‘Trầm’ Fashion Show: Đêm diễn của những giá trị văn hóa nghệ thuật

‘Trầm’ Fashion Show được tổ chức vào đêm ngày 14/7 tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM đã đem đến những giá trị đậm nét văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Từ trái qua, ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Bảo tồn Cổ vật Việt Nam; ông Phan Thanh Tuấn, Ủy viên BCH Công đoàn Sở VHTT; ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc Nhà hát bội TPHCM và bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao TPHCM đã đến dự buổi diễn

Đến dự buổi diễn có sự góp mặt của ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Bảo tồn Cổ vật Việt Nam; ông Phan Thanh Tuấn, Ủy viên BCH Công đoàn Sở VHTT; ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc Nhà hát bội Thành Phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hoá Thể Thao TP.HCM.

Thạc sĩ Hồ Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật THCM tặng hoa lưu niệm cho thầy Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng khoa Mỹ thuật của trường

Về phía nhà trường có sự hiện diện của Thạc sĩ Hồ Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM (CĐVHNT TPHCM), thầy Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng khoa Mỹ thuật của trường cùng với các thầy cô trong trường và khoa Mỹ thuật đã đến dự.

Bộ sưu tập “Bạch lam Xuyến kim” lấy ý tưởng từ gốm Chu Đậu thời Hậu Lê

Nội dung chính của sự kiện là phần trình diễn 6 bộ sưu tập đến từ sinh viên ngành Thiết kế thời trang của trường. Đây chính là những sản phẩm nằm trong đề án tốt nghiệp của các bạn sinh viên K25 của trường.

Các bạn sinh viên là những người lên ý tưởng cho 6 bộ sưu tập lần này và góp phần đem đến thành công cho buổi diễn

‘Trầm’ Fashion Show là sự kết hợp giữa truyền thống và hơi thở của hiện đại trong lĩnh vực thời trang. 6 Bộ sưu tập lần lượt bao gồm: Tứ Linh, Chiến Thần, Nét mộc, Âm vang Việt, Uyển Mộng, Bạch Lam Xuyến kim. Mỗi bộ đều mang phong cách riêng như Tứ Linh lấy ý tưởng từ bốn con vật truyền thuyết, Âm vang Việt mang đậm nét của nghệ thuật hát bội,…

Nam ca sĩ Quốc Đại thể hiện giọng ca ngọt ngào của mình tại “Trầm” Fashion Show

Bên cạnh những BST thời trang đậm nét văn hóa, người xem còn được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Nhân Phượng và Giảng viên âm nhạc của trường cô Trần Ngọc Thanh Trúc.

Ca sĩ Nhân Phượng thể hiện ca khúc ‘Triệu đóa hoa hồng’ với sự hỗ trợ từ nghệ sĩ Hiếu Guitar

Bên cạnh đó, một nét đặc sắc của ‘Trầm’ Fashion Show không thể không nhắc đến chính là màn múa chào mừng “Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương” và Trích đoạn hát bội “Tạ Ôn Đình chém đầu Khương Linh Tá” của các nghệ sĩ Nhà hát bội TPHCM. Phần biểu diễn này góp phần đem nghệ thuật hát bội gieo vào trong những lớp trẻ yêu nghệ thuật nhằm gìn giữ và bảo tồn bộ môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

‘Trầm” Fashion Show đem đến ấn tượng nhờ đoạn trích hát bội “Tạ Ôn Đình chém đầu Khương Linh Tá” từ những nghệ sĩ đến từ Nhà hát bội TPHCM

Phát biểu tại buổi diễn, ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Bảo tồn Cổ vật Việt Nam chia sẻ: “Di sản là sợi dây liên kết giữa quá khứ đến hiện tại và tương lai. Các bạn trẻ là tương lai, là thế hệ tiếp nối, chủ nhân của những di sản ấy nên cần phải có trách nhiệm, cùng đồng hành tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản mà cha ông để lại. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm gần đây đã có các hoạt động tăng cường kết nối giới trẻ với di sản và được các bạn hưởng ứng nhiệt tình.

Là một người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực di sản nên tôi rất trân quý với sáng tạo đầy tâm huyết của các bạn trẻ đối với di sản. ‘Trầm’ Fashion Show là sự kết hợp giữa những nét đẹp truyền thống và hiện đại được các bạn trẻ lớp thiết kế thời trang K25 ứng dụng và sáng tạo trong thời trang, đưa đến một góc nhìn mới, hướng tiếp cận mới đối với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các bộ sưu tập không chỉ khẳng định phong cách, cá tính riêng của người thiết kế mà còn cho mọi người thấy được: giới trẻ không hề lãng quên di sản văn hóa dân tộc. Với năng lượng sáng tạo dồi dào, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã và đang chung tay trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản theo cách rất riêng, rất đặc biệt.

Ông Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ cảm nhận về đêm trình diễn của các bạn sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM

Đồng thời, qua buổi trình diễn này cũng cho thấy sự quan tâm trong giáo dục di sản của các thầy cô khoa Mỹ thuật nói riêng và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM nói chung. Đây là một trong những hướng đi đúng đắn, một tín hiệu vui và cần được tiếp tục phát huy cho các khóa sau.”

Kết thúc buổi diễn ‘Trầm’ Fashion Show không chỉ chứng kiến được sự trưởng thành của các bạn sinh viên trẻ mà còn ở đó là niềm kỳ vọng về một thế hệ có thể giữ lửa được những nét văn hóa nghệ thuật biết bao đời của quê hương Việt Nam.

Ảnh: Đinh Phúc