
Irfan Fandi (1997 – Singapore): Chứng kiến màn trình diễn của Irfan tại AFF Cup 2018, có thể hiểu tại sao CLB Braga của Bồ Đào Nha muốn có cầu thủ này đến vậy. Bỏ qua sai lầm trong trận gặp Philippines, thể hình vượt trội (1,88 m) cùng phong cách chơi quyết liệt, máu lửa giúp Irfan có giải đấu thành công xét trên phương diện cá nhân cùng đội tuyển Singapore.

Ikhsan Fandi (1999 – Singapore): Bên cạnh Irfan, nhà Fandi còn đang sở hữu cái tên đầy triển vọng khác, đó là Ikhsan Fandi. Ở tuổi 19, cầu thủ này nhanh chóng chiếm được suất đá chính trên hàng công của đội tuyển Singapore. Bên cạnh 2 bàn thắng ghi được, những màn trình diễn hiện đại giàu tốc độ và dồi dào năng lượng của cầu thủ này hứa hẹn về một tiền đạo đẳng cấp của bóng đá Singapore trong tương lai.

Syahmi Safari (1998 – Malaysia): Càng chơi càng hay, đó là những gì người ta có thể nói về Safari. Nguồn thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ đều đặn của Safari giúp vị trí nơi hành lang phải đội tuyển Malaysia trở nên bất khả xâm phạm. Chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này, không ai nghĩ rằng Safari năm nay mới 20 tuổi và có vẻn vẹn 5 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trước khi giải đấu khởi tranh.

Trần Đình Trọng (1997 – Việt Nam): Gặt hái vô số thành công cùng các đội tuyển trẻ của Việt Nam, nhưng AFF Cup 2018 mới là giải đấu lớn đầu tiên của Trọng “sơ-vin” trong màu áo tuyển quốc gia. Trung vệ của CLB Hà Nội không mất nhiều thời gian để làm quen và kết hợp cùng 2 người đàn anh Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải tạo thành “boong-ke” vững chắc phía trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: Thuận Thắng.

Supachai Jaided (1998 – Thái Lan): Supachai cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại giải đấu lần này. Bên cạnh 3 bàn thắng ghi được, lối đá hiện đại, giàu tốc độ cùng nguồn thể lực vô hạn của tiền đạo sinh năm 1998 giúp người hâm mộ Thái Lan có quyền kỳ vọng vào một chân sút cự phách của bóng đá nước này trong tương lai.

Safawi Rasid (1997 – Malaysia): Chói sáng trong màu áo U23 và Olympic Malaysia, không khó hiểu khi Safawi Rasid trở thành cái tên đáng được chờ đợi nhất của Harimau Malaya tại giải lần này. Lối đá kỹ thuật, khéo léo cùng những pha xử lý khôn ngoan biến Safawi trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển Malaysia. Và 1 bàn thắng sau 7 lần ra sân là chưa đủ để phản ánh tầm quan trọng của cầu thủ này.

Đoàn Văn Hậu (1999 – Việt Nam): Sở hữu thể hình, thể lực tuyệt vời cùng khả năng lên công về thủ đều đặn, Đoàn Văn Hậu là sự lựa chọn số một bên trái tại mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 19, cầu thủ quê Thái Bình đang cùng những người đàn anh chinh phục cột mốc mới trong sự nghiệp sau khi đã no nê những danh hiệu, thành tích ở các cấp độ trẻ trong những năm qua. Ảnh: Thuận Thắng.

Syamer Kutty Abba (1997 – Malaysia): Ở AFF Cup 2010, Malaysia đăng quang với “máy quét” Amar Rohidan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “dọn dẹp” khu trung tuyến. Và tại giải lần này, người Malaysia tiếp tục có quyền hy vọng khi đang sở hữu chuyên gia đánh chặn mới xuất sắc không kém, Syamer Kutty Abba. Sự cơ động, máu lửa, quyết liệt nơi giữa sân của Syamer giúp người đá cặp với anh, Akram Mahinan gần như được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và đang chơi tuyệt hay tại giải lần này.
