Thật không sai khi dùng từ “cơn bão” để nói về CLB Sài Gòn Storm. Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, đoàn quân của HLV Ngô Đức Thụy đã liên tục mang về hai chức vô địch tại Giải cúp Các CLB Toàn quốc và Giải Vô địch Bóng chày Thành phố 2022.

HLV Ngô Đức Thụy và HLV Kwon Dong Hyeok luôn là là “đầu tàu” tinh thần cho các chày thủ trẻ trong mỗi giải đấu
Tính kỷ luật là điều thương thấy mỗi khi ra sân của SG Storm

Trong mỗi lần ra sân, HLV Ngô Đức Thụy luôn dặn dò học trò về tính kỷ luật và tinh thân đoàn kết. Ở Giải cúp Các CLB Toàn quốc 2022 dù có những lúc bị dẫn trước CLB Sài Gòn Storm vẫn kiên cường, máu lửa để rồi giành chiến thắng.

Sau mỗi lần bị dẫn trước, “người cha già” HLV Kwon Dong Hyeok luôn tận tình chỉ ra những sai sót trong kỹ thuật nhằm giúp chày thủ có thể lấy lại cảm giác bóng và tinh thần để lội ngược dòng
Sự tiếc nuối là điều không thể chấp nhận được tại đội, tất cả các chày thủ trẻ đều phải mạnh mẽ, lạnh lùng để có thể hướng đến những tình huống tiếp theo của trận đấu

Phải nhìn nhận rằng, “cơn bão” trẻ Sài Gòn luôn biết cách lội ngược dòng rồi vùng lên và giành chiến thắng. Tại Giải cúp Các CLB Toàn quốc 2022, ở trận đầu tiên, Đội HCM II – CLB Sài Gòn Storm đã bị Hà Nội Archer B dẫn trước. Nhưng HLV Ngô Đức Thụy cùng HLV Kwon Dong Hyeok đã khích lệ tinh thần của cả đội qua đó ngược dòng thành công và giành chiến thắng 5-4. Trên đà đó, “cơn bão” trẻ tiếp tục “thổi bay” các đối thủ khác gồm Hà Nội Capital, Đà Nẵng Lizardon và Devil Bats để có mặt ở trận Chung kết.

Tại Giải cúp Các CLB Bóng chày Toàn quốc 2022, SG Storm đã có những trận đấu đầy cảm xúc trước các đội mạnh đến từ Hà Nội và Đà Nẵng

Ở trận Chung kết, trước ứng cử viên “nặng ký” cho chức vô địch Hà Nội Archer A, các chày thủ trẻ của đội vẫn giữ sự bình tĩnh và tinh thần chiến đấu “máu lửa”. Những cú “home run” được thực hiện dưới sự phối hợp của toàn đội với hai mũi nhọn chủ lực là chày thủ Kidake Yutaro và Gen Takiguchi đã đem lại chiến thắng 12-4 cho đội bóng chày HCM II.

Sau Giải cúp, Sài Gòn Storm tiếp tục tập luyện để hướng tới Giải Vô địch Bóng chày Thành phố 2022 – The 2022 HBA Summer League
Các trận đấu tập không chỉ giúp các chày thủ có dịp cọ sát mà còn giữ vững phong độ cho các giải đấu

Không “ngủ quên trên chiến thắng” sau khi kết thúc giải, CLB Sài Gòn Storm tiếp tục tinh thần kỷ luật tập luyện để chuẩn bị cho Giải Vô địch Bóng chày TP.HCM diễn ra trong tháng 8. Nhờ đó, đội giữ được “lửa” sẵn sàng cho Giải đấu quan trọng của thành phố.

Các trận đấu tập cũng là lúc các VĐV người Nhật hướng dẫn kỹ thuật cho các chày thủ

Trong trận mở màn, “cơn bão” mang tên SG Storm đã đánh bại các chày thủ kinh nghiệm đến từ Korea Legend. Trên đà đó, các chày thủ của đội có phần chủ quan trước đối thủ đến từ CLB Quận 12. Một lần nữa, HLV Ngô Đức Thụy tiếp tục động viên và ổn định tinh thần của các học trò nhỏ. Để rồi, Sài Gòn Storm một lần nữa lội ngược dòng và giành chiến thắng trước đối thủ Quận 12.

Các chày thủ trẻ của “cơn bão” Sài Gòn đã chiến thắng trước “gừng già” Korea Legend
Lội ngược dòng trước CLB Quận 12, các chày thủ SG Storm đã đăng ngôi vô địch Giải Vô địch Bóng chày Thành phố 2022

Chiến thắng này đã giúp cho đoàn quân của HLV Ngô Đức Thụy chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu bóng chày cấp thành phố. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho tinh thần, sự nỗ lực và tính kỷ luật của đội. Đặc biệt, là các chày thủ trẻ luôn phối hợp với nhau, và lắng nghe chỉ đạo từ HLV và các thầy trong suốt quá trình thi đấu.

CLB Sài Gòn Storm đã chính thức lập cú đúp vô địch khi đăng quang cả Giải Vô địch Bóng chày Thành phố và Giải cúp Các CLB Toàn quốc 2022

Giữ vững tinh thần này, CLB Sài Gòn Storm sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong những giải đấu sắp tới. Mà theo như chia sẻ của TS Lý Đại Nghĩa, một giải đầu dài hạn thi đấu hằng tuấn sẽ được tổ chức với sự góp mặt của 3 đội Hàn Quốc, 2 đội Nhật Bản và 2 đội Việt Nam trong thời gian tới.

Ảnh: Đinh Phúc/SSDIC