có lẽ là một vị trí trong tốp 4 thì thực tế hơn.
14. Việc chỉ giành 21 điểm sau 13 trận (6 thắng 3 hoà 4 thua) cho nên nếu Man đỏ bị Man xanh (đang dẫn đầu bảng) bỏ xa là điều dễ hiểu. Và khoảng cách giữa họ bây giờ đã là 14 điểm. Với các Manucians, bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới chừng ấy sau 1/3 chặng đường chẳng khác nào sự sỉ nhục vào niềm kiêu hãnh của họ.
Tuy nhiên điều đáng lo với họ lúc này không phải là 14 điểm thua đội đầu bảng mà là Man United đang cách tốp 4 tới 7 điểm. Khi Arsenal và Chelsea vẫn chơi tốt với HLV mới còn Tottenham khá vững vàng thì sự phập phù của Man United rất có thể khiến họ bị đánh bật khỏi tốp 4 vào cuối mùa.

Khoảng cách giữa Quỷ đỏ với Man City đã lên đến 14 điểm.
20. Nếu chỉ nhìn vào những cái tên như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Marcus Rashford, Juan Mata… thì ai cũng cho rằng đội bóng của Jose Mourinho đang có một đội hình với những ngôi sao tấn công siêu hạng. Tiếc rằng số bàn thắng mà họ có được sau 13 vòng đấu chỉ là con số 20 mà thôi, tức chưa tới 2 bàn một trận. Đây rõ ràng là con số quá thất vọng với đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công tiếng tăm như vậy.
21. Tuy nhiên, điều mà người ta thất vọng nhất về Man United lúc này chính là khả năng phòng ngự quá tệ của họ. 21 bàn thua sau 13 vòng, dường như trận nào thủ môn David De Gea phải vào lưới nhặt bóng.
Số bàn thua này không chỉ phản ánh chất lượng hàng phòng ngự quá tệ của Man United còn như cú tát vào Jose Mourinho khi ông đã tạo dựng thương hiệu của mình ở các đội bóng như Chelsea, Inter Milan về khả năng phòng ngự siêu hạng.

MU của Mourinho tệ hại công lẫn thủ.
Cho đến bây giờ kỷ lục chỉ để thua 15 bàn / 38 vòng đấu của Chelsea thời Mourinho là điều vĩ đại khó vượt qua. Vậy mà giờ đây sau 13 trận, Man United của người đàn ông ấy để lọt lưới tới 21 bàn. Cần nói thêm rằng từ đội xếp thứ nhất là Man City đến đội đứng thứ 12 là Brighton thì con số 21 bàn thua là nhiều nhất. Trong số 20 đội tại Ngoại hạng Anh lúc này chỉ có West Ham (hạng 13), Huddersfield Town (14), Burnley (hạng 17), Southampton (18), Cardiff City (19), và Fulham (20) là có số bàn thua nhiều hơn Quỷ đỏ. Quả là mỉa mai và vô cùng thất vọng.
Mọi con số thống kê lúc này đều chỉ ra rằng Man United của Jose Mourinho đang quá tệ, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Và một đội bóng vời hàng công cùn và thủ kém thì đừng đòi hỏi những kết quả khả quan. Cho nên đừng hỏi vì sao các Manucians muốn sa thải HLV Mourinho lúc này bởi họ không muốn Quỷ đỏ thành một đội bóng tầm trung.
(Bạn đọc: Cát Tường)