6. Ferenc Puskas – 242 bàn
Như đã biết, vị trí số 1 thuộc về Cristiano Ronaldo, đồng thời siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có hiệu suất tới hơn 1 bàn 1 trận. Người gần nhất tiệm cận tới hiệu suất “nhả đạn” của Ronaldo chính là cố huyền thoại của bóng đá Hungary – Ferenc Puskas, người có 8 mùa giải khoác áo Real Madrid.
Puskas ghi được tổng cộng 242 bàn cho Los Blancos qua 262 lần ra sân. Cùng với câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, ông giành được 5 chức vô địch La Liga và 5 danh hiệu C1 (bây giờ là Champions League). Với những đóng góp to lớn của mình, Ferenc Puskas luôn được xem là một trong những huyền thoại lớn nhất của Real.
7. Hugo Sanchez – 208 bàn
Cựu tiền đạo người Mexico cũng là một chân sút khét tiếng trong thời đại của mình. Ông có 7 năm chơi cho đội chủ sân Santiago Bernabeu từ 1985 tới 1992 và luôn là tiền đạo số 1 của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha khi ấy.

Trải qua 282 lần ra sân, Hugo Sanchez ghi được tổng cộng 208 bàn thắng, góp công lớn giúp cho Los Blancos giành được 5 chức vô địch La Liga, 3 Cúp nhà vua, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 UEFA Cup. Đáng chú ý hơn, ông chuyển đến thi đấu cho Real Madrid từ câu lạc bộ cùng thành phố là Atletico Madrid.
8. Francisco Gento – 182 bàn
Cố huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha từng là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ phải đối thủ trong suốt những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Dù là một tiền đạo cánh trái, nhưng Gento có khả năng dứt điểm rất tốt.
Ông cống hiến cho đội chủ sân Santiago Bernabeu trong 18 năm, ra sân tổng cộng 600 lần và ghi được 182 bàn thắng. Francisco Gento cũng được coi là một trong những cầu thủ Real thành công nhất với việc giành được tới 12 chức vô địch La Liga và 6 danh hiệu C1 (nay là Champions League).

9. Pirri – 172 bàn
Với các cổ động viên bóng đá ngày nay, cái tên Pirri chẳng mang tới một ký ức nào, bởi ông thi đấu cho Real Madrid từ năm 1964 tới 1980. Trải qua 16 năm cống hiến cho Los Blancos, cựu tiền vệ này đã ra sân tổng cộng 561 trận và ghi được 172 bàn thắng.
10. Emilio Butragueno – 171 bàn
Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách này chính là Emilio Butragueno – cựu tiền đạo của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Ông cũng có tới 12 năm gắn bó cùng đội chủ sân Bernabeu, ghi được tổng cộng 171 bàn thắng.
Cùng với Los Blancos, ông có 2 danh hiệu UEFA Cup (nay là Europa League), 6 lần giành chức vô địch La Liga và 2 lần giành Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Butragueno từng có thời gian nắm quyền phó chủ tịch Real Madrid.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)