2023-02-20 09:40:44
[]
[]
https://media.phunutoday.vn/files/news/2023/02/19/4-chuyen-neu-lam-khien-ban-dep-mat-voi-nguoi-nhung-tien-tai-khanh-kiet-ca-doi-ngheo-kho-140605.jpg
Array

4 chuyện nếu làm khiến bạn “đẹp mặt” với người, nhưng tiền tài khánh kiệt cả đời nghèo khó

Tiền bạc là bộ mặt của con người. Nhưng đừng dùng tiền tô vẽ cho bản thân quá mức, bằng không bạn sẽ kết thúc đời mình trong sự nghèo khó.

Chi tiêu những thứ không cần thiết

Vật chất là thứ quan trọng làm nên một cuộc sống đủ, hạnh phúc. Ai chẳng một chiếc điện thoại đời mới, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, khoác lên mình những bộ đồ sang trọng quý giá,… Thế nhưng, những thứ đó có thực sự cần thiết với bạn? Quan trọng hơn, chúng có phù hợp với điều kiện tài chính của bạn.

Vật chất đều là những thứ ta mong muốn, khiến chúng ta vui vẻ hãnh diện. Nhưng đừng vì một phút tỏa sáng nhất thời, tô vẽ vẻ bề ngoài trống rỗng, mà cả kiếp người nghèo vẫn hoàn nghèo. 

329-1602688090614393342252-crop-1602688095518283622208

Không biết tiết kiệm

Tiền tiết kiệm không chỉ là tấm bùa hộ mệnh bảo vệ bạn những lúc khó khăn, đó là còn là bàn đạp để bạn đầu tư cho tương lai. Bạn không thể giàu có nếu tiêu xài phung phí, xài đến tận những đồng xu cuối cùng bạn có. Thu nhập ít, phải tiết kiệm. Thu nhập cao, càng phải tiết kiệm. Tiền bạc vô cùng quý giá, đừng ngu ngốc ném nó ra ngoài cửa sổ vì những việc không đáng. 

co-nhan11

Xây nhà quá to

Nhiều người cả đời thắt lưng buộc bụng, chắt bóp từng đồng để rồi dựng lên một “khối bê tông” khổng lồ. Nhưng cuối cùng, lại phải còng lưng trả những khoản nợ khổng lồ, thậm chí tự làm osin lau chùi, quét dọn cả ngày. Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm áp tình người. Nhà cửa cần phải đàng hoàng, nhưng đừng vắt quá kiệt tâm sức mình.

Hãy biết cách sống hạnh phúc bằng việc tự thỏa mãn bản thân thay vì cứ đua đòi với thiên hạ. Việc này chỉ khiến bạn sớm đi vào con đường nghèo đói mà thôi.

1-40

Cho con cái quá nhiều

Với các bậc làm cha mẹ, con cái là báu vật vô giá nhất. Thế nên, họ dành hết tất cả mình cho cho con. Thế nhưng, nếu nuông chiều quá mức, con cái sẽ không biết tự lập. Thậm chí đã lớn khôn, 30 tuổi đời vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ.

Cho con vật chất là cần thiết. Không để con đói khổ, bệnh tật là quan trọng. Nhưng đôi khi, hãy để con chịu khổ một chút. Dạy con chịu khổ không phải làm hại con, mà là cho con bạn cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện nhân cách. 

Bài viết mới nhất

Mất trung vệ số một hết mùa, Juventus xoay sở ra sao?

Gleison Bremer nghỉ thi đấu hết mùaMới đây, Juventus đánh bại Leipzig đầy kịch tính với tỉ số 3-2 tại lượt đấu thứ hai...

Leverkusen vs Kiel (20h30, 5/10): Hủy diệt nhược tiểu

Thời gian & địa điểm- Thời gian: 20h30, ngày 03 tháng 10, thứ Bảy- Địa điểm: sân Bay Arena, Leverkusen, ĐứcPhong độVô địch Bundesliga...

Nếu bị tịch thu bằng lái, người vi phạm có còn được phép lái xe nữa hay không?

Một câu hỏi đặt ra là: "Nếu bị tịch thu bằng lái, người vi phạm có còn được phép lái xe nữa hay không?"Bằng...

Mẹo đuổi muỗi và ngăn ngừa muỗi đốt cực hiệu quả, an toàn

Dưới đây là những phương pháp hiệu quả để đuổi muỗi và ngăn ngừa muỗi đốt một cách an toàn.Muỗi là một trong những...

Vì sao nên ném chai nước vào gầm giường khi nhận phòng nhà nghỉ, khách sạn?

Việc kiểm tra kỹ gầm giường nhà nghỉ, khách sạn là điều cần thiết, giúp bạn tránh được những rủi ro, nguy hiểm cho...