Chiến lược gia người Đức thường sử dụng bộ khung Fabinho, Jordan Henderson và Earnbio Wijnaldum ở hàng tiền vệ. Bộ ba này đã làm nên chức vô địch Champions League ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên tại Premier League lại là vấn đề khác, và tới mùa giải năm nay vẫn chưa được Jurgen Klopp giải quyết triệt để.

Klopp tin tưởng vào các học trò.
Fabinho, Henderson và Wijnaldum thừa sức mạnh, thể lực để đáp ứng triết lý của Klopp. Tuy nhiên hạn chế của họ chính là khả năng sáng tạo. Hàng công của Liverpool vì vậy phụ thuộc rất nhiều vào bộ ba Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane. Nhưng khi mà các đối thủ bắt đầu chơi với hàng phòng ngự số đông, các tiền đạo của The Kop gặp rất nhiều bế tắc, trong khi hàng tiền vệ không làm tốt nhiệm vụ “tiếp đạn”.
Trong trận thắng Genk 4-1 rạng sáng nay, Klopp đã đồng thời để Oxlade-Chamberlain và Naby Keita đá chính ngay từ đầu. Đây là hai tiền vệ có thể hỗ trợ hàng công tốt nhất cho Liverpool nhưng chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. HLV Klopp có lý do để không chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công nào ở kỳ chuyển nhượng vừa qua vì muốn tiếp tục đặt niềm tin vào Chamberlain và Keita.
Chamberlain từng tỏa sáng ở mùa giải 2017/18 trước khi dính chấn thương ở trận Bán kết Champions League (gặp AS Roma). Mất cả mùa giải vừa qua để điều trị, cựu Pháo thủ vẫn chưa thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên rạng sáng nay Chamberlain đã lập cú đúp, góp công lớn giúp The Kop đánh bại Genk. Cả 2 bàn thắng đều là là 2 cú sút xa đẹp mắt, điều mà những Fabinho, Wijnaldum hay Henderson hiếm khi thực hiện được.

Chamberlain và Keita lấy lại phong độ sẽ có lợi cho Liverpool.
Sự xuất hiện của Naby Keita cũng đem lại nhiều dấu hiệu tích cực. Lối chơi trực diện của tiền vệ người Guine giúp Liverpool có nhiều phương án công phá hàng phòng ngự đối phương hơn. Nhiều CĐV có thể đã sốt ruột vì bản hợp đồng đắt giá từ RB Leipzig vẫn chưa thể hiện xứng đáng với số tiền mà Lữ đoàn Đỏ đã bỏ ra để chiêu mộ anh. Nhưng với Jurgen Klopp, ông chưa bao giờ mất niềm tin vào cầu thủ 24 tuổi này.
Chỉ cần Chamberlain và Keita lấy lại được phong độ, bài toán về sự sáng tạo ở hàng tiền vệ gần như đã được giải quyết. Sức mạnh của Liverpool vốn đã đáng sợ. Giờ đây lối chơi của họ còn đa dạng và nguy hiểm hơn, thử hỏi ai có thể cản đoàn quân HLV Jurgen Klopp tiến đến ngôi vô địch Premier League?
Klopp đưa Liverpool lấy lại vị thế