
Xếp thứ 10 trong danh sách chính là đội bóng ưa chuộng sử dụng lối chơi tấn công phối hợp ngắn với những đường chuyền ban bật trước khu vực 16m50, Arsenal. Từ đầu mùa đến giờ, Pháo thủ mới chỉ ghi được 3 bàn từ các tình huống cố định.

Đứng trên Arsenal là Watford, một đội bóng thường sử dụng chiến thuật tạt cánh đánh đầu với trung phong mũi nhọn Troy Deeney ở phía trong. Câu lạc bộ áo vàng đen cũng chỉ ghi được 3 bàn từ các tình huống cố định.

Đồng thành tích với Arsenal và Watford chính là Huddersfield.

Everton với chân sút phạt trứ danh Gylfi Sigurdsson cũng mới chỉ có 3 lần ăn mừng từ các tình huống cố định.

Bournemouth là cái tên tiếp theo với 3 lần có bàn thắng nhờ các pha “bóng chết”.

Đồng hạng với 6 cái trên còn có những nhà đương kim vô địch Man City.

Đội bóng sở hữu những chân tạt bóng trứ danh như Paul Pogba, Ashley Young, Antonio Valencia cùng các cầu thủ “sếu vườn” như Romelu Lukaku, Marouane Fellaini hay Chris Smalling đứng thứ 3 với 4 bàn thắng ghi được từ các tình huống cố định.

Một trong 2 vị trí đầu tiên có sự góp mặt của Tottenham, câu lạc bộ có những chuyên gia không chiến và chọn vị trí như Toby Alderweireld, Jan Vertonghen hay Harry Kane. “Gà trống” đã có 5 lần ăn mừng nhờ các tình huống “bóng chết”.
