Tiếp nối thành công của Liên hoan Võ thuật 2022, để công tác tổ chức diễn ra được thuận lợi, ngày 27/10 vừa qua, tại Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM đã diễn ra buổi họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho Liên hoan Võ thuật TP.HCM 2023. Đây được xem là hoạt động trọng tâm, điểm nhấn của Tuần lễ Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt – Hàn sắp tới.

Liên hoan Võ thuật 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12 tại Nhà hát thành phố với sự tham dự của 10 bộ môn: Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền, Pencak Silat, Muay Thái, Wushu, Arniss, Aikido, Kendo và Lân Sư Rồng.

Đại diện của các Liên đoàn, Hiệp hội và các tổ chức họp bàn vào ngày 27/10

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS Lý Đại Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM cùng với sự tham gia của các đại diện đến từ Liên đoàn, Hiệp hội và các tổ chức tham gia Liên hoan để bàn về công tác triển khai các nội dung theo theo kế hoạch đề ra của sở.

Ông Giáp Trung Thang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM, Phó Tổng Đạo diễn Liên hoan Võ thuật 2023 phát biểu ý kiến tại buổi họp

Là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào đón Tuần lễ Giao lưu Văn hóa – Thể thao Việt – Hàn nên ngoài 10 bộ môn kể trên, liên hoan sẽ có một số tiết mục biểu diễn VH-VT Hàn Quốc như môn võ truyền thống Taekkyeon, Kiếm đạo,…

Các phương án, tiết mục biểu diễn được đặt ra trao đổi để Liên hoan võ thuật 2023 diễn ra thành công

Trước đó, để chuẩn bị cho Tuần lễ Giao hóa trong ngày 11, 12 và 13/10, Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) đã có chuyến công tác và làm việc với Sở VH-TT TP.HCM, Trường Đại học UEF (phối hợp tổ chức Hội thảo thảo giao lưu Văn hóa Việt – Hàn), trường Đại học TDTT TP.HCM (phối hợp tổ chức Hội thao Giao lưu Võ thuật Việt – Hàn),…

Đoàn công tác WoMAU tham quan và khảo sát Nhà hát lớn thành phố, nơi dự kiến sẽ diễn ra Liên hoan Võ thuật Quốc tế 2023
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM và Đoàn công tác WoMAU
Đại diện Đại học TDTT TP.HCM làm việc với Đoàn WoMAU

Thành công của Liên hoan võ thuật 2016 và 2022 với nhiều tiết mục và hoạt động mang đậm bản chất văn hóa cùng tinh hoa võ thuật chính là tiền để để BTC Liên hoan năm nay tiếp tục phát huy và truyền tải ý nghĩa, nâng cao tinh thần rèn luyện võ thuật trong cộng đồng.

Từ trái qua, Đạo diễn – Nhà sản xuất Trần Đình Vân Trình, Chủ tịch TOP Group, Tổng Đạo diễn Liên hoan 2023; TS, Nhà báo Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới; ông Nguyễn Đăng Khánh, Giám đốc Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM; TS Lý Đại Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Giáp Trung Thang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM, Phó Tổng Đạo diễn Liên hoan 2023 chụp ảnh lưu niệm

Thành công ở 2 kỳ liên hoan 2016 và 2022 đều có sự cố vấn và đạo diễn của TS, Nhà báo Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới cùng Đạo diễn – Nhà sản xuất Trần Đình Vân Trình, Chủ tịch TOP Group. Để lại ấn tượng, cũng như nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn, báo chí và công chúng.

Buổi làm việc ngày 10/10 đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung – công tác tổ chức

Do đó, để có thể tiếp tục phát huy những giá trị đã có, ngày 10/10, cũng tại Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM, ông Nguyễn Đăng Khánh, Giám đốc Trung tâm; TS Lý Đại Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm đã có buổi họp với TS, Nhà báo Võ Danh Hải và Đạo diễn – Nhà sản xuất Trần Đình Vân Trình để thống nhất về công tác, nội dung Liên hoan Võ thuật 2023 cũng như các hoạt động thể thao – võ thuật khác.

Cùng nhìn lại một số khoảnh khắc của Liên hoan Võ thuật 2016 và 2022

Ảnh: Tổng hợp