2023-03-28 23:55:34
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly93d3cudm90aHVhdC52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzAzL3ZvLWNvLXRydXllbi0xLTYyNjkuanBn.webp

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khai trừ 4 ủy viên ban chấp hành

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam vừa có văn bản thông báo chính thức về việc khai trừ 4 ủy viên ban chấp hành của nhiệm kỳ 5 (2018-2023).

Người yêu mến võ cổ truyền tại Việt Nam luôn mong muốn sự đoàn kết cao nhất để tránh những tranh cãi ở cấp quản lý thượng tầng. Ảnh: VCTAG

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đã gởi thông báo do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Ngọc Quang ký tới Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; Liên đoàn, Hội võ cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục & Đào tạo); Cục Quân huấn – Bộ tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng); Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) thông báo về việc một số ủy viên ban chấp hành Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam.

Trong văn bản thông báo này, Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đã quyết định khai trừ 4 ủy viên ra khỏi ban chấp hành nhiệm kỳ 5 (2018-2023) và miễn nhiệm các chức vụ trong Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đối với ông Nguyễn Bá Mạnh (ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch), ông Nguyễn Tiến Phi (ủy viên ban thường vụ, Phó Tổng thư ký), ông Nguyễn Thành Sang (ủy viên ban chấp hành) và ông Bùi Công Phương (ủy viên ban chấp hành). Đồng thời, Liên đoàn cũng đồng ý cho rút khỏi ban chấp hành và miễn các chức vụ trong Liên đoàn đối với ông Trương Văn Bảo (ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch).

Điều đáng chú ý là tại văn bản thông báo của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam ghi rõ “Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam nhận được văn bản số 01/LĐTGVCTVN-BCH của Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam (Liên đoàn thế giới) thông báo về việc ban chấp hành Liên đoàn thế giới ban hành Nghị quyết biểu quyết công khai bằng thư lần thứ 2 với sự đồng ý của 38/62 (61,3%) ủy viên không công nhận kết quả hai sự kiện lấy tên là Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3, Đại hội Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ hai tổ chức tháng 7-2022 tại Algerie do quy trình tổ chức hai hoạt động này sai Điều lệ Liên đoàn thế giới và quy định của nhà nước về hoạt động môn võ cổ truyền. Vì thế, việc ông Nguyễn Bá Mạnh cùng một số cá nhân đang chiếm giữ, sử dụng con dấu Liên đoàn thế giới là sai quy định…”.

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam cho biết trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng thì các văn bản do ông Nguyễn Bá Mạnh hoặc bất cứ cá nhân nào ký, đóng dấu Liên đoàn thế giới đều không có giá trị và không được Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam công nhận.

Tháng 12 năm ngoái, Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đã tổ chức đại hội Liên đoàn qua đó bầu bổ sung chức danh Chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng – Tổng cục TDTT). Ông Nguyễn Bá Mạnh (Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban tài chính và vận động của Liên đoàn) đã không trúng cử vị trí Chủ tịch.

Theo SGGP Online

Bài viết mới nhất

Apple dự kiến trình làng chiếc iPhone giá 10 triệu đồng?

Apple dự kiến ​​ra mắt mẫu iPhone có giá khoảng 10 triệu đồng, vừa phải túi tiền người dùng nhưng vẫn chất lượng.

Điều hòa không mát thì ấn nút Reset chỉ tốn 2 giây khỏi gọi thợ sửa

Mỗi khi điều hòa không mát, người dân không cần gọi thợ sửa chữa ngay mà chỉ cần nhấn vào nút Reset trên điều khiển tốn 1-2 giây.

Trời thương Phật độ: 3 tuổi may mắn trỗi dậy, 1 tuổi thắng đậm lãi to từ 5/2024

Bước sang tháng 5 dương, 4 con giáp này có vận mệnh lên hương, tài lộc tới cản không kịp, gặp nhiều may mắn...

Ở đời có 4 nghề mà dù nghèo đến mấy cũng đừng tham làm, càng tham càng thâm

Cho vay không thể tạo phúc đức. Thậm chí sớm muộn cũng gặp quả báo. Nhẹ thì tài sản khánh kiệt, nặng thì bị...

Hương Giang công khai khoảnh khắc nắm tay “chồng” ở Hàn Quốc, danh tính khiến dân tình xôn xao

Màn trêu đùa của Hương Giang và Dược sĩ Tiến khiến dân tình được phen "cười nghiêng ngả".Hương Giang đang có mặt tại Hàn quốc....