Vô địch ATP Finals 2022 đưa Novak Djokovic lên vị trí số 1 về khả năng săn tiền thưởng tennis, dù xét cho kỹ, lẽ ra danh hiệu đó phải thuộc về Iga Swiatek.

Ngôi vô địch ATP Finals khép lại năm 2022 đầy sóng gió của Novak Djokovic với kỷ lục kiếm tiền nhiều nhất. Chỉ riêng chiến thắng đối thủ Na Uy Casper Ruud tại Turin đã đem về cho lão tướng Serbia 35 tuổi 4,74 triệu USD, gần 118 tỷ đồng. Djokovic hiện là tay vợt giàu nhất làng banh nỉ với tổng tiền thưởng trong năm nay đạt mức 9,93 triệu USD, gần 247 tỷ đồng, nhiều hơn tới 2,3 triệu USD (hơn 57 tỷ đồng) so với tay vợt xếp thứ 2 là số 1 thế giới người Tây Ban Nha Carlos Alcarez.

Djokovic kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2022 của làng banh nỉ.

Bỏ túi 9,93 triệu USD, gần 247 tỷ đồng, Djokovic trở thành tay vợt kiếm tiền giỏi nhất của cả tennis nam lẫn nữ trong năm nay. Số 1 thế giới nữ Iga Swiatek của Ba Lan đạt 9,88 triệu USD, khoảng 245,5 tỷ đồng, vẫn còn kém anh 59.000 USD (1,5 tỷ đồng). Còn nếu xét cả sự nghiệp, Djokovic hiện có 165 triệu USD, hơn 4100 tỷ đồng, cao hơn 32 triệu đô la, gần 800 triệu đồng so với Rafael Nadal. 

Nếu không có chênh lệch về tiền thưởng nam và nữ, Swiatek chắc chắn đứng đầu về thu nhập năm 2022.

Djokovic lẽ ra càng kiếm tiền nhiều hơn, nếu không bị COVID-19 cản trở nên không được dự Australian Open 2022. Chính quyền Úc hủy visa của ngôi sao Serbia là một quyết định mà tất cả đều thua. Gần đây, Giám đốc sân bay Adelaide cho biết việc chính quyền Úc đối xử với Djokovic vào đầu năm nay đã khiến khách du lịch không muốn đến thăm đất nước này do lo sợ họ cũng có thể bị giam giữ hoặc trục xuất.

Ngôi vô địch ATP Finals khép lại năm 2022 đầy sóng gió của Novak Djokovic với kỷ lục kiếm tiền nhiều nhất. Chỉ riêng chiến thắng đối thủ Na Uy Casper Ruud tại Turin đã đem về cho lão tướng Serbia 35 tuổi 4,74 triệu USD, gần 118 tỷ đồng. Djokovic hiện là tay vợt giàu nhất làng banh nỉ với tổng tiền thưởng trong năm nay đạt mức 9,93 triệu USD, gần 247 tỷ đồng, nhiều hơn tới 2,3 triệu USD (hơn 57 tỷ đồng) so với tay vợt xếp thứ 2 là số 1 thế giới người Tây Ban Nha Carlos Alcarez.

Djokovic kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2022 của làng banh nỉ.

Bỏ túi 9,93 triệu USD, gần 247 tỷ đồng, Djokovic trở thành tay vợt kiếm tiền giỏi nhất của cả tennis nam lẫn nữ trong năm nay. Số 1 thế giới nữ Iga Swiatek của Ba Lan đạt 9,88 triệu USD, khoảng 245,5 tỷ đồng, vẫn còn kém anh 59.000 USD (1,5 tỷ đồng). Còn nếu xét cả sự nghiệp, Djokovic hiện có 165 triệu USD, hơn 4100 tỷ đồng, cao hơn 32 triệu đô la, gần 800 triệu đồng so với Rafael Nadal. 

Nếu không có chênh lệch về tiền thưởng nam và nữ, Swiatek chắc chắn đứng đầu về thu nhập năm 2022.

Djokovic lẽ ra càng kiếm tiền nhiều hơn, nếu không bị COVID-19 cản trở nên không được dự Australian Open 2022. Chính quyền Úc hủy visa của ngôi sao Serbia là một quyết định mà tất cả đều thua. Gần đây, Giám đốc sân bay Adelaide cho biết việc chính quyền Úc đối xử với Djokovic vào đầu năm nay đã khiến khách du lịch không muốn đến thăm đất nước này do lo sợ họ cũng có thể bị giam giữ hoặc trục xuất.

Ảnh: Tổng hợp