Sau khi trở thành HLV chính thức của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer hẳn còn rất nhiều việc làm tại Old Trafford.
Và một trong số đó là tìm cho câu lạc bộ người đội trưởng mới. Theo lẽ thường, Ashley Young với vai trò đội phó được mặc định làm “Quỷ đầu đàn” ở “nhà hát của những giấc mơ”. Nhưng có thể thấy, cầu thủ người Anh cũng đã lớn tuổi nên có thể ra đi bất kỳ lúc nào.
Và việc Valencia bất ngờ bị “thất sủng” giúp anh có được phần lớn thời gian đeo băng thủ quân trong mùa này. Dẫu vậy cựu tiền vệ Aston Villa chỉ là phương án tạm thời nên chiến lược gia người Na Uy cần bổ nhiệm một đội trưởng chính thức khi mùa giải mới bắt đầu.

Herrera là lựa chọn không tôi cho vai trò này.
Lựa chọn đầu tiên mà NHM Quỷ Đỏ nghĩ đến chắc đến từ Ander Herrera. Dưới thời cựu huyền thoại Man Utd, tiền vệ người Tây Ban Nha đã để lại ấn tượng mạnh với tất cả mọi người.
Sự nhiệt huyết, máu lửa, hết mình vì đội bóng mỗi lần ra sân là điểm cộng giúp Herrera trở thành ứng cử viên hàng đầu cho tấm băng đội trưởng. Nhìn cựu cầu thủ Bibao thi đấu, các Manucians đang nhận ra bóng dáng của Roy Keane ngày nào ở giữa sân.
Còn nếu nửa đỏ thành Manchester muốn “bộ mặt” của đội bóng là cái tên hàng đầu, có thương hiệu lớn, họ có thể cân nhắc lựa chọn Paul Pogba và David de Gea.
Ngôi sao người Pháp chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở Old Trafford. Với đẳng cấp chơi bóng đã được chứng tỏ dưới thời Solsa và sở hữu tính cách mạnh mẽ, Pogba cũng thích hợp đảm nhận vai trò cao quý này.

Pogba và De Gea cũng rất thích hợp trở thành “Quỷ đầu đàn”.
Ngoài ra, trong bối cảnh Real Madrid đang dành sự quan tâm đến cựu tiền vệ Juventus, chiếc băng đội trưởng có thể làm nhà vô địch World Cup 2018 cam kết tương lai tại đội bóng.
Còn về trường hợp của De Gea, thực sự sẽ chẳng ai phản đối nếu thủ thành người Tây Ban Nha trở thành thủ quân mới. Bấy lâu nay, dù dưới thời nhiều HLV khác nhau hay các đồng đội thi đấu dưới phong độ, cựu thủ môn Altetico Madrid vẫn thi đấu xuất sắc, ổn định
Người gác đền 28 từ lâu đã trở thành điểm tựa nơi hậu phương để làm bệ phóng giúp đội nhà giành chiến thắng. Những pha cản phá xuất sắc từ De Gea không chỉ giúp MU giữ sạch lưới mà còn giúp các đồng đội xung quanh có cú hích lớn về mặt tinh thần.
Nếu Pogba được xem như trở thành hạt nhân quan trọng ở tuyến trên thì vị trí gác đền của David de Gea luôn là bất khả xâm phạm nơi hàng thủ.
Sau tất cả, 3 cái tên trên được xem là lựa chọn tốt dành cho Solsa và hẳn cần thời gian để nhà cầm quân người Na Uy đưa ra quyết định cuối cùng.