Christian Eriksen gia nhập Inter Milan

Kể từ khi cập bến Giuseppe Meazza, Christian Eriksen đã gặp khó khăn trong việc làm quen với sơ đồ do HLV Antonio Conte xây dựng.

Mặc dù vậy, đến cuộc chạm trán với Sampdoria, vấn đề này đã được giải quyết. Chấn thương của Marcelo Brozovic buộc HLV Antonio Conte phải thay đổi sơ đồ chiến thuật.

Vị chiến lược gia người Italia đã sử dụng hệ thống 3-4-1-2 thay vì 3-5-2 giống như các trận đấu trước đây. Christian Eriksen chơi ở vị trí tiền vệ công.

Sơ đồ này đã phát huy tác dụng ngay từ phút thứ 10. Milan Skriniar phất 1 đường chuyền dài từ phần sân nhà.

Bóng đến chân của Lautaro Martinez. Tiền đạo người Argentina thoát khỏi sự kèm cặp của Bartosz Bereszynski rồi đánh gót tinh tế, đưa bóng ngược trở lại cho Romelu Lukaku đang có khoảng trống trước mặt.

Cầu thủ mang áo số 9 tiếp tục chuyền bóng cho Christian Eriksen, người đang di chuyển ở vị trí trống trải.

Rất nhanh, bóng được Eriksen trả lại cho Lukaku trong sự ngỡ ngàng của Maya Yoshida và Morten Thorsby.

Nhiệm vụ còn lại của chàng trai người Bỉ là đưa bóng vào lưới Emil Audero và anh đã hoàn thành xuất sắc.

Sau pha bóng ấy, có thể thấy Christian Eriksen, Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đã phối hợp rất tốt. Trong cả trận đấu, tiền vệ người Đan Mạch còn tạo ra 4 đường chuyền quyết định và được Whoscored chấm điểm cao nhất (8,35 điểm).

Đó là 1 giải pháp để Antonio Conte sử dụng Christian Eriksen hiệu quả. Ngoài ra, chàng trai 28 tuổi còn không bị “dẫm chân” lên vị trí của Nicolo Barella, 1 tiền vệ sáng tạo khác của Inter Milan.
