Kỳ thủ Lại Lý Huynh đánh bại Phùng Gia Tuấn (Hồng Kông) để giành tấm HCV nội dung cờ nhanh cá nhân nam ở giải vô địch cờ tướng thế giới 2022.

Sau khi nội dung cờ tiêu chuẩn kết thúc vào ngày 28/10, ngày 29/10 diễn ra nội dung cờ nhanh. Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 lượt trong vòng 1 ngày. Cờ nhanh là thế mạnh của Lại Lý Huynh, một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam nhiều năm trở lại đây.

Không ngoài dự đoán, Lại Lý Huynh đánh bại Phùng Gia Tuấn (Hồng Kông), người cũng giành tấm HCB nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân, để lên ngôi vô địch với 13 điểm, trong khi đối thủ chỉ có 11 điểm. Với chiến thắng này, Lại Lý Huynh giành 120 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức. Các kỳ thủ trẻ không dự giải cờ nhanh, được nghỉ ngơi trong ngày 28/10.

Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới nội dung cờ nhanh cá nhân - Ảnh 1
Lại Lý Huynh (trái) trong trận chung kết gặp Phùng Gia Tuấn – Ảnh TLKĐ

Như vậy, Lại Lý Huynh đã có tấm HCV thứ hai của mình tại giải Vô địch thế giới, sau khi cùng Nguyễn Thành Bảo vô địch đồng đội nam cờ tiêu chuẩn vào ngày 28/10. Đoàn cờ tướng Việt Nam còn giành thêm 3 tấm HCV khác từ các lứa trẻ. Đội Trung Quốc không tham dự các lứa trẻ ở giải này.

Giải Vô địch cờ tướng thế giới 2022 diễn ra tại Malaysia từ ngày 24/10. Khác với mọi năm chỉ có 3 nội dung (cờ tiêu chuẩn nam, nữ và phi Hoa Việt duệ), năm nay giải có nhiều nội dung như cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, giải dành cho các kỳ thủ trẻ và nội dung cờ nhanh. Nội dung phi Hoa Việt duệ (các kỳ thủ không phải gốc Hoa và gốc Việt thi đấu) cũng bị loại bỏ.

Trong lịch sử, Nguyễn Thành Bảo là cơ thủ Việt Nam giành nhiều huy chương ở giải Vô địch thế giới, với 1 lần về nhì và 2 lần giành hạng 3. Nguyễn Vũ Quân cũng từng có 1 lần giành hạng 3. Ở giải nữ, Ngô Lan Hương từng giành ngôi á quân năm 2007 và 2009, trong khi Nguyễn Hoàng Yến á quân năm 2011, 2013 và 2017. Hiện Ngô Lan Hương đã chuyển sang quốc tịch Singapore sau nhiều năm lấy chồng xứ người.

Theo Webthethao.vn – Ảnh: T.H