Khoảng cách 8 điểm mà Liverpool tạo ra sau hơn 1/4 chặng đường có thể chưa nói lên điều gì, bởi Man City từng bị Man Utd bỏ lại với số điểm tương tự cách đây 7 năm (mặc dù PL khi đó chỉ còn lại 5 vòng), và Sergio Aguero cùng các đồng đội đã lội ngược dòng thành công một cách khó tin.
Ngoài ra, ngay như ở mùa giải năm ngoái, Liverpool cũng dẫn trước Man City với 7 điểm sau vòng 22. Tuy nhiên, ngay cả khi The Kop chỉ thua 1 trận duy nhất ở giai đoạn lượt về (trước chính Man City), họ cuối cùng vẫn để đối thủ này bước lên bục vinh quang với chỉ một điểm nhiều hơn (98 so với 97).

Dẫn 7 điểm sau vòng 22 và thắng như chẻ tre, nhưng Liverpool vẫn không thể vô địch.
Nhưng, mùa này mọi chuyện có thể sẽ rất khác khi mà đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang có nhiều lợi thế và hơn nữa là kinh nghiệm xương máu thu được từ thất bại hồi tháng 5. Dưới đây là 3 yếu tố đặc biệt có thể giúp Liverpool đăng quang vào năm sau…
1. “Ơn huệ” từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA)
Giai đoạn hai mùa trước, Liverpool đánh rơi 4 điểm so với lượt đi. Không thể khẳng định họ đã hụt hơi hoàn toàn khi Ngoại hạng Anh bước vào thời điểm khốc liệt nhất, tuy vậy, thực tế là The Kop phải chơi liên tục ở hai đấu trường quốc nội cũng như lục địa, cho đến tận đầu tháng 6.

Đây là giai đoạn Liverpool đá tệ nhất mùa trước, và nó là giai đoạn mùa đông.
Bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League sẽ áp dụng kỳ nghỉ Đông, trong hai tuần vào tháng 2/2020. Mặc dù các cầu thủ vẫn sẽ phải tập luyện và ra sân, bởi BTC sẽ sắp xếp sao cho vẫn có các trận đấu diễn ra vào dịp cuối tuần trong thời gian đó, nhưng dù sao vẫn sẽ có sự nghỉ ngơi cần thiết.
2. Phong độ của Trent Alexander-Arnold
Tầm quan trọng của bộ ba MFS trên hàng công Liverpool không cần bàn cãi, nhưng nên nhớ, đội bóng này không có đủ sự sáng tạo cần thiết ở khu trung tuyến với bộ ba tiền vệ chơi trong sơ đồ 4-3-3 (mùa trước, hàng tiền vệ Liverpool kiến tạo ít hơn một mình Alexander-Arnold).

Alexander-Arnold mới là nhân vật sáng tạo bậc nhất của Liverpool hiện nay.
Trong khi đó, Alexander-Arnold đang chứng tỏ vai trò hoàn hảo ở bên cánh. Hậu vệ sinh năm 1998 cùng Liverpool tạo ra thống kê “chuyền dài” (crosses) cao nhất giải đấu (bằng Everton), và cũng là người tạo cơ hội hàng đầu (bên cạnh De Bruyne). Vì vậy, phong độ của Trent sẽ là yếu tố quan trọng cho việc Liverpool có thể duy trì sức mạnh đường hay hay không.
3. Man City và tư tưởng chuyển nhượng mùa này
Pep Guardiola đã tuyên bố rằng, Man City không mua sắm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tận dụng hai lão tướng Nam Mỹ, Fernandinho và Nicolas Otamendi cho sự thiếu hụt lực lượng ở hàng phòng ngự.

Man City có thể phải trả giá vì từ chối mua sắm…
John Stones trở lại sớm nhưng đã đánh mất phong độ từ lâu, khi Aymeric Laporte sẽ chỉ tái xuất vào tháng 2 năm sau. Như vậy, viễn cảnh Wolves vào tối qua có thể sẽ nhiều lần xảy ra với tư tưởng mà Man City đã định hướng trong mùa giải năm nay. Liverpool chỉ có lợi, không có hại về điều này!
Pep Guardiola nói về trận thua Wolves: