1 ngày sau khi bị loại ở vòng 1 đơn nam giải M25 Jakarta (Indonesia), Lý Hoàng Nam tiếp tục nhận thất bại ở tứ kết nội dung đôi nam. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang cũng không thể giành vé vào tứ kết đơn nam.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua, CLB Hải Đăng Tây Ninh vừa tổ chức thành công 2 giải ITF Tây Ninh. Kết quả, Lý Hoàng Nam đã giành ngôi á quân ở giải đầu tiên và đăng quang ngôi vô địch ở giải thứ hai. Thành tích này cũng giúp anh chính thức lọt vào top 250 trên BXH ATP. 

Kết thúc 2 giải M25 Tây Ninh, Lý Hoàng Nam đã di chuyển sang Indonesia để tham dự giải M25 Jakarta. Với thứ hạng 242 thế giới như hiện tại, anh được xếp hạng hạt giống số 1 và được đánh giá rất cao cho chức vô địch. 

Lý Hoàng Nam đã dừng bước ở vòng 2 M25 Indonesia

Mặc dù vậy, trên đất Indonesia, bất ngờ đã xảy ra. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của Lý Hoàng Nam tại vòng 1 là Arthur Weber, tay vợt 30 tuổi người Pháp, hiện đang xếp hạng 913 ATP. Chung cuộc, ngôi sao của Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 1-6, 4-6 và chính thức bị loại. 

Tại giải M25 Jakarta lần này, ngoài nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam còn bắt cặp với Phạm Minh Tuấn ở nội dung đôi nam. Ở vòng 1, cặp đôi của Việt Nam có màn chạm trán cặp Trismuwantara Gunawan / M Rifki Fitriadi (Indonesia). Kết quả, Hoàng Nam và Minh Tuấn giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 6-4, 6-4. 

Hôm nay, Lý Hoàng Nam và Phạm Minh Tuấn bước vào thi đấu vòng tứ kết đôi nam. Đối thủ của họ là 2 tay vợt “quen mặt” Francis Casey Alcantara (Philippines) / Coleman Wong (Hong Kong). Cả hai vừa tham dự hai giải M25 Tây Ninh. Chung cuộc, Hoàng Nam và Minh Tuấn đã nhận thất bại 4-6, 6-2, 5-10, qua đó lỡ vé vào bán kết. 

Không còn đại diện nào ở Việt Nam góp mặt tại giải đấu này

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu hôm nay, giải M25 Jakarta không còn đại diện nào của Việt Nam. Ở nội dung đơn nam, Trịnh Linh Giang cũng đã dừng bước ở vòng 2 sau thất bại 2-6, 0-6 trước hạt giống số 3 Sidharth Rawat (Ấn Độ). Trước đó, anh cùng Mitsuki Wei Kang Leong (Malaysia) không thể vượt qua vòng 1 đôi nam khi để thua cặp Francis Casey Alcantara / Coleman Wong. 

Sau giải M25 Jakarta, Lý Hoàng Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự 3 giải ATP Challenger Tour 80. Mục tiêu của tay vợt sinh năm 1997 là giữ vững vị trí trong top 250 ATP để giành vé tham dự vòng loại giải Grand Slam Úc Mở rộng 2023.

Theo Thethao.vn – Ảnh: T.H