Leica đã hồi sinh dòng máy chụp film huyền thoại Leica M6. Đây được xem như là đem huyền thoại của dòng máy ảnh phim trở lại với các tín đồ nhiếp ảnh.

Leica M6 ra mắt năm 1984 và ngừng sản xuất năm 2002, trong khoảng thời gian này, Leica đã sản xuất hơn 175.000 chiếc M6 – đủ thấy sự phổ biến và tầm ảnh hưởng của chiếc máy ảnh này với thế giới nhiếp ảnh thời đó.

Leica M6 hồi sinh sễ làm sống lại huyền thoại một thời từng rất được ưa chuộng của hãng

“Leica M6 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử công ty Leica Camera AG. Kể từ năm 1984, vô số bức ảnh mang tính biểu tượng đã được chụp bởi M6 – trở thành một phần quan trọng của các dòng sản phẩm của Leica trong hơn 18 năm, và vẫn đang là một chiếc máy ảnh hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị” – Stefan Daniel, Phó Giám đốc Điều hành Công nghệ và Hoạt động tại Leica.

Hãng áp dụng những điểm hiện đại lên Leica M6

Leica M6 của năm 2022 sẽ có một vài khác biệt nhỏ cho hợp thời đại, Leica đã phủ một lớp phủ lên tất cả các thành phần quang học trên máy để giảm các tác hại của các ánh sáng không mong muốn.

Phần thân vỏ cũng có cải tiến, hệ cũ được làm từ chất liệu kẽm đúc, M6 thì sẽ được làm từ đồng thau nguyên khối và hoàn thiện bằng sơn đen chống mài mòn. Vẫn sẽ có logo Leitz màu đỏ nổi bật như phiên bản cũ, chứ không phải logo Leica như các máy mới gần đây.

Thiết kế của M6 2022 mang đập nét của Leica nhưng vẫn giữ được sự tinh tế vốn có của một huyền thoại

Leica M6 2022 là sự kết hợp của giá trị truyền thống và những công nghệ của hiện đại, mình không phải người chơi máy ảnh film, và không biết anh em chơi máy phim có đón nhận phiên bản 2022 này không, nhưng đây là một phiên bản khá thú vị đối với cá nhân mình.

Leica M6 sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam

Leica M6 sẽ có giá 5.295 USD và sẽ có mặt tại Hoa Kỳ tại các cửa hàng Leica, Leica Boutiques và Leica Online Store từ ngày 3 tháng 11. Giá bán tại Việt Nam sẽ là 136 triệu đồng.

Theo Leica – Ảnh: T.H