Các đội tuyển sẽ thi đấu trên sân vận động tạm thời đầu tiên trong lịch sử World Cup. Sân 974 lấy cảm hứng từ mã điện thoại của Qatar và số lượng container được sử dụng để xây dựng.

Chặng thứ hai trong hành trình khám phá các sân vận động sẽ diễn ra World Cup ở Qatar. Sau SVĐ Al-Bayt, nơi tổ chức trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Ecuador, hôm nay đến lượt SVĐ 974, trước đây còn có tên gọi khác là SVĐ Ras Abu Aboud.

Số 974 là mã điện thoại của đất nước Qatar được dùng để đặt tên cho sân vận động. Nhưng không chỉ vậy…

974 cũng là những thùng container, có thể nhìn thấy trong cấu trúc, được sử dụng để xây dựng sân vận động tạm thời và có thể tái chế này.

Sân được xây dựng vào năm 2018 và khánh thành năm 2021, có sức chứa 40.000 khán giả, tọa lạc ở thủ đô Doha.

Sân 974 nhìn ra vịnh Ba Tư  thuộc khu vực cảng của thành phố, cách trung tâm Doha khoảng 10 km về phía đông.

Được Fenwick Iribarren Architects thiết kế, sân vận động xây dựng bằng container và các bộ phận bằng thép. Bằng cách này, chi phí đã được giảm đáng kể so với một hệ thống thông thường. Đến khu vực cảng của thành phố, những chiếc container như một sự tôn vinh truyền thống hàng hải và thương mại của đất nước châu Á.

Yếu tố container có thể được nhìn thấy cả bên ngoài và bên trong sân vận động, ngay cả trong phòng thay đồ. Khi kết thúc World Cup, nó sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn, do đó trở thành sân vận động tạm thời đầu tiên trong lịch sử của World Cup.

Những tính năng này làm cho 974 trở thành một sân vận động có thể tái chế hoàn hảo. Trong tương lai, nó có thể được xây dựng ở một địa điểm khác và thậm chí có kích thước nhỏ hơn.

Sau khi ngừng hoạt động, nó sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương thông qua việc tạo ra một trung tâm thương mại và công trình xây dựng bờ sông khác. Sân 975 nhận đánh giá 5 sao từ Hệ thống đánh giá bền vững toàn cầu (GSAS) cho cả thiết kế và thi công.

Nội thất phản ánh sự sang trọng giống như ở các sân vận động khác được xây dựng cho World Cup. Không có dấu vết rõ ràng của container ở đây.

Nếu trong những tháng mùa hè, Qatar đạt nhiệt độ trung bình là 43 độ, thì trong thời gian diễn ra World Cup, nhiệt độ đạt tối đa 30 độ vào tháng 11 và 25 độ vào tháng 12. Trong mọi trường hợp thì đây là điều kiện thời tiết không lý tưởng cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, Sân vận động 974 không có hệ thống điều hòa không khí như các sân vận động khác. Cấu trúc được thiết kế để thông gió tự nhiên nhờ gió từ biển gần đó.

Các phương pháp sử dụng nước hiệu quả của sân vận động đảm bảo giảm 40% lượng nước tiêu thụ so với việc phát triển sân vận động thông thường.

Từ sân vận động 974, có thể chiêm ngưỡng cả trung tâm Doha và toàn bộ cảnh quan ven biển của Vịnh Ba Tư. Người hâm mộ có thể tiếp cận nó bằng Doha Metro. Ga Ras Bu Aboud (Gold Line) cách sân vận động 800 mét. Nó cũng nằm ngay gần Doha Corniche và có thể đến bằng lối đi dành cho người đi bộ mới được tạo đặc biệt.

Trận đấu đầu tiên diễn ra tại địa điểm này là UAE v Syria thuộc Arab Cup 2021 vào ngày 30/11/2021, chỉ chưa đầy một năm trước. Bốn trận đấu khác tại 974 đã diễn ra ở giải đấu đó, bao gồm trận bán kết giữa Tunisia và Ai Cập.

Các trận đấu diễn ra trên sân 974:

22/11 – Bảng C: Mexico-Ba Lan

24/11 – Bảng H: Bồ Đào Nha-Ghana

26/11 – Bảng D: Pháp-Đan Mạch

28/11 – Bảng G: Brazil-Thụy Sĩ

30/11 – Bảng H: Ba Lan-Argentina

2/12 – Bảng G: Serbia-Thụy Sĩ

5/12 – Vòng 1/8: Nhất bảng G-Nhì bảng H

Như vậy, Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Mbappè và Benzema sẽ chơi giữa các container.

Ảnh: T.H