Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đăng tải thông tin tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia nam, và không giới hạn người trong nước. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong tư duy của giới lãnh đạo FA, bởi tất cả đều mong muốn Tam sư có thể xưng hùng xưng bá tại World Cup và EURO.
Ngay sau khi Gareth Southgate thông báo từ chức, khá nhiều ứng viên sáng giá đã được báo chí liên hệ cho chiếc ghế nóng ở đội tuyển Anh, trong đó có sự xuất hiện của cả Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Thế nhưng, khá chắc chắn là hai nhà cầm quân này sẽ không nhận lời mời từ FA.
Hơn nữa, nếu như một trong hai có trở thành huấn luyện viên trưởng thì không có cơ sở rõ ràng để họ có thể đưa Tam sư tới với các danh hiệu quốc tế lớn. Chúng ta không nên nhìn vào lối đá đẹp mắt, sôi động và đầy hiệu quả của những câu lạc bộ do họ dẫn dắt mà tin rằng đội tuyển Anh cũng sẽ chơi được như vậy.

Khi làm việc với các câu lạc bộ hàng đầu, Pep lẫn Klopp có thể chiêu mộ mọi cầu thủ mà họ muốn từ khắp nơi trên thế giới nhằm lắp ghép đội hình. Đây là điều tiên quyết và vô cùng quan trọng để hai vị chiến lược gia đại tài này có được thành công cùng Manchester City hay Liverpool.
Thế nhưng rõ ràng là việc này không thể xảy ra ở đội tuyển Anh. Những nhân sự chỉ có vậy, cộng thêm áp lực từ giới truyền thông là vô cùng lớn. Vậy nên mới nói, những ý kiến cho rằng Southgate đã thành công và xứng đáng được tôn trọng là điều hợp lý.
Nếu muốn một ví dụ thì hãy lấy trường hợp của Fabio Capello – người vô cùng thành công khi dẫn đắt các câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Real Madrid hay AC Milan trước khi nhận lời làm việc cùng ĐT Anh. Tuy nhiên, 5 năm dẫn dắt Tam sư là quãng thời gian thảm hại của ông, đặc biệt là vết nhơ tại World Cup 2010.

Nói những điều trên để thấy rằng không phải cứ thành công cùng câu lạc bộ là sẽ thành công cùng một đội tuyển quốc gia. Hiểu biết văn hoá cùng các cầu thủ là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một huấn luyện viên xây dựng nên một đội tuyển quốc gia mạnh, và đó là lý do vì sao Eddie Howe phù hợp hơn cả.
Nhà cầm quân sinh năm 1977 không nổi tiếng và cũng không được đánh giá cao như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, nhưng ông là một chiến lược gia xuất sắc – người đã biến Newcastle thành một thế lực lớn tại Premier League với nguồn tài chính hạn hẹp.
Khác với Southgate luôn giữ tư tưởng bảo thủ, Howe là một nhà cầm quân rất biết mình biết người. Ông có thể sẵn sàng cho các học trò chơi tủ thủ nhằm kiếm lợi thế trước những đội mạnh hơn, nhưng cũng sẵn sàng chơi tấn công áp đặt để huỷ diệt đối thủ. Do vậy, FA hãy mạnh dạn trao cơ hội làm mới đội tuyển Anh cho Eddie Howe.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)