2019-11-23 15:35:49
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"solo-cung-bolero-2019":"\"Solo C\u00f9ng Bolero 2019\"","da-thao":"d\u1ea1 th\u1ea3o"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL2RhLXRoYW8tMi5qcGc=.webp

Dạ Thảo bỏ đi Solo cùng Bolero gây tiếc nuối

Là giọng ca để lại nhiều ấn tượng nhất trong đêm bán kết Solo Cùng Bolero 2019, song thí sinh Dạ Thảo đã đưa ra quyết định dừng cuộc thi khiến ai cũng bất ngờ. Trước sự ra đi đầy nuối tiếc này, cô đào chuyển giới của Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

– Động lực nào giúp chị Dạ Thảo tham gia cuộc thi Solo Cùng Bolero 2019?

Solo Cùng Bolero ngay từ mùa đầu tiên phát sóng đã là một cuộc thi mà Thảo cảm thấy vô cùng yêu thích. Thảo cũng đã từng có ý định thử sức ở cuộc thi này vài lần nhưng có lẽ duyên chưa đến nên cho tới năm nay, khi nhận được sự khích lệ rất lớn từ Lộ Lộ (trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, nơi Thảo đang cộng tác) thì Thảo mới quyết định tham gia.

Da Thao tren san khau bieu dien (4)

Dạ Thảo


Bên cạnh sự động viên của Lộ Lộ, cá nhân Thảo cũng mong muốn có cơ hội được đứng hát trên một sân khấu được đầu tư với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp thể hiện khả năng ca hát của mình. Thảo cũng muốn trước các giám khảo có chuyên môn cao ở cuộc thi để thử sức chính bản thân, xem mình hát được tới đâu. Và hơn nữa, Thảo muốn khẳng định bản thân mình có xứng đáng với danh xưng ca sĩ hay không, sau gần 20 năm theo nghiệp cầm ca.

– Khi nhận được thông tin lọt vào bán kết, cảm xúc của chị Dạ Thảo như thế nào?

Thực sự Thảo rất vui và bất ngờ. Không phải vì mình không tự tin vào giọng hát của chính mình mà vì Thảo thấy năm nay cuộc thi thu hút rất đông thí sinh tài năng. Chính vì vậy, khi vượt qua hàng trăm thí sinh khác để lọt vào vòng bán kết thực sự là một may mắn lớn với Thảo. Có thể là ban tổ chức, ban giám khảo đang muốn kiếm tìm ở mỗi thí sinh một màu sắc riêng ngoài yếu tố chính là có tài năng ca hát nên Thảo may mắn được chọn đi tiếp vào vòng trong.

da-thao (3)

Dạ Thảo (trái) trong tập phát sóng mới nhất. 

– Lần đầu đến với sân chơi này, áp lực lớn nhất của Dạ Thảo là gì?

Áp lực lớn nhất với Thảo vẫn là vượt qua sự e dè của chính bản thân mình khi trình diễn trên các sân khấu lớn, chuyên nghiệp. Thảo có gần 20 năm theo nghề ca hát nhưng đa số đều là hát ở các sân khấu hội chợ, hát ở đoàn lô tô, hát ở các đám tiệc, sự kiện… ít khi nào được đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đứng trước khán giả và đặc biệt là trước ban giám khảo là những bậc tiền bối có thâm niên trong nghề ca hát. Một phần áp lực khác đến từ kỳ vọng của rất nhiều khán giả ở đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, nơi Thảo đang là thành viên của đoàn. Thảo đi thi cuộc thi này đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn của những khán giả thân thương của đoàn.

– Nhiều người cũng hay nói về việc chị là “gà cưng” của Lộ Lộ (Lâm Quốc Khải) nên được ưu ái khi tham gia cuộc thi này. Chị nghĩ sao về điều đó?

Bản thân Thảo chưa bao giờ nghĩ mình là gà cưng của Lộ Lộ bao giờ (cười). Vì có một thực tế là Lộ Lộ đối xử với các chị em trong đoàn vô cùng hòa đồng, ai cũng như ai. Ai có tài năng gì thì Lộ Lộ đều khuyến khích chị em phát huy hết sở trường của họ. Tôi may mắn sở hữu giọng hát ngọt ngào như con gái, điều này tạo điểm nhấn giúp tôi khác biệt với các chị em trong đoàn cho nên nếu đoàn có tham gia các sự kiện thì tôi thường được chọn là người sẽ thể hiện phần ca hát, góp vui cho các sự kiện. Điều này không có nghĩa lộ ưu ái tôi thành gà cưng.

da-thao (1)

Tôi cũng nghĩ, dù mình có là gà cưng của Lộ Lộ đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến kết quả của cuộc thi. Bởi ban giám khảo mới là người đưa ra quyết định dựa trên những gì tôi thể hiện. Lộ Lộ nếu có khả năng tác động đến ban giám khảo lớn đến vậy thì có lẽ Lộ Lộ đã giành quán quân năm ngoái chăng?

– Có hay không chị sợ Lộ Lộ bị “lời ra tiếng vào” nếu mình được bước tiếp nên chọn cách rời cuộc thi?

Như câu trả lời trên đây, thì rõ ràng tôi không có gì phải sợ những lời ra tiếng vào. Lộ Lộ thực sự hỗ trợ tôi rất nhiều khi tham gia cuộc thi này. Lộ Lộ động viên tôi, thúc bách tôi, dành thời gian tập luyện cùng tôi, chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm Lộ Lộ có được cho tôi. Với sự nhiệt tình đó, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn Lộ Lộ. Và dù kết quả như thế nào thì Lộ Lộ và tôi vẫn cùng nhau chia sẻ, đón nhận chứ không có gì phải lo sợ hay xấu hổ vì những gì chúng tôi đã cùng cố gắng.

– Với lần xuất hiện này, Dạ Thảo được rất nhiều người ủng hộ, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Chị nghĩ sao khi quyết định này làm khán giả buồn và thất vọng?

Mặc dù mong ước là vậy, quyết tâm là vậy nhưng cuộc sống vẫn luôn có những chuyện bất ngờ, đi ngược lại điều mình hướng tới. Tôi rất buồn, rất tiếc khi phải rời khỏi cuộc thi sớm hơn tôi ao ước, khán giả chờ đợi. Nhưng tôi tin, những gì tôi đã thể hiện cũng góp một phần nào đó giúp các bạn ca sĩ là người chuyển giới hát lô tô, hát hội chợ như tôi ít nhiều cũng cảm thấy tự hào. Rằng chúng tôi cũng có năng lực, xứng đáng được đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp.

– Theo Dạ Thảo có phải vì 2 từ “chuyển giới” đã làm cho rất nhiều giọng ca không được công nhận?

Đúng là 2 chữ chuyển giới có phần gây cản trở cho công việc của số đông những người như chúng tôi. Nhưng cũng vì vậy, tôi nghĩ mình càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được nhìn nhận. Cũng như trước đây, khi mọi người luôn nghĩ lô tô là cái gì đó mua vui, thậm chí xấu xa, cờ bạc… vì gắn liền với chị em chuyển giới. Nhưng với những gì mà đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đang nỗ lực thể hiện thì lô tô đang trở thành món ăn giải trí vô cùng thú vị, bổ ích mỗi cuối tuần dành cho khán giả. Mặc dù đứng trên sân khấu lô tô đều là các chị em chuyển giới, các ca sĩ thuộc giới tính thứ 3. Rõ ràng, với những định kiến sai lệch thì cần nhiều thời gian, kiên trì đấu tranh thì mới hi vọng được cải thiện.

– Là một trong số rất ít những giọng ca chuyển giới xuất hiện ở cuộc thi ca hát mang quy mô lớn, Dạ Thảo muốn nhắn nhủ điều gì với khán giả và cộng đồng của mình?

Tôi luôn mong muốn góp phần nói lên tiếng nói giúp công chúng có cái nhìn thân thiện, hòa đồng với người chuyển giới trong đời sống. Còn khi tham gia các sân chơi tài năng, dù quy mô lớn hay nhỏ thì chúng tôi cũng muốn được thể hiện hết mình và được đón nhận một cách công bằng. Đừng vì bất cứ lý do gì mà gạt bỏ chúng tôi ra khỏi những sân chơi nghệ thuật, nơi dành cho tài năng được tỏa sáng, chứ không phải nơi để người ta soi xét, phân biệt đối xử giới tính người nghệ sĩ. Thực sự, việc được đối xử công bằng mới là giá trị cốt lõi mà chúng tôi mong muốn có được.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund

Khởi đầu tuyệt vời tại Bundesliga Mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng Anh đã biến anh thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất lịch...

Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10

Liverpool ngừng theo đuổi mục tiêu số 1. Theo thông tin từ nhà báo David Ornstein, HLV Ruben Amorim của Sporting Lisbon nhiều khả năng...

U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024 sau 2 chiến thắng trước U23 Kuwait (3-1)...

Đi đâu chơi 30/4 – 1/5? Bỏ túi ngay 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam được báo nước ngoài ca ngợi

Hãy cùng khám phá 9 địa danh được báo nước ngoài bình chọn là những nơi có cảnh đẹp nhất Việt Nam, hứa hẹn...

Từng vướng loạt tin đồn sinh con đầu lòng và hẹn hò đại gia nghìn tỷ, Bảo Anh phản hồi ra sao?

Sau khi Bảo Anh công khai hình ảnh con gái, phát ngôn của cô về những tin đồn bí mật sinh con, hẹn hò với đại gia nghìn tỷ được nhiều cư dân mạng “đào” lại.