Chiều ngày 24/9 tại Khách sạn Duy Tân, Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị thường niên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề và bầu thêm vào Ban chấp hành nhằm hướng đến kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo.

Hội nghị diễn ra có sự góp mặt của ông Trần Đức Phấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF), Phó Tổng cục trưởng Tổng cụ Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Chủ tịch VBSF, Giám đốc Khu Liên hợp TTQG; TS Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch VBSF, Chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT TP.HCM; ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch VBSF, Phó Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế cùng các Ủy viên BCH của Liên đoàn.

Quang cảnh của hội nghị

Hội nghị đã đánh giá sự hoạt động và phát triển của phong trào bóng chày trong 9 tháng đầu năm với các nội dung trọng tâm. Trong đó, bao gồm phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện kế hoạch xuất bản Sách hướng dẫn chơi Bóng chày bằng tiếng Việt. Đánh giá về việc tổ chức thành công Giải cúp Các CLB Bóng chày Toàn quốc 2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM. Giải đấu góp phần quảng bá và giới thiệu tới công chúng và thúc đẩy phong trào tập luyện bóng trong trên cả nước. Qua giải cũng lựa chọn ra các chày thủ chuyên môn tốt để tạo lực lượng nồng cốt tham gia các giải quốc tế. Ngoài ra, VBSF cũng đã tiếp nhận găng và bóng từ Hiệp hội Bóng chày Pony Nhật Bản thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Số dụng cụ này sẽ được bàn giao cho 9 đội bóng chày trên toàn quốc.

Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến công tác truyền thông và vận động tài trợ cho Liên đoàn

Hơn thế, hội nghị cũng kiện toàn về mặt nhân sự khi bổ sung thêm 2 thành viên vào BCH bao gồm bà Nguyên Thị Hoàng Phương, Phó Tổng giám đốc VTV Cab đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VIN Cafe Việt Nam giữ Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Việc bổ sung nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và vận động tài trợ.

Ngoài ra buổi hội thảo cũng thảo luận về những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy BCH; Công tác pháp chế; Kế hoạch của Liên đoàn Nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác vận động tài trợ,…

Hội nghị đã đề ra những phương hướng mới cũng như bổ sung nhân sự cho những bước tiến lớn của bóng chày

Buổi họp Hội nghi kết thúc với việc co cấu tổ chức của Liên đoàn gồm Văn phòng và 4 ban chức năng. Đặc biệt, VBSF đề ra mục tiêu lớn nhất là thành lập đội tuyển tham dự ASIAD 2023 Hàng Châu và các kế hoạch hoạt động khác.

Ảnh: Hội Bóng chày TP.HCM