2018-02-10 10:14:28
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ca-si":"ca s\u0129","quang-le":"Quang L\u00ea"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAyLzgtMTEtOTAweDYwMC5qcGc=.webp

Quang Lê bán ‘sạch’ 5.000 album Tết ngay ngày đầu mở bán

Ra mắt từ ngày 8/2, DVD/album “Hát trên quê hương” số đặc biệt với chủ đề “Hạnh phúc đầu xuân” do trung tâm Quang Lê đầu tư sản xuất cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc. Mới đây, nam HLV Thần tượng Bolero 2018 vui mừng thông báo số lượng đĩa đã được bán “sạch” ngay trong ngày đầu tiên.

Theo đó, Quang Lê hào hứng cho biết: “Không còn gì hạnh phúc hơn khi đứa con tinh thần của mình được quý khán giả gần xa yêu thương, ủng hộ như vậy. Lê không nghĩ là con số 5.000 đĩa lại bán hết ngay trong ngày đầu tiên. Khi nghe tin này, bao mệt mỏi và stress trong những ngày cùng ê-kíp lên kịch bản, dàn dựng, tập luyện và chạy đua với thời gian để kịp gửi đến quý khán giả sản phẩm chỉn chu nhất đã tan biến hết.

Tuy nhiên, điều hạnh phúc lớn nhất đối với Lê chẳng phải nằm ở số lượng đĩa bán ra ‘khủng’ mà là tâm sức của các anh chị em nghệ sĩ, lời ca tiếng hát của họ được đến với đông đảo quý khán giả, qua đó góp thêm không khí rộn ràng ngày xuân đến với mọi nhà”.

Giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” tiết lộ thêm suốt ngày hôm qua anh cùng ê-kíp phải tất bật in thêm 10.000 album rồi đóng tem, dán nhãn để kịp phát hành ở các tỉnh thành và thị trường hải ngoại. Với sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu mọi khâu cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi, Quang Lê tin tưởng đợt đĩa tiếp theo này vẫn sẽ bán chạy bởi chúng đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng chủ đề khác, đồng thời giá cả cũng ở mức vừa phải.

Ba nuôi Phương Mỹ Chi không quên bật mí ngay sau Tết Nguyên đán, bên cạnh công việc “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi Thần tượng Bolero cũng như định hướng sản phẩm âm nhạc cho con nuôi cùng các học trò cưng, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho liveshow “Hát trên quê hương 6” diễn ra vào quý 3/2018. Đây sẽ là lần đầu tiên nam ca sĩ đưa chương trình ra Hà Nội nhằm phục vụ khán giả phía Bắc.


1

Ở “Hát trên quê hương” số đặc biệt mừng xuân Mậu Tuất, Quang Lê không chỉ khoe chất giọng nam tính, trầm ấm và ngọt ngào của mình qua các tình khúc bolero mà còn thử sức ở vai trò MC. Với sự duyên dáng vốn có, anh cùng bạn dẫn Trác Thuý Miêu có những màn tung hứng ăn ý trên sân khấu khiến người xem không khỏi bật cười. 

2

Phương Mỹ Chi mở đầu chương trình với ca khúc “Xuân đẹp làm sao” của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bên cạnh giọng hát trời phú, ngoại hình ngày một xinh, cô bé còn ghi điểm bằng phần múa quạt đẹp mắt. 

3

Hai danh ca gạo cội Phương Dung – Giao Linh chứng tỏ phong độ “gừng càng già càng cay” qua bài hát “Câu chuyện đầu năm”.

4

Ca sĩ Thuỳ Trang gửi đến khán giả nhạc phẩm “Cánh thiệp đầu xuân”. Sự gần gũi, thân thiện cùng giọng hát ngọt như mía lùi của cô chiếm trọn tình cảm nơi người yêu nhạc. 

5

Tiếp đó, Dương Hồng Loan cũng chinh phục người nghe khi mang đến tiết mục “Tình xuân” cùng phần minh hoạ của vũ đoàn. 

6

Danh ca Sơn Tuyền tái ngộ các fan của “Hát trên quê hương” với nhạc phẩm “Tâm sự ngày xuân”. Chị để lại nhiều ấn tượng với khán giả với lối hát như kể chuyện, mỗi câu chữ đều đong đầy tình cảm. 

7

Thuý Huyền – gương mặt trẻ của trung tâm Quang Lê thể hiện ca khúc “Hoa đào năm trước”. Vừa qua, cô được công chúng biết đến và yêu mến khi tham gia rồi giành ngôi Á quân ở cuộc thi Người kể chuyện tình mùa đầu tiên. 

8

Quang Lê gửi tặng quý khán giả ca khúc bolero nổi tiếng “Hoa sứ nhà nàng”. Không chọn cách đổi lời bài hát như nhiều đồng nghiệp khác, anh quyết định hát đúng nguyên tác của cố nhạc sĩ Hoàng Phương với một số câu như “đêm đêm ngủ mùi hương”, “đậm đà gây nhớ gọi tên”… 

9

Trường Tam – á quân Tuyệt đỉnh song ca 2017 thể hiện bài hát “Mùa xuân đó có em”. 

10 (1)

Cặp đôi Quang Đăng – Lưu Phương Thảo nối tiếp chương trình với tình khúc “Mùa xuân đầu tiên”. 

11

Từng kết hợp ăn ý trên sân khấu Hát trên quê hương 6 qua nhạc phẩm “Đính ước”, Duy Trường – Mai Thanh Thuý một lần nữa “đốn tim” người nghe khi cùng song ca “Ai lên xứ hoa đào”. 

12

Quang Lê trở lại sân khấu cùng danh ca Hương Lan trong bài hát “Mùa xuân xa quê”. Phần trình diễn của cả hai mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả – những là những ai xa xứ, không có cơ hội về quê trong dịp Tết. 

13

Hoàng Ngọc Sơn có phần kết hợp thú vị với đàn anh Long Nhật trong nhạc phẩm “Chiều xuân xa nhà”. Điểm nhấn trong tiết mục là màn giả gái duyên dáng của Long Nhật và phần trợ diễn từ NSƯT Phi Điểu. 

14

Ca sĩ Quách Tuấn Du thể hiện bài hát “Xuân nào con sẽ về” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Tuy là ca sĩ nhạc trẻ nhưng vài năm trở lại đây cựu thành viên nhóm D&D quyết định gắn bó với dòng nhạc bolero. Sự chuyển hướng này cũng giúp anh nhanh chóng tậu nhà đẹp, xe sang. 

15

Với làn hơi tuyệt vời như thuở đôi mươi, danh ca Hương Lan thêm lần nữa khiến người nghe phải thổn thức qua tiết mục tân cổ “Ngày xuân tái ngộ”. 

16

Hài kịch luôn là điểm nhấn ở mỗi số “Hát trên quê hương”. Nhóm X-Pro cùng diễn viên Hồng Trang mang đến tiểu phẩm “Xum vầy”. Tuy lần đầu góp mặt trong chương trình nhưng với lối diễn có duyên và sự tung hứng ăn ý, các nghệ sĩ trẻ đã khiến không ít khán giả phải bật cười thích thú. 

17

Vắng mặt phút chót ở DVD/album “Hát trên quê hương 5 – Tình chỉ đẹp” vì bận công việc riêng, Giang Hồng Ngọc đã trở lại trong số đặc biệt của chương trình qua tình khúc “Mùa xuân trong đôi mắt em”. 

18

Ca sĩ hải ngoại Duy Trường kết hợp cùng hai đàn em Hoàng Ngọc Sơn – Trường Tam trong nhạc phẩm “Bài ca Tết cho em”. 

19 (1)

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi cũng gây bất ngờ ghi diện bộ váy công chúa điệu đà, “khoe” vũ đạo điêu luyện bên ca sĩ trẻ điển trai Bine Nguyễn. Cả hai tái hiện lại bản hit “Người tình ơi mơ gì” cách đây 20 năm của Mỹ Tâm – Đàm Vĩnh Hưng. 

20

Lý Thu Thảo và Lâm Ngọc Hoa cũng “đốn tim” khán giả khi kết hợp cùng nhau qua bài hát “Hạnh phúc đầu xuân”. 

21

Quang Linh mang tới không khi vui tươi, rộn ràng khi chọn thể hiện nhạc phẩm “Đám cưới đầu xuân”. 

22

“Hát trên quê hương” số đặc biệt khép lại với tiết mục “Đoản ca xuân” của bốn nữ ca sĩ xinh đẹp gồm: Lý Thu Thảo, Lưu Phương Thảo, Thuý Huyền và Phương Mỹ Chi.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Người thông minh không bao giờ gấp chăn gối trước khi trả phòng khách sạn, biết lý do bạn cũng muốn làm theo ngay

Khi trả phòng khách sạn, nhiều người có thói quen thu dọn giường thật gọn gàng. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải làm...

Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất

 Công trình cải tạo mới nhất của sân Santiago Bernabeu chứng kiến sức chứa tăng lên 85.000. Nó trông không thể nhận ra với nhà...

Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại

Sau trận thua cay đắng trước U23 Nhật Bản trong ngày ra quân, U23 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có một màn thể...

10 ngày cuối cùng tháng 4 dương: 3 tuổi tựa cỗ máy in tiền, của nả nhiều như nước, giàu ú ụ

Trong 10 ngày cuối của tháng 4 dương, có 3 con giáp sẽ gặp may mắn, giàu có hơn người.Tuổi Thìn Những người tuổi Thìn...

Top 5 ngành hot nhất thị trường lao động, lương cao ngất ngưởng, đặc biệt là ngành số 4

Thị trường lao động luôn biến động không ngừng, đòi hỏi người lao động phải thích nghi và cập nhật những xu hướng mới...