Họ là Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) và Antoine Griezmann (Atletico Madrid) – những người được thông báo rằng sẽ rời đội bóng chủ quản ở mùa hè năm nay. Và Manchester United cũng như Barcelona được cho là sẽ chi đậm để ký hợp đồng với họ.
Mới đây, Mark Ogden (ESPN) tiết lộ trung vệ De Ligt sẽ sớm chuyển đến Barcelona và Man Utd biết điều đó. Trong khi, chính họ cũng đăng tải một tin tức trái ngược rằng, Quỷ đỏ đã đồng ý chi 110 triệu bảng để thuyết phục Ajax nhả De Ligt và Ziyech.

Man Utd và Barca được cho là muốn chiêu mộ cả hai cầu thủ này.
Với tiền đạo ngôi sao Antoine Griezmann, trả lời phỏng vấn tương lai của bản thân khi tập trung trên tuyển Pháp, sau trận giao hữu với Bolivia, anh nói với tờ Goal: “Tôi không rõ. Đó là 1 câu hỏi hay, hãy chờ xem. Tất cả đều ở thời điểm thích hợp”.
Nhưng, hãy bỏ qua các tin đồn dường như có lợi cho đội bóng xứ Catalan (Griezmann thích chơi cạnh Messi; De Ligt cũng có vẻ đã đồng ý gia nhập Barca) và tập trung vào một cái nhìn thực tế, chúng ta sẽ phần nào hy vọng họ sẽ về với Man Utd…
Trong nhiều năm trở lại đây, Barca chưa bao giờ tạo ra 2 bom tấn trong một kỳ CN. Họ từng mua Luis Suarez năm 2014 với mức phí hơn 82 triệu euro, sau này là Ousmane Dembele, Philippe Coutinho… nhưng họ đều đến vào những thời điểm khác nhau.
Nghĩa là đội chủ sân Nou Camp dường như không đủ sức chi quá nhiều tiền trong một phiên chợ. Việc đưa Philippe Coutinho về với giá 160 triệu euro thực tế là hơn nửa số tiền bán Neymar cho PSG (222 triệu euro) từ trước đó.

Chưa bán được Coutinho có thể khiến Barca không đủ tiền đi chợ.
Bây giờ, họ chưa bán được ngôi sao người Brazil cho Man Utd, mặc dù con số chắc chắn không thể cao hơn số vốn ban đầu. Tuy nhiên, nếu đặt Man Utd vào viễn cảnh nổ bom tấn liên tiếp, họ có cơ sở và niềm tin để thực hiện động thái.
Quỷ đỏ vừa “bỏ qua” một kỳ CN (theo mô tả của Jose Mourinho) với việc chỉ chi ra hơn 70 triệu bảng cho Diogo Dalot (19 triệu) và Fred (53 triệu bảng). Và bây giờ, theo như tuyên bố của Ole Gunnar Solskjaer, họ chắc chắn thay máu vào mùa tới.
Nhìn vào đội hình đó, có lẽ vị trí nào cũng cần nâng cấp và mua được những ai và được bao nhiêu đều tốt cho Man Utd, mặc dù không ai dám chắc họ thực sự gặp vấn đề về chất lượng chuyên môn hay tâm lý cầu thủ trong phòng thay đồ.
Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Ed Woodward, nhưng như thời gian qua đã nói lên tất cả, CEO 47 tuổi không bao giờ quyết đoán với các thương vụ được nhắm tới, và kiến thức bóng đá hạn hẹp cũng phần nào gây ra khó khăn trong việc định giá.

Không ngẫu nhiên Solskjaer tuyên bố Man Utd sẽ thay máu vào mùa hè.
Man Utd từng chi cả trăm triệu bảng để ký hợp đồng với Paul Pogba, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan. Bây giờ, chẳng có lý do gì để họ e dè sau 2 mùa giải vô cùng bết bát dưới triều đại Mourinho và phần nào đó là Solskjaer.
Để sở hữu Griezmann và De Ligt, Quỷ đỏ cần chi ra nhiều tiền, Barca cũng có lợi thế của riêng họ. Nhưng với bối cảnh đồng tiền lũng đoạn TTCN, xin hãy tin tưởng rằng Man Utd có đủ cơ sở để đánh bại tất cả và đưa hai ngôi sao này về Old Trafford!