2022-11-03 09:30:28
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]

McGregor khoe thân hình cơ bắp chuẩn bị cho ngày tái xuất UFC

Conor McGregor thậm chí đã nói đùa rằng anh hiện nặng tới 265lbs (120kg) sau 1 năm nâng tạ dể chuẩn bị trở lại võ đài UFC. Đây là mức cân nặng hơn cả võ sĩ boxing Tyson Fury.

Conor McGregor đã không thi đấu trong hơn 1 năm sau khi bị gãy chân ở thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264. Kể từ đó, “Gã điên” đã biến phòng gym thành ngôi nhà thứ 2 của anh quá trình phục hồi kéo dài 16 tháng qua. Vào ngày 24/10, McGregor xác nhận anh sẽ trở lại thi đấu UFC trong năm 2023.

Để chuẩn bị cho ngày tái xuất, tay đấm 34 tuổi đã tập luyện không ngừng nghỉ, đặc biệt chú trọng các bài tập cải thiện cơ bắp. Điều này giúp thân hình McGregor lực lưỡng hơn rất nhiều so với lần nhất anh lên “lồng bát giác” vào năm 2021.

McGregor khoe thân hình 'vai u, thịt bắp' cho ngày tái xuất UFC - Ảnh 2
McGregor hiện tại đã trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều so với hình ảnh trước đây.

Mới đây nhất, võ sĩ có biệt danh là “The Notorious” khi được hỏi về cân nặng hiện tại của mình đã thừa nhận đạt đến giới hạn của hạng heavyweight UFC. Ngôi sao người Ireland chia sẻ trên Instagram: “Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng cơ thể tôi đồ sộ lắm. Tôi cho rằng mình nặng khoảng 265lbs (120kg)”.

Rất có thể McGregor đang nói đùa về cân nặng của mình bởi nếu những gì anh nói là thật, mức cân của nhà cựu vô địch UFC còn hơn cả Tyson Fury – nhà vô địch boxing hạng nặng thế giới.

McGregor khoe thân hình 'vai u, thịt bắp' cho ngày tái xuất UFC - Ảnh 1
“Gã điên” sẽ trở lại võ đài UFC vào năm 2023 sau khi bình phục chấn thương chân.

McGregor đã bước vào giai đoạn cuối của việc hồi phục chấn thương gãy chân. Anh cũng tận dụng khoản thời gian này để đóng phim Road House, đồng thời lên kế hoạch cho sự trở lại lồng bát giác được rất nhiều người chờ đợi vào năm sau.

Conor McGregor đã không thi đấu trong hơn 1 năm sau khi bị gãy chân ở thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264. Kể từ đó, “Gã điên” đã biến phòng gym thành ngôi nhà thứ 2 của anh quá trình phục hồi kéo dài 16 tháng qua. Vào ngày 24/10, McGregor xác nhận anh sẽ trở lại thi đấu UFC trong năm 2023.

Để chuẩn bị cho ngày tái xuất, tay đấm 34 tuổi đã tập luyện không ngừng nghỉ, đặc biệt chú trọng các bài tập cải thiện cơ bắp. Điều này giúp thân hình McGregor lực lưỡng hơn rất nhiều so với lần nhất anh lên “lồng bát giác” vào năm 2021.

McGregor khoe thân hình 'vai u, thịt bắp' cho ngày tái xuất UFC - Ảnh 2
McGregor hiện tại đã trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều so với hình ảnh trước đây.

Mới đây nhất, võ sĩ có biệt danh là “The Notorious” khi được hỏi về cân nặng hiện tại của mình đã thừa nhận đạt đến giới hạn của hạng heavyweight UFC. Ngôi sao người Ireland chia sẻ trên Instagram: “Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng cơ thể tôi đồ sộ lắm. Tôi cho rằng mình nặng khoảng 265lbs (120kg)”.

Rất có thể McGregor đang nói đùa về cân nặng của mình bởi nếu những gì anh nói là thật, mức cân của nhà cựu vô địch UFC còn hơn cả Tyson Fury – nhà vô địch boxing hạng nặng thế giới.

McGregor khoe thân hình 'vai u, thịt bắp' cho ngày tái xuất UFC - Ảnh 1
“Gã điên” sẽ trở lại võ đài UFC vào năm 2023 sau khi bình phục chấn thương chân.

McGregor đã bước vào giai đoạn cuối của việc hồi phục chấn thương gãy chân. Anh cũng tận dụng khoản thời gian này để đóng phim Road House, đồng thời lên kế hoạch cho sự trở lại lồng bát giác được rất nhiều người chờ đợi vào năm sau.

Conor McGregor sinh năm 1988. Anh từng là nhà vô địch 2 hạng cân Featherweight và Lightweight của UFC. Những năm đỉnh cao, “Gã tai tiếng” luôn đứng đầu danh sách những võ sĩ UFC được yêu thích nhất. Năm 2017, anh từng thi đấu Boxing với độc cô cầu bại Floyd Mayweather và thua cuộc knock out kỹ thuật. Từ đó tới nay, McGregor thi đấu 4 trận ở UFC, để thua 3 trong số đó.

Nguồn: Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh

Coppa Italia đã trở thành cứu cánh cuối cùng để Juventus chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu, nhưng nó cũng sẽ là một...

Mikel Arteta: “Pochettino đang làm rất tốt”

The Blues của Mauricio Pochettino đã bị Man City đánh bại trong trận bán kết FA Cup vào thứ Bảy. Đêm nay, khi không có...

5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á

1. Hoàn thành mục tiêu U23 Việt Nam bước vào hành trình tại VCK U123 châu Á 2024 với nhiều nghi ngờ. Tuy vậy, đoàn...

Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal

Chỉ ít ngày sau cuộc đụng độ với Wolves, NHM Arsenal lại được dịp ăn mừng khi đội nhà đánh bại đại kình địch Chelsea với tỷ...

Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal

Ai-Ain không có được phong độ tốt trước trận bán kết lượt về Champions League châu Á với Al-Hilal. Dù sao, Hernan Crespo cùng các học...