2022-11-14 21:43:51
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]

Bên trong cuộc sống giàu có, xa hoa của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Với giá trị tài sản lên đến 40 triệu USD, Chân Tử Đan có phong cách sống xa hoa với danh mục bất động sản ấn tượng, bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ, thậm chí anh còn mua ngựa để thoả mãn đam mê.

Mới đây, bom tấn “John Wick 4” đã làm nức lòng người hâm mộ khi tung ra trailer đầu tiên với những cảnh hành động mãn nhãn. Bên cạnh vai nam chính sát thủ John Wick vẫn do tài tử Keanu Reeves đảm nhận thì sự xuất hiện của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan càng tăng thêm sức hấp dẫn cho bộ phim.

Chân Tử Đan.

Siêu sao võ thuật nổi tiếng được Hollywood biết đến thông qua loạt phim đình đám “Diệp vấn”. Ngày nay, anh được coi là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất châu Á, sánh vai cùng các ngôi sao hành động như Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt,…

Giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính vào khoảng 40 triệu USD, phần lớn trong số đó đến từ doanh thu của các bộ phim. Mặc dù tài sản của anh vẫn chưa bằng những đồng nghiệp như Thành Long với 400 triệu USD hay Lý Liên Kiệt với 250 triệu USD thì sự nghiệp của Chân Tử Đan chủ yếu tập trung vào điện ảnh hơn là các dự án kinh doanh bên ngoài.

Thu nhập chủ yếu đến từ sự nghiệp điện ảnh

Với gần 4 thập kỷ diễn xuất, không có gì ngạc nhiên khi Chân Tử Đan là là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Nam diễn viên ghi dấu với loạt vai diễn trong các bộ phim “Diệp vấn”, “Ngoạ hổ tàng long”, “Hiệp sĩ Thượng Hải”, “Ngày xửa ngày xưa ở Trung Hoa 2”, “Raging fire”, “Xxx: Return of xander cage” , “Star wars”, “Rogue one “và sắp tới là “John Wick 4” .

Thu nhập chính của Chân Tử Đan đến từ các dự án điện ảnh.

Chân Tử Đan đã kiếm được hàng triệu USD từ các hợp đồng biểu diễn tên tuổi của mình và theo báo cáo của The Epoch Times rằng ngôi sao này đã được đề nghị một khoản tiền khổng lồ 12,8 triệu USD chỉ cho riêng “Diệp vấn 4”.

Bên cạnh diễn xuất, Chân Tử Đan cũng đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh có công ty sản xuất mang tên Bullet Films được thành lập vào năm 1997, đơn vị này đứng sau một số phim hành động ăn khách như “Raging fire” năm 2021. Công ty sản xuất thứ hai của nam diễn viên là Super Hero Films đã được ra mắt tại Hong Kong Filmart vào năm 2013. Công ty này được thành lập để nam tài tử có thể làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế.

Nam tài tử cũng sở hữu hương hiệu thời trang riêng.

Mặc dù không tham gia vào nhiều dự án kinh doanh, nhưng tình yêu dành cho thời trang đã khiến anh phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình có tên là DY Edition. Hình ảnh của thương hiệu được cho là phản ánh niềm đam mê của anh đối với phim và võ thuật với logo được lấy cảm hứng từ một trong những cảnh phim của Chân Tử Đan.

Anh cũng phát triển thương hiệu kính mát cao cấp.

Ngôi sao Hong Kong cũng là một nhà sưu tập kính râm. Anh đã tung ra thương hiệu kính mát cao cấp đầy phong cách của riêng mình có tên là DonniEye vào năm 2018. Các thiết kế có giá khởi điểm từ 180 USD và lên đến 1.525 USD.

Phong cách sống xa hoa 

Chân Tư Đan nổi tiếng là một ông trùm bất động sản. Theo INF News, nam diễn viên sở hữu ít nhất 6 bất động sản ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD. Mặc dù vậy, vụ mua bán đáng kinh ngạc nhất của anh có lẽ là dinh thự trị giá 17 triệu USD mà anh mua tặng vợ là Cissy Wang trên đường Mountain Davis.

Chân Tử Đan và vợ Cissy Wang.

Căn biệt thự được giới truyền thông mệnh danh là “pháo đài mạnh nhất” đã được Chân Tử Đan chuyển giao 80% quyền sở hữu tài sản cho vợ mình. Ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi như khu nghỉ dưỡng bao gồm phòng tập thể dục, hồ bơi, bể sục, sân chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng,…

Không chỉ sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng, Chân Tử Đan còn “tậu” cho mình nhiều chiếc siêu xe. Bộ sưu tập xe của anh bao gồm một chiếc BMW 18, một chiếc Lamborghini Veneno Roadster có giá 4 triệu USD và một chiếc Lamborghini Sesto Elemento khác.

Bên cạnh dàn siêu xe khiến nhiều người mê mẩn, Chân Tử Đan còn có niềm đam mê với đồng hồ. Nam tài tử đã chi tiền mặt để mua những chiếc đồng hồ đắt tiền như Rolex Sea-Dweller (khoảng 14.000 USD), chiếc này từng được Chân Tử Đan diện tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. Một chiếc đồng hồ khác là Audemars Piguet Royal Oak Offshore (khoảng 70.000 USD) được anh đeo trong buổi ra mắt phim “Mulan”. Cũng có thông tin Chân Tử Đan còn  sở hữu một chiếc Girard-Perregaux Golden Bridge Series.

Chân Tử Đan có đam mê cưỡi ngựa.

Chân Tử Đan còn có tình yêu với ngựa. Trong một số bộ phim như “14 blades” (2014) đến “Mulan” (2020) đều xuất hiện phân cảnh nam tài tử cưỡi ngựa. Ngôi sao Hong Kong đã mua cho mình một chú ngựa và đặt tên là “Bad boy” vào năm 2016.  Bad Boy đã giành chiến thắng 3 cuộc đua cho huấn luyện viên John Moore vào năm 2018. Chân Tử Đan cũng thường xuyên tham dự các sự kiện đua ngựa và được bổ nhiệm làm đại sứ cho BMW Hong Kong Derby nhiều lần./.

Theo VOV.vn

Bài viết mới nhất

Những xu hướng xưa, với màu sắc đầy mới lạ lên ngôi năm 2024

Theo Profbeauty, trên các sàn diễn quốc tế Xuân - Hè 2024 đã bắt đầu xuất hiện những xu hướng vô cùng lạc quan...

Chờ Arteta làm cách mạng!

Tương tự với Liverpool, Arsenal trượt dài chỉ trong vòng ít ngày của tháng 4. Rạng sáng nay, kịch bản tại nước Đức không khác trận...

Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn

Sau thất bại ngày ra quân trước chủ nhà Qatar, U23 Indonesia đặt quyết tâm có điểm ở lượt trận thứ 2 gặp Australia. Trong khi...

Những ngành học được giảm từ 70-100% học phí giúp phụ huynh bớt gánh nặng, sinh viên ra trường chẳng lo thất nghiệp

Trong năm 2024, nếu thí sinh trúng tuyển những ngành nghề đặc thù này sẽ được miễn 100% học phí, giúp học sinh an tâm hơn khi bước chân vào Đại học, đặc biệt là các gia đình có nguồn tài chính hạn chế.

Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U

Cầu thủ 24 tuổi này đã bỏ lỡ trận hòa 2-2 trước Bournemouth nhưng đã thể hiện tốt khi gặp Liverpool ở Old Trafford, ghi...