Mùa hè này, Manchester United được cho là đã theo đuổi 3 mục tiêu chính ở vị trí trung vệ – Harry Maguire – Toby Alderweireld – Yerry Mina. Nhưng gần đây, thương vụ với ngôi sao Leicester City có vẻ như đang lâm vào ngõ cụt vì mức giá quá cao, trong khi đại diện của Mina bất ngờ lật kèo với đội chủ sân Old Trafford.
Hơn nữa, tờ Express vừa đưa ra một thông tin về việc phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã tiết lộ về thoả thuận Alderweireld với huấn luyện viên Jose Mourinho. Điều đó có nghĩa, thương vụ ngôi sao Tottenham Hotspur đang ở gần hơn bao giờ hết. Nhưng liệu trung vệ tuyển Bỉ có phải là hợp đồng ‘hoàn hảo’ với Man Utd thời điểm này? Hãy xét đến 3 yếu tố sau:
TUỔI TÁC & KINH NGHIỆM
Với cá tính ‘ăn xổi’ của HLV Mourinho, có thể ông sẽ vui vẻ chấp nhận Alderweireld, người sẽ mang đến sự ảnh hưởng ngay lập tức lên hàng phòng ngự vốn bị xáo trộn trong vài năm qua.

Alderweireld đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Trong khi Maguire và Mina vẫn là cầu thủ trẻ.
Nhưng Alderweireld năm nay đã 29 tuổi, trong khi 2 người còn lại đều vẫn đang ở thời kỳ phát triển về kỹ chiến thuật, và chưa đạt đỉnh cao phong độ. Vì thế, mục tiêu đến từ Tottenham không hẳn là một ý tưởng dài hạn cho đội chủ sân Old Trafford.
Man Utd hiện tại không hẳn là đội bóng thiếu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, bởi họ vẫn sở hữu Antonio Valencia, Ashley Young, Chris Smalling, Phil Jones – những người đã có nhiều năm chinh chiến ở môi trường bóng đá đỉnh cao.
ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
Ở một đội bóng có thiên hướng chơi mạnh mẽ như Man Utd, ám ảnh chấn thương sẽ luôn rình rập bất cứ cầu thủ nào. Ngoài ra, ngay đến HLV Mauricio Pochettino từng rất yêu mến Alderweireld nhưng ông đột nhiên thay đổi ý định giữ chân cầu thủ được coi như trụ cột của câu lạc bộ, đó cũng là vấn đề đáng suy ngẫm của ban lãnh đạo Quỷ đỏ trong thương vụ này.

Phong độ của Alderweireld đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương ở mùa giải trước.
Thực tế, Alderweireld chỉ chơi vài trận cuối mùa giải trước do chấn thương bủa vây. Nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của anh vẫn khiến huấn luyện viên Roberto Martinez phải ‘chừa’ cho cầu thủ 29 tuổi 1 suất đến nước Nga cùng đội tuyển Bỉ.
Tuy nhiên, cũng có thể mức giá được đồn đoán là rơi vào khoảng 55-70 triệu bảng cho một người chỉ còn lại 12 tháng trong hợp đồng là điểm mấu chốt cho đống thái bất ngờ đến từ chiến lược người Argentina.
PHONG CÁCH MOURINHO
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa thể tìm ra một người giống như John Terry, mẫu trung vệ cực kỳ đáng sợ mỗi khi lên tham gia tấn công. Có thể nhiều người cho rằng Chris Smalling vẫn có những bàn thắng bằng đầu, nhưng ngôi sao người Anh lại ‘thích mắc lỗi’ hơn là làm tốt nhiệm vụ được đề ra.
HLV Mourinho đã từng cay đắng chia sẻ sau thất bại 0-1 trước Chelsea ở chung kết FA Cup mùa trước: “Họ biết chúng tôi không có Romelu Lukaku và Marouane Fellaini, nên họ đã chơi với sơ đồ có 9 cầu thủ phòng ngự.”

Mourinho vẫn luôn ưa thích mẫu trung vệ có khả năng chơi đầu hoàn hảo.
Và đây có thể là lý do khiến cho sự lựa chọn Alderweireld không được đánh giá cao bằng Maguire và Mina, những mẫu cầu thủ gần như không biết thất bại trong những pha không chiến. Thực tế cũng nói nên điều đó khi bộ đôi này luôn là điểm đến của trái bóng trong phong cách của Anh và Colombia tại World Cup 2018.
KẾT LUẬN
Tthành thật mà nói, Alderweireld cũng có những lợi thế riêng như kinh nghiệm, sự ổn định và đẳng cấp vốn có. Nếu Man Utd chấp nhận bỏ ra số tiền lớn (có thể sẽ chỉ thấp hơn kỷ lục 75 triệu bảng của Liverpool dành cho Virgil van Dijk) để chiêu mộ ngôi sao người Bỉ, chắc chắn họ cũng có những lý do riêng.
Thêm vào đó, TTCN chỉ còn lại 3 ngày và việc bổ sung được một tân binh như vậy cũng là điều ‘đáng quý’ với bất cứ đội bóng nào chứ không riêng gì Man Utd. Hãy cùng chờ xem liệu bom tấn có nổ trong những ngày tới hay không!